Sự sa sút của những game thủ Liên Minh Huyền Thoại đi rừng mùa 3 – Vì đâu nên nỗi

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 25/07/2013 02:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Các game thủ đi rừng trong Liên Minh Huyền Thoại đã có khoảng thời gian "im hơi lặng tiếng".

Khả năng cầm tướng thay đổi

Từ mùa thứ nhất sang mùa thứ hai của đấu trường Liên Minh Huyền Thoại, những sự thay đổi khu vực rừng đã khiến nhiều vị tướng phải “mất dạng” trong các trận đấu đỉnh cao. Từ mùa hai sang mùa ba, sự thay đổi đó lại tiếp diễn và điều này khiến không ít người chơi phải loay hoay tìm tòi những vị tướng thích hợp nhất cho riêng mình. Ví dụ như Lilballz, anh ta nổi tiếng với những vị tướng có khả năng ủi thẳng vào giao tranh theo kiểu “lấy thịt đè người” như Mundo hay Alistar. Tuy nhiên, ở mùa ba, họ cần những vị tướng đánh tay đôi khỏe ngay từ đầu, đồng thời có khả năng đi gank tốt. Vậy là Mundo đã bị thay thế bởi những Xin Zhao, Jarvan hay Vi.

Sự sa sút của những game thủ Liên Minh Huyền Thoại đi rừng mùa 3 – Vì đâu nên nỗi 1
Mundo đã từng là một sự lựa chọn rất phổ biến. 

Nửa cuối mùa ba, những vị tướng không có khả năng tiếp cận tốt nhưng bù lại có lượng máu khỏe như Nasus hay Mundo cũng đã có dấu hiệu trở lại. Tuy nhiên, những vị tướng như vậy chỉ xuất hiện trong những tình huống nhất định và tính phổ biến có lẽ vẫn xếp sau những cái tên quen thuộc kể trên. Rõ ràng, vốn tướng của những người đi rừng đã có sự thay đổi lớn và điều này ảnh hưởng rất lớn tới họ.

Chiến thuật đi rừng thay đổi

Ở mùa hai, việc các tướng đi rừng không thường xuyên xuất hiện trong các cuộc chiến, thay vào đó đi cướp rừng hoặc chỉ tập trung vào “kiếm ăn” trong rừng và họ sẽ chỉ xuất hiện khi đã có nhiều trang bị cần thiết hoặc trong những cuộc chiến quanh các mục tiêu lớn. Ở thời điểm này, những tướng có khả năng gây lượng sát thương lớn kèm theo khả năng chống chịu tốt sẽ được ưu tiên hàng đầu. Mundo chính là một đại diện tiêu biểu cho nhóm tướng có khả năng gánh đồng đội về cuối trận.

Sự sa sút của những game thủ Liên Minh Huyền Thoại đi rừng mùa 3 – Vì đâu nên nỗi 2
Những vị tướng có khả năng gank sớm như Lee Sin luôn được trọng dụng.

Thế nhưng ở mùa ba này, người đi rừng có ý nghĩa đặc biệt lớn trong thời điểm đầu trận. Họ không chỉ cần lĩnh xướng những cuộc đi săn để lấy nhanh những mục tiêu cứng, người đi rừng còn cần phải hỗ trợ đẩy hoặc phòng thủ trụ khi có những cuộc đảo đường diễn ra. Việc các tướng đi rừng đi gank không hiệu quả hoặc ở quá lâu trong rừng sẽ khiến đội của bạn phải chịu nhiều sức ép và nếu không kiểm soát được tình hình ngay từ đầu trận, việc không gượng lại được ở giai đoạn sau rất dễ xảy ra.

Những thay đổi về quái rừng

Đây có lẽ là một thay đổi mang tính đột biến cho khu vực rừng. Trước kia, việc bị mất bùa đã ảnh hưởng không nhỏ thì nay, bùa lợi đầu tiên sẽ càng trở nên quan trọng hơn trong giai đoạn “tuổi thơ” của các tướng đi rừng. Việc mất bùa lợi giờ đây sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới không chỉ tướng đi rừng mà nó còn vô hình chung khiến các đồng đội của bạn dễ rơi vào trạng thái bị động và mất thế trong các tình huống di chuyển.

Sự sa sút của những game thủ Liên Minh Huyền Thoại đi rừng mùa 3 – Vì đâu nên nỗi 3
Nunu có khả năng cướp rừng cực tốt.

Ngoài ra, với việc quái rừng đóng vai trò quan trọng trong những phút đầu trận, các tướng đi rừng sẽ phải cân nhắc rất nhiều giữa việc ăn quái hay đảo ra hỗ trợ đồng đội. Việc mạo hiểm xâm nhập rừng đối phương cũng cần phải cân nhắc bởi mọi ngả đường đều đã được cắm mắt kĩ càng. Điều này càng khiến những người đi rừng cần phải thích ứng nhanh với các tình huống bất chợt cũng như lựa chọn những vị tướng có sức mạnh từ đầu tốt. Yếu tố này dù sau cùng nhưng không kém phần quan trọng trong việc “đánh bại” nhiều người đi rừng lừng danh trên thế giới.

Những yếu tố trên đã khiến cho cuộc chiến giữa những người đi rừng trở nên khốc liệt hơn rất nhiều. Chỉ những người giỏi nhất mới có thể trụ lại và những người không thể thích nghi đã phải nhường chỗ. Hi vọng rằng, trong tương lai, chúng ta sẽ được thấy họ sớm trở lại ở nơi đã làm nên tên tuổi của mình!