Tìm hiểu những trang bị đã bị loại khỏi Liên Minh Huyền Thoại (phần 3)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 24/07/2013 10:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có không ít những trang bị đã được lên ý tưởng, thậm chí đã từng xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại.

Tìm hiểu những trang bị đã bị loại khỏi Liên Minh Huyền Thoại (phần 3) 1
 
Lưu ý: chỉ có một vài trang bị được nhắc đến trong bài viết là có tên tiếng Việt bởi chúng đã bị bỏ đi sau khi Liên Minh Huyền Thoại ra mắt máy chủ Việt Nam. Ngược lại, một số trang bị chỉ có tên tiếng Anh.
 
Tìm hiểu những trang bị đã bị loại khỏi Liên Minh Huyền Thoại (phần 3) 2Meki Pendant – Giá: 390 vàng
 
- Hồi 7 năng lượng/5 giây
 
Là một trang bị giúp tăng khả năng hồi năng lượng, Meki Pendant bị bỏ đi vì tác dụng của nó tương tự với Bùa Tiên, đồng thời cũng không xuất hiện trong nhiều công thức ghép đồ. Giờ đây, hầu hết các trang bị được ghép lên từ Meki Pendant đã thay thế thành phần này bằng Bùa Tiên.
 
Tìm hiểu những trang bị đã bị loại khỏi Liên Minh Huyền Thoại (phần 3) 3Nguyệt Kiếm – Giá: 1200 vàng
 
- 50 sức mạnh phép thuật
 
- 35 kháng hiệu ứng
 
Nguyệt Kiếm là một trong số những trang bị được mua ít nhất ở Đấu Trường Công Lí. Điều này cũng dễ hiểu khi trang bị này gia tăng khả năng tấn công cho các pháp sư nhưng lại tăng thêm kháng hiệu ứng, một chỉ số chỉ thực sự có giá trị trên các tướng đấu sĩ/đỡ đòn.
 
Tìm hiểu những trang bị đã bị loại khỏi Liên Minh Huyền Thoại (phần 3) 4Regrowth Pendant – Giá: 435 vàng
 
- Hồi 15 máu/5 giây
 
Là một thành phần để ghép Đá Hiền Triết – một trang bị khá hot ở mùa giải thứ 2 của Liên Minh Huyền Thoại, Regrowth Pendant vẫn bị xóa bỏ vì tác dụng của nó khá tương đồng với Ngọc Lục Bảo. Các trang bị trước đây được ghép lên từ Regrowth Pendant cũng đã thay thế thành phần này bằng Ngọc Lục Bảo.
 
Tìm hiểu những trang bị đã bị loại khỏi Liên Minh Huyền Thoại (phần 3) 5Sage's Ring – Giá: 975 vàng
 
- 500 năng lượng
 
Sage’s Ring bị xóa bỏ từ phiên bản 1.0.0.82 của Liên Minh Huyền Thoại bởi theo như lời của nhà phát hành, “trang bị này không thực sự phổ biến với một cái giá quá đắt. Lam Ngọc có hiệu quả hơn nhiều”.
 
Tìm hiểu những trang bị đã bị loại khỏi Liên Minh Huyền Thoại (phần 3) 6Giáp Giả Kim – Giá: 2285 vàng
 
- 520 máu
 
Hào qua duy nhất: đồng minh xung quanh nhận 10% giảm thời gian hồi chiêu và 12 năng lượng/5 giây.
 
Giáp Giả Kim là một trang bị mang lại nhiều lợi ích cho các pháp sư – những tướng cần sử dụng nhiều kĩ năng và thường được mua bởi các tướng hỗ trợ. Đây cũng là lí do khiến trang bị này bị bỏ đi bởi pháp sư và tướng hỗ trợ thường không đi cùng đường với nhau.
 
Tìm hiểu những trang bị đã bị loại khỏi Liên Minh Huyền Thoại (phần 3) 7Wicked Hatchet – Giá: 1955 vàng
 
- 20 sát thương vật lí
 
- 18% tỉ lệ chí mạng
 
Nội tại: Đòn đánh của bạn gây trạng thái sát thương sâu trên tướng địch, giảm 50% khả năng hồi máu và phục hồi trên mục tiêu trong 1.5 giây.
 
Wicked Hatchet bị xóa bỏ bới những tác dụng của trang bị này khá tương đồng với Gươm Đồ Tể.
 
Tìm hiểu những trang bị đã bị loại khỏi Liên Minh Huyền Thoại (phần 3) 8Zhonya's Ring – Giá: 3460 vàng
 
- 120 sức mạnh phép thuật
 
- Nội tại duy nhất: gia tăng sức mạnh phép thuật thêm 25%
 
- Kích hoạt duy nhất: ngưng trệ tướng của bạn trong 2 giây khiến đối phương không thể tấn công đồng thời bạn cũng không thể thực hiện hành động gì (90 giây thời gian hồi).
 
Là một trang bị quá mạnh với một cái giá vừa phải, hai tác dụng của Zhonya’s Ring đã được tách ra, tạo thành Mũ Phù Thủy Rabadon và Đồng Hồ Cát Zhonya.