Liên Minh Huyền Thoại: Nực cười oppa Hàn Quốc cũng phải dùng tool hack và cái kết đắng

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/03/2016 12:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sylph - tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại đường giữa dự bị của ROX Tiger chỉ vì muốn cày lên lv30 cho nhanh, anh đã sử dụng tool hack để..."đánh với máy".

Chắc hẳn các bạn đã biết, trong Liên Minh Huyền Thoại bất kể một game thủ nào sử dụng phần mềm thứ 3 như tool hack, mod skin,... đều bị nhận hình phạt. Hơn thế nữa, đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, điều này lại càng không được phép xảy ra bởi họ chính là những tấm gương, những thần tượng để các fan nhìn vào và học hỏi. Ấy vậy mà mới đây, Sylph - người đi đường giữa dự bị của đội tuyển Hàn Quốc ROX Tiger đã bị nhận án phạt cực nặng từ phía Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc vì đã "ăn trái cấm".


Sylph - Tuyển thủ dự bị đường giữa của ROX Tiger

Sylph - Tuyển thủ dự bị đường giữa của ROX Tiger

Trong ý nghĩ của chúng ta, game thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp là những người không bao giờ cần đến tool hack bởi trình độ của họ đã vượt xa những gì các loại tool hỗ trợ hay cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Vậy mà Sylph chỉ vì muốn cày lên lv30 cho nhanh, anh đã sử dụng tool hack để..."đánh với máy". Nghe khá nực cười và khó có thể tin được một game thủ chuyên nghiệp, lại còn là oppa Hàn Quốc lại có thể sử dụng tool hack để đánh với máy nhưng sự thật là như vậy.


Bản án dành cho Sylph

Bản án dành cho Sylph

Ngay sau khi nhận được tố cáo từ phía Riot Games, Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc đã điều tra kỹ lưỡng và xác nhận rằng, Sylph đã sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp vào game. Theo đó, anh đã buộc phải nhận án phạt "răn đe" dành cho game thủ chuyên nghiệp vô cùng nặng. Đó là ngoài số tiền phạt 5000 USD (tương đương với khoảng hơn 111 triệu đồng), Sylph sẽ phải lao động công ích 250 giờ và cấm thi đấu chuyên nghiệp cho tới ngày 25/2 năm sau.