Điểm qua 5 vị tướng dễ chơi nhưng rất hiệu quả khi leo Rank Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 6.4

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/03/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng đến với những vị tướng có lối chơi đơn giản, mà cực kỳ hiệu quả khi leo rank Liên Minh Huyền Thoại ở thời điểm hiện tại nhé.

Như các bạn đã biết, Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 6.4 đã chính thức ra mắt tại máy chủ Việt Nam trong tuần qua. Muốn leo rank xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại, sẽ khá đơn giản nếu bạn chọn cho mình những vị tướng dễ chơi.

Vì khi sử dụng những vị tướng đơn giản, người chơi sẽ ít khi mắc sai lầm không đáng có. Mà ở Liên Minh Huyền Thoại, nơi mà thắng bại có thể được quyết định trong một khoảnh khắc. Thì càng ít sai lầm bao nhiêu, bạn càng có tỷ lệ chiến thắng nhiều hơn. Và bây giờ hãy đến với những vị tướng dễ chơi, những cực kỳ hiệu quả giúp leo rank ở phiên bản 6.4 nhé.

1. Pantheon - Đường Trên


Pantheon thật sự rất dễ chơi!

Pantheon thật sự rất dễ chơi!

Nếu bạn muốn tìm một vị tướng đường trên có lối chơi đơn giản, cực khỏe giai đoạn đầu trận đấu. Không cái tên nào có thể phù hợp hơn Pantheon. Ở thời điểm hiện tại, Pantheon có tỷ lệ thắng rất cao lên đến 53,97%. Bậc Thầy Chiến Tranh mạnh mẽ đến mức, Riot Games đang lên kế hoạch giảm sức mạnh lớn đối với hắn ở phiên bản 6.5 sắp tới.


Cấu rỉa máu cực kỳ lợi hại giai đoạn đầu trận.

Cấu rỉa máu cực kỳ lợi hại giai đoạn đầu trận.

Pantheon có thể cấu rỉa máu liên tục đối thủ của mình. Hơn nữa, với nội tại Che Chắn giúp chặn 1 đòn đánh giúp hắn rất mạnh trong những pha trao đổi chiêu thức 1vs1. Chiêu cuối của Pantheon gây ra một lượng sát thương và có khả năng ép góc mạnh mẽ. Sức mạnh của Bậc Thầy Chiến Tranh sẽ suy yếu dần dần khi càng kéo về late, vì thế hãy cố gắng có những lợi thế từ sớm, lăn quả cầu tuyết và nhanh chóng giải quyết trận đấu nhé.

2. Volibear - Rừng


Gấu Sấm Sét có tỷ lệ thắng cực cao ở phiên bản 6.4 hiện tại

Gấu Sấm Sét có tỷ lệ thắng cực cao ở phiên bản 6.4 hiện tại

Volibear là vị tướng đi rừng có thể giúp bạn “xưng hùng, xưng bá” ở rank Bạch Kim trở xuống. Gấu Sấm Sét với tỷ lệ thắng lên đến 53,67% ở Liên MInh Huyền Thoại phiên bản 6.4 hiện tại. Đó là nhờ Volibear sở hữu khá nhiều điểm mạnh như đi rừng tốn ít máu, nhiều hiệu ứng khống chế (hất tung về phía sau và làm chậm), khả năng tay đôi 1vs1 không ngán ai. Ngoài ra, Volibear cũng rất dễ chơi, chỉ cần thi đấu 1,2 trận là người chơi đã có thể dễ dàng làm chủ vị tướng này.


Full tank nhưng vẫn cực kỳ khỏe!!!

Full tank nhưng vẫn cực kỳ khỏe!!!

Sức mạnh của Volibear là rất ổn định, xuyên suốt trận đấu. Hơn nữa, Gấu là vị tướng cho dù bạn lên full tank thì sát thương mà hắn gây ra cũng vô cùng lớn.Tuy nhiên lưu ý, Volibear khá thiếu cơ động nên dễ bị thả diều. Vì vậy hãy nhớ, luôn lên cho Gấu những trang bị cùng với ngọc bổ trợ cộng tốc độ di chuyển để tăng khả năng áp sát mục tiêu của hắn nhé.

3. Lux - đường giữa


Lux - một trong những pháp sư dễ chơi nhất Liên Minh Huyền Thoại.

Lux - một trong những pháp sư dễ chơi nhất Liên Minh Huyền Thoại.

Lux có sức mạnh ổn định giai đoạn đầu trận đấu. Bộ chiêu thức có tầm sử dụng xa nhưng cũng khá dễ sử dụng, nhờ đó không khó khăn để Lux farm những chỉ số lính bạn đầu và cấu rỉa máu đối phương. Về late game, Tiểu Thư Ánh Sáng mang đến nỗi khiếp sợ cho bất kỳ kẻ địch nào của mình. Lux gây nên một lượng sát thương lớn với combo Quả Cầu Ánh Sáng (E) + Cầu Vồng Tối Thượng (R) có khả năng làm bốc hơi các mục tiêu quan trọng đối phương trong nháy mắt.


Pentakill.

Pentakill.

Không chỉ có khả năng tấn công mạnh mẽ, Lux còn có thể khả năng bảo kê đồng đội cực kỳ hiệu quả. Với Lăng Kính Phòng Hộ (W), Lux có thể giúp đồng minh của mình hấp thu đến 400 - 500 sát thương nhận vào. Một con số cực kỳ đang nể! Cũng vì thế, Lux đang sở hữu tỷ lệ thắng cực cao ở Đấu Trường Công Lý với 53,4%. Dễ chơi và làm quen, hãy đem cô nàng Tiểu Thư Ánh Sáng đi leo rank trước khi bị nerf ở phiên bản 6.5 nhé (Riot đã lên kế hoạch giảm sức mạnh Lux trên máy chủ thử nghiệm PBE).

4. Sivir - Xạ Thủ


Sivir đang có sự trở lại Đấu Trường Công Lý ngoạn mục.

Sivir đang có sự trở lại Đấu Trường Công Lý ngoạn mục.

Giống như những xạ thủ đời đầu khác của Liên Minh Huyền Thoại, Sivir sở hữu bộ chiêu thức rất dễ chơi và làm quen. Dù bạn không có trình độ kỹ năng cao, vẫn dễ dàng có thể làm chủ và đem vị tướng này. Tại phiên bản 6.4, Riot bất ngờ ra tay, nâng cấp sức mạnh rất nhiều cho Nữ Chúa Chiến Trường. Cụ thể chiêu thức Nảy Bật (W) được buff: sát thương từ các đòn đánh nảy bật có thể gây chí mạng như các đòn đánh cơ bản.

Dọn dẹp lính cực nhanh khi kết hợp cùng Dao Điện.

Dọn dẹp lính cực nhanh khi kết hợp cùng Dao Điện.

Chính vì thế, tỷ lệ thắng của Sivir ở hiện tại là 53,1%, tăng 11 bậc so với phiên bản 6.3 trước đó. Khả năng dọn dẹp lính tốt, chống dồn sát thương hay hiệu ứng và đặc biệt là chiêu cuối như một chiếc Bùa thăng hoa thu nhỏ nên Sivir cực kì thích hợp với đội hình giao tranh tổng thiên hướng càn quét. Sức mạnh khá ổn định từ đầu đến cuối trận đấu, nhờ đó mà Sivir đang là xạ thủ leo rank tốt nhất ở Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 6.4.

5. Soraka - Hỗ Trợ


Soraka - Thánh Nữ hồi máu.

Soraka - "Thánh Nữ" hồi máu.

Nếu được hỏi, vị tướng Hỗ Trợ nào dễ chơi nhất Liên Minh Huyền Thoại? Đáp án trả lời sẽ không nằm ngoài cái tên: Soraka! Vì sao vậy, bởi lẽ chơi hỗ trợ Soraka thì hầu như bạn chỉ cần sử dụng 1 chiêu thức mà thôi. Đó là Tinh Tú Hộ Mệnh (W), chạy loanh quanh bấm W rồi lại bấm W, hồi máu cho đồng đội của mình. Cũng vì thế, Soraka được mệnh danh là “Bình máu di động”. Cô nàng này rất được game thủ ưa chuộng sử dụng để kết hợp đi đường với những Hyper carry, chỉ cần cần farm hòa và hồi phục tốt giai đoạn đầu trận đấu.


Hồi máu bá đạo cho xạ thủ như nước lã.

Hồi máu bá đạo cho xạ thủ như "nước lã".

Nhiệm vụ chính của Soraka hầu như chỉ là hồi máu. Chính vì vậy, trong giao tranh người chơi Soraka phải giữ vị trí phía sau đội hình. Soraka máu giấy, lại hay bị “ghét” nên luôn là mục tiêu hàng đầu bị nhắm đến trong combat. Ngoài ra, người chơi Soraka cố gắng sử dụng Nguyện Ước (R) chuẩn xác, khi đồng đội còn dưới 40% máu sẽ có được hiệu quả cao hơn.

Hiện tại, tỷ lệ thắng của Soraka trên toàn thế giới khá ấn tượng với con số 52,31%. Tại phiên bản 6.5, Soraka sẽ được Riot Games làm sửa lại chiêu Q và W. Sức mạnh của Tinh Nữ có thể sẽ còn được tăng tiến lên rất nhiều. Còn chờ gì nữa mà không đem Soraka vào rank và luyện tập ngay nào.