Dragon Ball: Không cần tập luyện vất vả, Goten vẫn đạt được trạng thái Super Saiyan sớm hơn người khác vì Goku đã làm điều này?

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/01/2022 12:00 PM

Nhiều ý kiến cho rằng Goten được "hình thành" tại thời điểm Goku ở trạng thái Super Saiyan nên cậu có thể đạt được nó sớm hơn so với người khác.

Trong số tất cả các Super Saiyan được giới thiệu tại series Dragon Ball, nhân vật đạt được sự biến đổi tại trạng thái này ở độ tuổi trẻ nhất chính là Goten, con trai thứ hai của Goku. Tại thời điểm chuẩn bị cho Giải đấu võ thuật thế giới lần thứ 25 trong Dragon Ball Z, Goten đã gây sốc cho gia đình khi tiết lộ mình đã đạt được Super Saiyan mặc dù lúc đó cậu mới có 7 tuổi. 

Dragon Ball: Không cần tập luyện vất vả, Goten vẫn đạt được trạng thái Super Saiyan sớm hơn người khác vì Goku đã làm điều này? - Ảnh 1.

Như chúng ta cũng đã biết các nhân vật khác để biến hình thành Super Saiyan thì đều phải cố gắng tập luyện từ một quá trình đào tạo nghiêm ngặt. Ví dụ như Trunks, lần đầu tiên biến thành Super Saiyan khi 8 tuổi, tuy nhiên thì cậu đã phải trải qua cuộc huấn luyện trong buồng trọng lực cường độ cao với cha mình là Vegeta. Còn Gohan đã nhận được một số lần tăng sức mạnh và được đào tạo với Piccolo và Goku trước khi biến đổi Super Saiyan trong Phòng thời gian Hyperbolic ở tuổi 11. Ngược lại, Goten chỉ được huấn luyện võ thuật bởi Chi-Chi và không được học bài bản thế mà cậu vẫn đạt được nó ở một độ tuổi vô cùng trẻ. Chính điều này khiến cho sự biến đổi nhanh chóng của Goten càng trở nên nổi bật hơn và khiến nhiều người tò mò.

Mới đây có một số fan đưa ra giả thuyết về vấn đề này, họ cho rằng Goten đã nhận được những tác động bên ngoài chứ không phải chỉ có luyện tập thì mới có thể làm được điều đó. Cụ thể cậu đã nhận được nguồn sức mạnh từ cha mình ngay từ khi chưa được sinh ra.

Dragon Ball: Không cần tập luyện vất vả, Goten vẫn đạt được trạng thái Super Saiyan sớm hơn người khác vì Goku đã làm điều này? - Ảnh 2.

Trước đó Toriyama Akira đã giải thích về sự biến đổi Super Saiyan, bao gồm cách nó đạt được và lý do tại sao nó khiến ngoại hình của người dùng thay đổi đáng kể. Ông từng chia sẻ:"Điều kiện chính để trở thành một siêu Saiyan đích thực, không phải là ai cũng đạt được điều đó nếu chỉ qua luyện tập hoặc nổi giận. Để trở thành một Super Saiyan thì cơ thể của họ phải có tế bào S (S-Cells), khi lượng tế bào này đạt đến một số lượng nhất định, thêm xúc tác (như cơn giận hoặc xúc động mạnh) khiến cho lượng tế bào tăng vọt, khi đó cơ thể người đó sẽ biến đổi và có thể trở thành Super Saiyan".

Chúng ta cũng biết hầu hết người Saiyan đều có tế bào S nhưng số lượng không đủ, nhưng con của Goku và Vegeta lại được di truyền khá nhiều tế bào S, cộng với việc môi trường trái đất dễ sống hơn ở hành tinh Saiyan nên những đứa trẻ sinh ra sau này với dòng máu nửa Saiyan, nửa trái đất dễ biến đổi thành Super Saiyan hơn.

Dragon Ball: Không cần tập luyện vất vả, Goten vẫn đạt được trạng thái Super Saiyan sớm hơn người khác vì Goku đã làm điều này? - Ảnh 3.

Bên cạnh đó tại khoảng thời gian sau khi luyện tập với Gohan một năm bên trong Phòng thời gian Hyperbolic, Goku đã nói rằng anh và con trai cả của mình nên duy trì các trạng thái biến hình Super Saiyan mọi lúc. Việc này giúp giảm thiểu sự căng thẳng về thể chất và mức tiêu thụ năng lượng mà trạng thái có trên cơ thể họ, vì thế Goku và Gohan thậm chí có thể ngủ trong khi biến hình.

Qua những điều trên giả thuyết cho rằng việc Goten có thể đạt được trạng thái Super Saiyan ở độ tuổi rất nhỏ mà không cần luyện tập vất vả có thể là do trong lúc cậu được thụ thai thì Goku đã biến hình nên cậu đã nhận được nhiều tế bào S hơn. Và chính điều này đã khiến Goten có tiềm năng hơn so với người khác khi tập luyện để trở thành một Super Saiyan.

Đọc đến đây các bạn nghĩ sao về điều này, liệu có đồng ý với ý kiến trên không? Hãy cho chúng tôi biết thêm suy nghĩ của các bạn để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé!