Đang chuẩn bị đánh LPL thì bỏ tai nghe, khiêu khích trọng tài của Riot, tuyển thủ Trung Quốc phải nhận cái kết đắng lòng

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/03/2017 11:51 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây không phải lần đầu tiên fan hâm Trung Quốc chứng kiến thần tượng của mình có hành vi "bá đạo" kiểu này.

Trong các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lớn trên toàn thế giới, Hàn Quốc là khu vực có phong cách làm việc chuyên nghiệp nhất. Rất ít khi thấy các tuyển thủ hay HLV LCK vướng vào một vụ lùm xùm nào. Đó có lẽ một trong những lý do khiến xứ sở Kim Chi có được 3 chức vô địch CKTG gần đây nhất.

Trái ngược hoàn toàn chính là khu vực LPL, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc thường xuyên xảy ra những scandal khiến người ta phải lắc đầu ngao ngán. Và mới đây, điều này lại tiếp tục xảy ra một lần nữa. Cụ thể, trong trận đấu giữa OMG và Game Talents vào ngày 11/3 vừa qua. Tuyển thủ đường giữa của Oh My God có tên là Icon đã có hành vi... khiêu khích trọng tài của Riot Games.

Theo lời kể lại, trong khoảng thời gian bắt đầu game đấu với Game Talents, Icon đã đứng lên khỏi ghế, bỏ tai nghe của mình ra và có hành vi... khiêu khích, chọc tức trọng tài. Không rõ tại sao Icon lại có hành động "điên rồ" như vậy. Tuy nhiên rõ ràng cách thể hiện không coi ai ra gì của tuyển thủ này đã khiến anh phải trả giá.

Icon bị BTC LPL cấm thi đấu 1 trận trong khuôn khổ giải đấu. Như vậy, người chơi đường giữa của OMG sẽ không thể ra sân trong trận đấu với Edward Gaming vào ngày 16/3 sắp tới. Đây không phải lần đầu tiên fan hâm Trung Quốc chứng kiến thần tượng của mình có hành vi "bá đạo" kiểu này. Vào năm ngoái, Vasilii - cựu tuyển thủ của VG Gaming thậm chí còn đập phá tan nát màn hình thi đấu, đuổi đánh cả trọng tài Riot vì nỗi căm tức khi đội nhà thua cuộc.

Qua những sự việc này có thể thấy rõ, nếu muốn vượt qua người Hàn Quốc trong Liên Minh Huyền Thoại. Các tuyển thủ Trung Quốc nên học lại những quy chuẩn tối thiểu của 1 tuyển thủ chuyên nghiệp.