Cộng đồng khóc thương người sáng tạo ra trò chơi trí tuệ huyền thoại Sudoku qua đời ở tuổi 69

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/08/2021 10:03 PM

Sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh quái ác, cuối cùng "cha đẻ" của trò chơi Sudoku đã trút hơi thở cuối cùng vì bạo bệnh.

Nếu bạn là một người yêu thích những trò chơi mang tính trí tuệ chắc hẳn đã một lần nghe qua cái tên Sudoku rồi phải không nào? Sudoku có tên gọi tiếng Anh là Number Place, là một trò chơi câu đố sắp xếp chữ số dựa trên logic theo tổ hợp. Sudoku sẽ được cho sẵn một vài con số và nằm ở những vị trí bất kỳ. Nhiệm vụ của người chơi là điền các chữ số vào một lưới 9×9 sao cho mỗi hàng, mỗi cột, và cả mỗi phần trong số chín lưới con 3×3 cấu tạo nên lưới chính đều chứa tất cả các chữ số từ 1 tới 9.

Cộng đồng khóc thương người sáng tạo ra trò chơi trí tuệ huyền thoại Sudoku qua đời ở tuổi 69 - Ảnh 1.

Sudoku xuất hiện đầu tiên ở Mỹ với tên gọi là "Đặt vị trí số" - Number Place. Sau đó nó được du nhập vào Nhật bản và được nhà xuất bản Nikoli đổi tên thành Sudoku có nghĩa là duy nhất bởi mỗi ô chỉ có một con số duy nhất. Trải qua thời gian, Sudoku đã trở thành trò chơi trí tuệ được yêu thích tại nhiều quốc gia trong những thập kỷ qua. "Cha đẻ" của trò chơi này chính là ông Kaji, một người đàn ông tại Nhật Bản.

Cộng đồng khóc thương người sáng tạo ra trò chơi trí tuệ huyền thoại Sudoku qua đời ở tuổi 69 - Ảnh 2.

Thế nhưng trong một thông báo mới nhất từ nhà xuất bản sách và tạp chí câu đố Nikoli của Nhật Bản thì vào ngày 16/08 vừa qua ông Kaji, người được nhiều khán giả trên thế giới biết đến với biệt danh "cha đẻ của trò chơi Sudoku" đã qua đời. Theo thông tin từ nhà xuất bản này thì ông qua đời tại nhà riêng vào ngày 10/08 sau một khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 69 tuổi. Theo dự kiến thì buổi đưa tiễn và tang lễ của ông sẽ được tổ chức vào ngày 19/08 tới đây.

Nói thêm để các bạn biết thì ông Kaji là người đã đóng góp một phần công lớn để đưa trò chơi Sudoku trí tuệ này được hàng triệu người trên thế giới biết đến và cực kỳ yêu thích trong suốt mấy thập kỷ qua. Sudoku được biết là một trò chơi đố ô số được phát minh ra từ thế kỷ 18 bởi một nhà toán học người Thụy Sĩ có tên Leonhard Euler. Dù vậy thì phiên bản hiện tại của trò chơi được lập ra tại Mỹ và chính ông Kaji là người giúp cho nó trở nên phổ biến và được nhiều người chơi yêu thích như hiện tại.

Cộng đồng khóc thương người sáng tạo ra trò chơi trí tuệ huyền thoại Sudoku qua đời ở tuổi 69 - Ảnh 3.

Bản thân ông Kaji cũng chính là người đã đặt tên cho trò chơi này là Sudoku, cách viết tắt cho cụm từ "con số duy nhất" trong tiếng Nhật. Khái niệm ban đầu của trò chơi này được biết với tên gọi là Ô vuông Latinh - tức là một bảng vuông trong đó các số hoặc biểu tượng xuất hiện một lần trong mỗi dòng - đã được Euler "thai nghén" từ thế kỷ thứ 18.

Các bạn là một fan của trò chơi trí tuệ huyền thoại Sudoku, các bạn thấy sao về sự ra đi của "cha đẻ" trò chơi này? Hãy để lại ý kiến của mình nhé!