Chuyện lạ: FIFA 17 bất ngờ bị cáo buộc về việc "tuyên truyền đồng tính"

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/12/2016 07:45 AM

Mới đây, một số nghị sĩ trong quốc hội của Nga đã bất ngờ lên tiếng khuyến cáo EA Sports về việc tựa game bóng đá FIFA 17 đã có vi phạm vào đạo luật "tuyên truyền đồng tính" tại quốc gia này.

Mới đây, một số nghị sĩ trong quốc hội của Nga đã bất ngờ lên tiếng khuyến cáo EA Sports về việc tựa game bóng đá FIFA 17 đã có vi phạm vào đạo luật "tuyên truyền đồng tính" tại quốc gia này. Ngay lập tức, thông tin này đã nhận được sự chú ý của không ít game thủ tại Nga nói riêng, hay trên toàn thế giới nói chung.


FIFA 17 bất ngờ bị cáo buộc về việc tuyên truyền đồng tính tại Nga

FIFA 17 bất ngờ bị cáo buộc về việc "tuyên truyền đồng tính" tại Nga

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 11, Giải Ngoại Hạng Anh đã chính thức khởi động chiến dịch có tên gọi "Rainbow Laces", khi các cầu thủ thi đấu trong giải sẽ thắt sử dụng một sợi dây buộc giày 7 màu, mang ý nghĩa ủng hộ tới những người đồng tính (gay, lesbian hay bi) trên toàn thế giới.

Cùng ủng hộ ý tưởng này, NPH EA Sports đã cập nhật chiến dịch này vào trong tựa game FIFA 17, khi cho phép các game thủ download miễn phí một DLC với cập nhật là chiếc giày có dây buộc 7 màu. Tuy nhiên, điều này đã khiến cho một số nghị sĩ trong quốc hội Nga chú ý.


Chiếc giày có dây buộc 7 màu

Chiếc giày có dây buộc 7 màu

Nếu như bạn chưa biết thì tại Nga, một đạo luật về "cấm tuyên truyền đồng tính" đã được ban hành vào năm 2013, và việc chiếc giày bảy màu được cập nhật vào trong FIFA 17, tựa game bóng đá hiện đang khá được ưa chuộng tại quốc gia này đã vi phạm đạo luật này.

Một nghị sĩ Nga đã lên tiếng khuyến cáo rằng EA cần phải chú ý thay đổi về bản DLC này trong FIFA 17, nếu muốn cho tựa game bóng đá này tiếp tục được phát hành rộng rãi tại Nga.