Chưa hết mùa giải, G2 Esports đã bị tố "đi đêm", rút ruột ĐKVĐ MAD Lions, bị kêu gọi tẩy chay ở LEC

Loris CarryUs GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/09/2021 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây không phải là lần đầu G2 Esports dính phải nghi án "đi đêm", rút ruột các đội khác ở LEC.

Mới đây, trang tin DotEsports đã đăng tải bài viết về việc họ nhận được một số thông tin khẳng định rằng, MAD Lions đang chuẩn bị đệ đơn tố cáo đội tuyển G2 Esports vì có hành vi "đi đêm" với một số tuyển thủ của mình, nhằm mục đích lôi kéo các tuyển thủ này về đầu quân cho G2 trong mùa giải tới.

Nguồn tin này cho biết, MAD đưa ra cáo buộc, chỉ trích nhắm vào G2 về hành vi "đi đêm" của đội tuyển này. Đồng thời, nhà Đương kim vô địch LMHT châu Âu đã tổ chức một cuộc họp kín với các lãnh đạo của 9 đội tuyển khác tại LEC, nhằm bỏ phiếu kêu gọi phía Ban tổ chức của LEC thông qua việc chỉnh sửa, bộ sung điều lệ chuyển nhượng, đưa vào bộ luật này những quy định chặt chẽ hơn để ngăn chặn vấn nạn "đi đêm".

Chưa hết mùa giải, G2 Esports đã bị tố đi đêm, rút ruột ĐKVĐ MAD Lions, bị kêu gọi tẩy chay ở LEC - Ảnh 1.

Theo nguồn tin trên, có 8/10 đội tham dự đã bỏ phiếu thuận về việc ủng hộ sửa đổi bộ luật, chỉ có G2 Esports và Vitality là bỏ phiếu phản đối. G2 từ chối bình luận về những cáo buộc nhắm vào họ, trong khi VIT thì cho rằng bộ luật hiện hành vẫn đang phù hợp với tình hình giải đấu, và nếu muốn đưa ra chỉnh sửa thì chỉ có thể có được những bằng chứng cụ thể về việc lách luật đi đêm.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi với đại diện của Riot, DotEsports nhận được phản hồi rằng hiện tại Riot chưa nhận được bất kỳ lá đơn tố cáo nào về vấn đề đi đêm của các đội tuyển, nên tính chính xác của nguồn tin nêu trên đã bị đặt rất nhiều nghi vấn.

Dẫu vậy, một số ý kiến cho rằng những thông tin liên quan đến việc G2 dùng "chiêu trò" trên thị trường chuyển nhượng là hoàn toàn có cơ sở, bởi đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển này vướng phải những cáo buộc với nội dung tương tự.

Chưa hết mùa giải, G2 Esports đã bị tố đi đêm, rút ruột ĐKVĐ MAD Lions, bị kêu gọi tẩy chay ở LEC - Ảnh 2.

Vụ chuyển nhượng Caps từ FNC sang G2 từng được gọi "nửa đùa nửa thật" là "vụ ăn cướp thế kỷ"

Giữa năm 2016, G2 Esports từng dính lùm xùm khi bị cáo buộc qua mặt ban lãnh đạo của Origen (nay là Astralis) để chiêu mộ bộ đôi tuyển thủ Zven và Mithy. Đến năm 2018, đội tuyển này cũng khiến nhiều người nghi ngờ về quy trình tuyển mộ Caps từ Fnatic, và sau này là Rekkles.

Một số giả thuyết được đặt ra về việc G2 đã cố tình thông qua tuyển thủ của mình đưa ra những giao kèo cá nhân, hay còn gọi là "kèo miệng", nhằm lôi kéo các tuyển thủ từ chối việc gia hạn hợp đồng với đội chủ quản, họ dụ họ nộp đơn xin chuyển nhượng. Các thương vụ bom tấn của G2 đều có một điểm chung là nhắm vào đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch (OG Á quân mùa xuân 2016, FNC và MAD vô địch các năm 2018 và 2021).

Chưa hết mùa giải, G2 Esports đã bị tố đi đêm, rút ruột ĐKVĐ MAD Lions, bị kêu gọi tẩy chay ở LEC - Ảnh 3.

Sẽ không quá bất ngờ nếu một vài tuyển thủ MAD chuyển sang khoác áo G2 ở mùa giải tới

Tuy nhiên, những cáo buộc này chưa từng được chứng minh về mặt pháp lý, và hiểu đơn giản là không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy G2 đã thực hiện những động thái "đi đêm" này.

Chỉ có một vấn đề mà nhiều người hâm mộ LMHT châu Âu thấy rõ và luôn đặt nghi vấn, đó là việc G2 luôn có được các tuyển thủ từ những đội đối địch một cách tương đối dễ dàng. Nhìn nhận một cách tích cực thì đội tuyển này thực sự có sức hút rất lớn, cả về mặt thành tích lẫn thương hiệu, nhưng cũng không quá khó hiểu khi đi cùng với công tác chuyển nhượng "đỉnh của chóp" đó là những hoài nghi về việc liệu có hay không những "bàn tay ma thuật" đến từ phía G2.