Kiaya úp mở về "mùa giải cuối cùng", sắp sửa xuất ngoại hay GAM Esports và VCS chuẩn bị "có biến"?

Loris CarryUs GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/09/2021 09:06 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Kiaya có vẻ như chuẩn bị đón nhận một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp tuyển thủ?

Bất chấp việc GAM Esports vẫn đang ra sức kêu gọi cuộc vận động #BringVCStoWorld, mới đây, Riot Games đã chính thức công bố danh sách 22 đội tuyển tham dự CKTG 2021, cũng như lịch bốc thăm và lịch thi đấu dự kiến.

Động thái này có thể coi là một dấu chấm hết (dù chưa chính thức) cho những nỗ lực từ đại diện của LMHT Việt Nam, trong việc tìm đường trở lại với đấu trường quốc tế sau 2 năm vắng bóng.

Kiaya úp mở về mùa giải cuối cùng, sắp sửa xuất ngoại hay GAM Esports và VCS chuẩn bị có biến? - Ảnh 1.

Không quá khó hiểu khi các tuyển thủ của GAM nói riêng, và những người hoạt động trong VCS nói chung, đều thêm một lần nữa thất vọng với thực tại cay đắng này. Mới đây, Kiaya - Tuyển thủ đường trên của GAM, thậm chí đã khiến người hâm mộ hoang mang khi úp mở về việc anh sẽ không còn thi đấu ở VCS trong tương lai.

Cụ thể, chàng tuyển thủ trẻ này đã chia sẻ lại khoảnh khắc cùng GAM Esports đăng quang ngôi vô địch ở VCS Mùa Hè 2019 cách đây 2 năm. Đây cũng là lần cuối cùng mà trận Chung kết VCS được tổ chức tại một sân khấu lớn với hàng ngàn khán giả theo dõi. Kèm theo đó là dòng caption với nội dung: "Tấm ảnh đẹp ghê, và chắc cũng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình được thi đấu trên sân khấu lớn ở VCS."

Kiaya úp mở về mùa giải cuối cùng, sắp sửa xuất ngoại hay GAM Esports và VCS chuẩn bị có biến? - Ảnh 2.

Thậm chí ngay sau đó, HLV JackieWind của GAM cũng tiếp tục đăng tải một status đầy ẩn ý và tag Kiaya: "Tất cả chỉ còn là kỷ niệm."

Một số ý kiến cho rằng động thái chia sẻ của Kiaya chỉ là do bản thân tuyển thủ này đang trong tâm trạng chán nản vì liên tiếp lỡ hẹn với CKTG, và vì vậy nên mới thốt ra những lời nói như thể tuyệt vọng và mất hết niềm tin về việc VCS sẽ trở lại trong tương lai mà thôi.

Kiaya úp mở về mùa giải cuối cùng, sắp sửa xuất ngoại hay GAM Esports và VCS chuẩn bị có biến? - Ảnh 3.

Tuy nhiên, với việc cả HLV JackieWind cũng lên tiếng thì có vẻ như bản thân Kiaya sắp trải qua một biến động nào đó trong sự nghiệp. Một số giả thuyết được đưa ra về việc tuyển thủ này có thể sẽ xuất ngoại trong thời gian tới, nên đã úp mở chuyện chia tay với VCS.

Nếu đây là sự thật thì đúng là một tin vui đối với bản thân Kiaya cũng như người hâm mộ VCS. Bởi từ năm 2019 đến nay, Kiaya đã được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất của lứa tuyển thủ trẻ mà VCS đang bồi dưỡng được. Cựu HLV Tinikun cũng từng tiết lộ về việc có rất nhiều đội tuyển nước ngoài đã bày tỏ sự hào hứng với Kiaya, và vì thế, ngày mà anh chia tay GAM Esports để "bơi ra biển lớn" có lẽ đang gần kề.

Kiaya úp mở về mùa giải cuối cùng, sắp sửa xuất ngoại hay GAM Esports và VCS chuẩn bị có biến? - Ảnh 4.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác thì lại không được lạc quan như vậy, khi họ lo sợ rằng GAM Esports hoặc VCS thậm chí có khả năng sẽ bị giải thể hoặc sát nhập với khu vực khác, sau khi đã trải qua nhiều mùa giải biến động tiêu cực.

Một số luồng tranh luận khác thì lại cho rằng Kiaya có thể sẽ giải nghệ nếu như GAM hay giải đấu VCS "gặp biến". Dĩ nhiên, đây chỉ là những lo ngại nhất thời, bởi chưa có bất kỳ cơ sở nào để tin vào những giả thuyết trên.

Kiaya úp mở về mùa giải cuối cùng, sắp sửa xuất ngoại hay GAM Esports và VCS chuẩn bị có biến? - Ảnh 5.

Chỉ có một điều chắc chắn là GAM Esports, và cả VCS, đều sẽ phải trải qua những biến chuyển cực lớn sau khi mùa giải 2021 kết thúc. Giám đốc của GAM - Khánh Hiệp Izumin từng tiết lộ rằng việc VCS Mùa Hè 2021 không được tổ chức đã khiến đội tuyển hùng mạnh này đối diện với nguy cơ giải thể, do gánh nặng chi phí vận hành quá lớn. Sau 2 năm gặp nhiều biến động do ảnh hưởng từ dịch bệnh, VCS có lẽ sẽ cần đến một cuộc cải tổ mạnh mẽ, và hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy đến với nền LMHT chuyên nghiệp Việt Nam trong tương lai.