Captain Marvel: Goose, chú mèo vàng trong làng siêu anh hùng sở hữu năng lực "khủng khiếp" như thế nào?

Stan  - Theo Helino | 15/03/2019 03:30 PM

Tưởng chừng như vô hại, thế nhưng "hoàng thượng" ngoài hành tinh Goose lại trở thành điểm nhấn của bộ phim Captain Marvel mới. Cùng tìm hiểu sức mạnh thực sự đằng sau vẻ đáng yêu của nhân vật này nhé.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim. Độc giả cân nhắc trước khi xem.

1. Phiên bản trong vũ trụ Điện ảnh Marvel của Goose:

Trong phim, Goose vốn là thú cưng của nữ nhà khoa học Wendy Lawson, thật ra là do một cư dân Kree tên là Mar-Vell trà trộn. Việc đặt tên chú mèo là Goose được cho là một gợi nhắc đến nhân vật phi công do nam diễn viên Anthony Edwards thủ vai trong bộ phim nổi tiếng Top Gun.

Captain Marvel: Goose, chú mèo vàng trong làng siêu anh hùng sở hữu năng lực khủng khiếp như thế nào? - Ảnh 1.

Poster riêng của Goose trong chiến dịch quảng bá Captain Marvel

Xuất hiện lần đầu tiên ở dưới căn cứ P.E.G.A.S.U.S. khi Carol đang đi tìm lại thân thế thực sự của mình, Goose sau đó đã xuất hiện trên máy bay của Carol và Nick Fury khi cả hai đang tẩu thoát. Cuối cùng, khi Carol rời khỏi Trái Đất để đi tìm một ngôi nhà mới cho những người Skrull, Goose đã được Nick Fury nhận nuôi, và không trừ khả năng sẽ tái xuất trong Avengers: Endgame.

Captain Marvel: Goose, chú mèo vàng trong làng siêu anh hùng sở hữu năng lực khủng khiếp như thế nào? - Ảnh 2.

Khán giả trên Twitter mong muốn Goose sẽ trở lại để chiến đấu với Thanos

Tưởng như vô hại, thế nhưng Goose tỏ ra là một chiến binh đắc lực, đặc biệt khi được lực lượng Kree coi là giống loài vô cùng nguy hiểm. "Quàng thượng" có thể đánh bại nhiều chiến binh Kree, cũng như nuốt chửng khối lập phương Tesseract vào cái bụng "không đáy" mà chẳng khó khăn gì. Ngoài ra, không thể không kể đến việc Goose đã… lấy đi con mắt của Nick Fury.

Để biết thêm về sức mạnh của Goose, hãy cùng tìm hiểu về phiên bản truyện tranh của Goose với tên thật là Chewie nhé.

2. Phiên bản truyện tranh của Goose, Chewie

Trong truyện tranh, Chewie xuất hiện lần đầu tiên trong sự kiện House of M - sự kiện mà Scarlet Witch do bị ảnh hưởng tâm lý thay đổi thực tại xung quanh. Sau sự kiện House of M, Chewie đã "theo" Carol trở lại vũ trụ 616 & sống cùng với cô. Khi mới nhận nuôi Chewie, Carol cho rằng nó khá giống với nhân vật Chewbacca nổi tiếng trong loạt phim Star Wars nên đã đặt tên nó theo nhân vật này.

Captain Marvel: Goose, chú mèo vàng trong làng siêu anh hùng sở hữu năng lực khủng khiếp như thế nào? - Ảnh 3.

Chewie trong lần đầu tiên gặp Carol trong sự kiện House of M

Khi Carol gặp Guardians of the Galaxy, Rocket Raccoon đã nhận ra rằng Chewie là một sinh vật ngoài hành tinh ngay từ lần đầu đụng độ. Chewie là một cư dân của chủng tộc Flerken - một chủng tộc ngoài hành tinh có ngoại hình giống mèo chứ không phải mèo. Tuy sở hữu ngoại hình giống mèo, nhưng chủng tộc Flerken lại đẻ trứng chứ không đẻ con.

Điều này được Carol phát hiện khi Chewie... đã đẻ một ổ trứng bên trong căn buồng mà cô dùng để nhốt nó. Số trứng mà Chewie đẻ trong lần đó đã lên đến 117 quả, nở ra 117 chú Flerken dễ thương.

Captain Marvel: Goose, chú mèo vàng trong làng siêu anh hùng sở hữu năng lực khủng khiếp như thế nào? - Ảnh 4.

Tuy sở hữu ngoại hình của một chú mèo, nhưng Flerken lại là loài đẻ trứng

Cơ thể của chủng tộc Flerken, theo giả thuyết, có khả năng kết nối với những chiều không gian khác, nhờ vậy mà chúng có thể giấu trứng, xúc tu, lẫn di chuyển nhờ năng lực này. Vậy nên mặc dù Carol đã mang Chewie đi khám tại cơ sở thú y mà không phát hiện rằng đây là một sinh vật ngoài hành tinh, cũng như việc Chewie đã có thai kể từ khi nó gặp cô nàng.

Captain Marvel: Goose, chú mèo vàng trong làng siêu anh hùng sở hữu năng lực khủng khiếp như thế nào? - Ảnh 5.

Những thứ trong bụng của Chewie được "giấu" ở một chiều không gian khác

Sau khi Chewie sinh con, Carol mong muốn đưa "hoàng thượng" lên một hành tinh khác để tĩnh dưỡng với đàn con, trong khi cô buộc phải tiếp tục chuyến du hành của mình. Thế nhưng Chewie đã teleport trở lại con tàu của Carol để tiếp tục đồng hành cùng cô.

Captain Marvel: Goose, chú mèo vàng trong làng siêu anh hùng sở hữu năng lực khủng khiếp như thế nào? - Ảnh 6.

Chewie sở hữu khả năng teleport khá độc đáo

Bên cạnh Captain Marvel, Chewie còn khá yêu thích được nựng bởi siêu anh hùng khác như "Spectrum" Monica Rambeau và… Groot.

Theo thông tin từ trang SlashFilm trong một cuộc phỏng vấn với Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige, Goose có khả năng vẫn còn sống, bởi "quàng thượng" không phải là một con mèo, mà là một Flerken, chủng tộc ngoài hành tinh có tuổi thọ được cho là lớn hơn mèo Trái Đất. Biết đâu đấy, Goose sẽ là một trong những yếu tố chủ chốt giúp những siêu anh hùng Trái Đất có thể chiến thắng Thanos trong Avengers: Endgame.

Captain Marvel hiện đang chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc.