Cận cảnh chế độ chơi chiến trường lần đầu tiên xuất hiện trong Assassin’s Creed Odyssey

Nga0Du  - Theo Helino | 18/06/2018 04:00 PM

Với chế độ này, có lẽ chất "sát thủ" trong Assassin’s Creed Odyssey sẽ bị hạn chế đi rất nhiều

Trong sự kiện E3 vừa qua, phiên bản tiếp theo của Assassin’s Creed là Odyssey sẽ được ra mắt vào đầu tháng 10 tới. Dẫu 1 phần gameplay đã được công chiếu, vẫn có nhiều sự tiếc nuối khi so với phiên bản Origins cũ, nét đồ họa vẫn không mấy thay đổi. Tuy vậy, việc lưa chọn nhân vật ít ra cũng trở thành một nét mới trong gameplay của phần này. Ngoài ra thế giới trong game cũng sẽ được thiết kế để đạt được một kích thước rộng lớn hơn rất rất nhiều so với trước. Vì vậy, nhiều người cũng cho rằng, phiên bản mới Odyssey cũng sẽ ngốn rất nhiều tài nguyên để mang lại co bạn những trải nghiệm tốt nhất có thể.

Thế nhưng, nếu chỉ có như vậy thì tựa game sẽ trở nên tẻ nhạt rất nhiều. Cho nên, nếu bạn được tham gia một phân cảnh phải chỉ huy 150 binh lính đi chiến đấu, đó là dấu hiệu cho một chế độ mới được Ubisoft kì vọng sẽ là nét mới trong Odyssey – Conquest Mode, dẫu hiện tại chế độ này vẫn mới chỉ được giới thiệu sơ qua. Tất nhiên, nó sẽ không xuất hiện tràn lan, mà chỉ xuất hiện qua những sự kiện tự nhiên xảy đến ở hòn đảo Hy Lạp cổ, khi thành Athens phải chiến đấu chống Sparta, kẻ thù lâu đời của họ.

Theo dự kiến, Assassin’s Creed Odyssey sẽ phát hành trên cả 3 nền tảng PC, PS4 và Xbox One vào ngày 5/10/018.