Các fan One Piece chỉ ra cái khổ của Luffy, làm "con ông cháu cha" chắc gì đã sướng

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/06/2021 06:28 PM

Cuối cùng cái danh nghĩa "con ông cháu cha", gia thế khủng của Luffy cũng mang lại cho nhân vật chính của One Piece này những phiền toái nhất định.

Từ trước đến nay, mỗi khi chúng ta nhắc đến Luffy là nhắc tới một cậu thanh niên "máu liều", có ước mơ tìm ra kho báu One Piece và sở hữu một gia thế cực khủng. Ông nội là anh hùng hải quân, cha đẻ là người đứng đầu quân cách mạng trong khi ông chú là một Tứ Hoàng nổi danh trong thế giới hải tặc. Tuy nhiên thực tế mà nói, trong suốt quá trình chinh phục những thử thách cùng với các thuyền viên trong băng Mũ Rơm của mình bản thân Luffy đã gặp không ít những rắc rối liên quan đến gia thế khủng của mình.

Các fan One Piece chỉ ra cái khổ của Luffy, làm con ông cháu cha chắc gì đã sướng - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: FC One Piece Việt Nam

Đầu tiên phải kể đến cuộc đụng độ của Luffy và Don Chinjao, từng có biệt danh là Chinjao Mũi Khoan, là một cựu hải tặc và là người đứng đầu gia tộc Chinjao. Ông từng tham gia cuộc chiến giành lấy trái Mera Mera tại đấu trường Corrida. Mức treo thưởng cho Chinjao là ít nhất 500,000,000 berry.

Có thể nói Chinjao là "ông nội" thù dai nhất One Piece, vì ông thù Garp dẫn đến thù luôn con trai Garp là Dragon, rồi thù luôn cả cháu nội là Luffy. Ông tin rằng đời con cháu phải trả giá cho hành động khi xưa của thế hệ trước. Chinjao gặp Luffy và khẳng định, nếu ông biết Dragon là con trai Garp sớm hơn thì chắc chắn ông sẽ không để cho Luffy sinh ra. Tin rằng cái chết là quá dễ dàng cho Garp, Chinjao thay vào đó muốn giết Luffy để Garp phải sống trong nỗi tuyệt vọng khi mất đi người thân.

Các fan One Piece chỉ ra cái khổ của Luffy, làm con ông cháu cha chắc gì đã sướng - Ảnh 2.

Và mới đây nhất là trường hợp của Who Who, một Tobi Roppo dưới trướng Tứ Hoàng Kaido cũng rất tức giận và căm thù Luffy. Nguyên nhân thì như chúng ta đã biết là ông chú của Luffy là Shanks Tóc Đỏ đã cướp trái ác quỷ Cao Su từ tay của Who Who khi hắn còn là một thành viên trong CP9. Vì thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ trái ác quỷ này mà Who Who bị tống giam 10 năm trong nhà ngục Impel Down. Hai năm trước Who Who may mắn thoát khỏi nhà ngục này khi Luffy và Râu Đen đến đó. Giờ đây tại Wano quốc, khi biết được trái ác quỷ mà mình đã bị cướp mất rơi vào tay Luffy khiến Who Who rất căm giận thuyền trưởng băng Mũ Rơm. Như vậy Shanks cướp trái ác quỷ mà giờ đây đứa cháu Luffy lại bị trút giận lên đầu.

Các fan One Piece chỉ ra cái khổ của Luffy, làm con ông cháu cha chắc gì đã sướng - Ảnh 3.
Các fan One Piece chỉ ra cái khổ của Luffy, làm con ông cháu cha chắc gì đã sướng - Ảnh 4.

Cũng chính vì điều này mà các fan One Piece cho rằng Luffy dù mang tiếng là "con ông cháu cha" tuy nhiên lại chẳng được những người thân có sức mạnh bậc nhất trong One Piece này giúp sức mà trái lại còn nhiều lần bị "trút giận" một cách vô duyện vô cớ. Các bạn nghĩ sao về việc Luffy chỉ vì là người đã ăn trái ác quỷ Cao Su do Shanks cướp mà bị Who Who thù hận. Hãy để lại ý kiến của mình về vấn đề này nhé!