Boruto tập 133: Jiraiya và 3 nhân vật dường như "bị dìm thê thảm" để nhân vật chính tỏa sáng

Mẹ Sề  - Theo Helino | 26/11/2019 11:59 PM

Dường như các ninja huyền thoại trong Naruto đều "yếu đi" để Boruto tỏa sáng.

Một trong những "thói quen xấu" của tác giả Boruto là luôn "dìm" các ninja vốn mạnh mẽ yếu xuống để nhân vật chính Uzumaki Boruto có thể được chú ý. Điều này dường như đã xảy ra một lần nữa trong tập 133 Boruto và có tới tận 3 nhân vật bị số phận như vậy.

1. Sasuke vẫn chưa hồi phục hoàn toàn

Boruto tập 133: Jiraiya và 3 nhân vật dường như bị dìm thê thảm để nhân vật chính tỏa sáng - Ảnh 1.

Hóa ra kể từ sau sự kiện ở làng Cát, sức mạnh của Sasuke đã giảm sút rất nhiều và anh vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn chakra của mình. Trong Boruto tập 133, Sasuke tự thừa nhận rằng charka của anh ta đã không hồi phục hoàn toàn kể từ khi nó bị đánh cắp bởi Urashiki. Có vẻ như Sasuke đã bị mất đi rất nhiều chakra nên sự phục hồi này không thể ngay lập tức. Mặc dù nhiều ngày đã trôi qua từ sau sự kiện ở làng Cát nhưng ngay cả bây giờ Sasuke vẫn không thể chiến đấu với toàn lực.

Có điều, trong trận chiến với Urashiki, Sasuke không hề sử dụng Susanoo, Mangekyō Sharingan và các kỹ thuật chủ đạo của mình mà chỉ sử dụng một thanh kiếm để chiến đấu.

2. Jiraiya bị Urashiki đả thương

Boruto tập 133: Jiraiya và 3 nhân vật dường như bị dìm thê thảm để nhân vật chính tỏa sáng - Ảnh 2.

Jiraiya là một trong những ninja mạnh nhất trong kỷ nguyên Naruto hồi Shippuden. Ngay cả trong số ba Sannin huyền thoại, ông dường như vẫn vượt trội hơn so với 2 người đồng đội Orochimaru và Tsunade.

Ấy thế mà, trong tập 133 Boruto, Urashiki lại nói rằng đôi mắt của hắn có thể nhìn thấy tương lai, nên dự đoán được cuộc tấn công của Jiraiya và phản đòn lại đối thủ, dùng cần câu chakra xiên Jiraiya 1 phát phía sau lưng. Vâng, khi vừa bắt đầu cuộc chiến chống lại Urashiki, ông ngay lập tức bị đâm. Thật bất ngờ khi thấy Jiraiya lại có thể bị tổn thương theo cách như thế.

Không chỉ vậy, nhiều người lo lắng rằng vết thương xuyên thấu này sẽ là lý do khiến Jiraiya trở nên "yếu đuối" và phải dựa vào Boruto và Naruto trong các tập tiếp theo.

3. Naruto, vì một số lý do không sử dụng Kage Bunshin

Boruto tập 133: Jiraiya và 3 nhân vật dường như bị dìm thê thảm để nhân vật chính tỏa sáng - Ảnh 3.

Bạn có cảm thấy Naruto không giỏi như thời Shippuden không? Bình thường, Naruto Uzumaki có thói quen lúc nào cũng sử dụng Kage Bunshin. Nhưng nếu bạn để ý sẽ thấy từ khi Boruto trở về quá khứ gặp Boruto lúc nhỏ, Naruto rất hiếm khi sử dụng Kage Bunshin nữa.

Ngạc nhiên hơn là Naruto trong tập 133 Boruto chỉ là "ngốc nghếch" tiến lên tấn công Urashiki đến nỗi Boruto phải ngăn chặn lại. Naruto không hề sử dụng Kage Bunshin và các kỹ thuật khác dù biết sức mạnh của Urashiki là như thế nào.