Apple tham gia nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, ra mắt Chatbot hoàn toàn mới

Đông Phong  ttvn.toquoc.vn | 21/07/2023 02:34 PM

(Tổ Quốc) - Trọng tâm của Apple tham gia vào không gian AI thông qua một dự án trí tuệ nhân tạo đầy tiềm năng có tên "Ajax".

Trước xu hướng phát triển cực nóng của thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) thời gian gần đây, một tên tuổi lớn trong thế giới công nghệ như Apple đương nhiên sẽ không thể đứng ngoài cuộc. Báo cáo mới từ Bloomberg cho thấy Apple đang đẩy mạnh nghiên cứu các công cụ và dịch vụ mới tận dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo sáng tạo để cạnh tranh với dịch vụ từ các đối thủ lớn như ChatGPT của OpenAI, Bard của Google và nhiều công ty khác. Thông tin này đã đưa cổ phiếu của nhà táo tăng tới 2%, lên mức cao kỷ lục.

Apple tham gia nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, ra mắt chatbot hoàn toàn mới - Ảnh 1.

Năm ngoái, Apple đã để OpenAI, Microsoft và Google vượt mặt, tung ra các phiên bản chatbot tận dụng những tiến bộ trong công nghệ AI và đã thu về vô số thành công bước đầu.

Hiện tại, trọng tâm của Apple tham gia vào không gian AI thông qua một dự án trí tuệ nhân tạo đầy tiềm năng có tên "Ajax", nhắm tới việc tạo ra các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cùng với một chatbot tương tự ChatGPT gọi là "Apple GPT”. Báo cáo lưu ý rằng Apple đã thành lập nền tảng Ajax vào năm ngoái để thống nhất phát triển máy học, nhưng hiện tại chủ yếu tập trung vào các công nghệ Generative AI.

photo-1689909070814

Trên thực tế trong vài tháng trở lại đây, Apple đã tăng cường nỗ lực phát triển một hệ thống AI nén có thể phù hợp tốt với hệ sinh thái của công ty. Một nhóm các kỹ sư của công ty cũng đang làm việc để giải quyết các mối lo ngại về quyền riêng tư xung quanh công nghệ này.

Bản thân CEO Tim Cook cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5 rằng ông đã sử dụng ChatGPT và theo dõi sát sao lĩnh vực này. Tuy nhiên ông cũng nhận ra rằng các công nghệ AI sáng tạo vẫn còn một chặng đường dài phía trước với vô số vấn đề cần được cải thiện.

Táo Khuyết đang triển khai "Apple GPT" trong phạm vi nội bộ để nhân viên tận dụng trong công việc. Việc triển khai đã bị tạm dừng vào năm ngoái do những lo ngại về bảo mật nhưng sau đó đã nhanh chóng được mở lại. Hiện tại, Apple không cho phép nhân viên sử dụng bất kỳ dữ liệu nào do Apple GPT tạo ra cho các tính năng liên quan đến khách hàng. Theo tiết lộ ban đầu, chatbot trông giống như Google Bard hay Microsoft Bing AI, và có thể được truy cập thông qua trình duyệt web, nhưng "không bao gồm bất kỳ tính năng hoặc công nghệ mới nào".