One Piece: Phân tích trận chiến giữa Marco và King cho thấy phần trăm chiến thắng sẽ thuộc về Phượng Hoàng?

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/06/2020 03:30 PM

King Hỏa Hoạn và Phượng Hoàng Marco đều là những nhân vật vô cùng mạnh mẽ, sở hữu những năng lực bá đạo. Thế nhưng ngọn lửa "hủy diệt" cổ đại của King với lửa "tái sinh" thần thoại của Marco, ai mạnh hơn?

Wano quốc là một arc vô cùng tuyệt vời với những cuộc chiến hoành tráng và mãn nhãn nhất từ trước đến nay giữa những nhân vật cực kỳ "máu mặt". Ở tại đây không chỉ có các tướng chiến đấu với nhau mà những thuộc hạ cũng sẽ có những màn giao chiến "long trời lở đất". Và mới đây cuộc chiến được nhiều người mong chờ nhất chính là màn đối đầu trên không giữa King hỏa hoạn và Phượng hoàng Marco.

Đều sở hữu trái ác quỷ bá đạo và sức mạnh vượt trội, trận chiến giữa 2 chỉ huy băng Tứ Hoàng này chắc chắn là cuộc đối đầu hoành tráng và mãn nhãn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên so với ngọn lửa "hủy diệt" cổ đại của King với lửa "tái sinh" thần thoại của Marco thì ai mạnh hơn, chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích một chút nhé.

One Piece: Phân tích trận chiến giữa Marco và King cho thấy phần trăm chiến thắng sẽ thuộc về Phượng Hoàng? - Ảnh 1.

Đầu tiên là về trái ác quỷ, như chúng ta đã biết Marco sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại cho phép anh chuyển hóa thành 1 con phượng hoàng. Là một trái ác quỷ hệ Zoan, nhưng nhờ những đặc tính độc đáo của phượng hoàng mà Marco có thêm nhiều khả năng đặc biệt của hệ Paramecia và Logia. Nó giúp khi anh biến hình sang dạng phượng hoàng với lửa màu xanh thì Marco có thể tự chữa lành bất cứ vết thương nào, giống như chim phượng hoàng có thể hồi sinh từ đống tro tàn.

Còn King sở hữu trái ác quỷ Zoan cổ đại mẫu Khủng Long bay Pteranodon giúp hắn có thể bay với đôi cánh rộng và tấn công ở trên cao, hắn cũng có thể tạo ra các đòn tấn công từ lửa.

Như vậy 2 nhân vật này đều sở hữu những trái ác quỷ hệ Zoan giúp bản thân có thể "biến hình" thành con vật mà trái ma quỷ mang lại. Đặc biệt hơn là khi biến thân thì xung quanh họ đều tỏa ra những ngọn lửa mang chính đặc trưng của mình. King thì toát ra ngọn lửa đỏ có thể thiêu đốt kẻ thù, còn Marco lại là ngọn lửa xanh có thể chữa lành mọi vết thương.

One Piece: Phân tích trận chiến giữa Marco và King cho thấy phần trăm chiến thắng sẽ thuộc về Phượng Hoàng? - Ảnh 2.

Rõ ràng 2 người này đều mang đặc tính trái ác quỷ của mình nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau. Còn về sức mạnh thì cả 2 đều có khả năng tấn công nhanh, mạnh mẽ và phát ra lửa ở trên không.

Tuy nhiên chúng ta hãy xét về yếu tố trái ác quỷ của King là trái Khủng Long cổ đại, còn Marco lại là trái Phượng Hoàng thần thoại. Nếu so sánh thì có thể Marco đang trên một bậc. Những sinh vật cổ đại sở hữu sức mạnh thể chất vô cùng lớn tuy nhiên không thể so sánh với các con vật thần thoại được. Nó mang trong mình những khả năng của "thần", những năng lực phi phàm mà khó sinh vật nào trên Trái Đất có được.

One Piece: Phân tích trận chiến giữa Marco và King cho thấy phần trăm chiến thắng sẽ thuộc về Phượng Hoàng? - Ảnh 3.

Còn nếu so sánh về độ bền trong chiến đấu. Mọi người thử nghĩ mà xem dù mạnh mẽ cỡ nào thì khi chiến đấu lâu dài King Hỏa Hoạn sẽ phải thấm mệt. Dù ngọn lửa có lớn ra sao thì cũng sẽ bị dập tắt. Còn Marco thì khác, trái ác quỷ giúp anh có thể chiến đấu một cách bền bỉ, và ngọn lửa "tái sinh" của anh không bao giờ bị tắt dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thêm nữa cả 2 trái ác quỷ tuy đều mang đến cho người sở hữu khả năng bay vô cùng "đỉnh". Nhưng Khủng Long của King thì phụ thuộc chủ yếu vào đôi cánh rộng, nó giúp hắn tấn công kẻ thù từ trên cao một cách bất ngờ và mạnh mẽ. Còn Phượng Hoàng của Marco lại tập trung vào sự dẻo dai và nhanh nhẹn. Trong một cuộc chiến đấu tay đôi rõ ràng là Marco sẽ chiếm lợi thế hơn hẳn.

One Piece: Phân tích trận chiến giữa Marco và King cho thấy phần trăm chiến thắng sẽ thuộc về Phượng Hoàng? - Ảnh 4.

Đó là so sánh về trái ác quỷ còn về sức mạnh thì sao? Marco là một trong những nhân vật mạnh nhất trong One Piece, như anh đã chứng thực trong trận chiến, có thể giao chiến ngang cơ với cả ba Đô Đốc giống như Râu Trắng. Anh hoàn toàn có khả năng đánh với Đô đốc Kizaru, Aokiji và Akainu. Marco cũng có thể là thành viên mạnh nhất sau Râu Trắng trong băng, chính lí do này đã đưa Marco trở thành người chỉ huy mới của băng.

Một dấu hiệu khác cho thấy sức mạnh vượt trội của Marco là khi Ngũ Lão Tinh đề cập đến anh như một trong số ít những người có khả năng đánh bại Marshall D. Teach. Tên của anh được nêu riêng biệt với các thành viên còn lại của băng Râu Trắng, như vậy cá nhân anh cũng được biết đến là một người có năng lực đặc biệt mạnh.

Ngoài năng lực trái ác quỷ cực mạnh Marco cũng sở hữu sức mạnh thể chất ấn tượng và phản xạ tuyệt vời. Phong cách chiến đấu của Marco chủ yếu dựa vào những đòn tấn công mạnh bằng chân. Anh thường chuyển sang dạng người khi đá nhưng cũng có thể nâng cấp đòn này bằng cách chuyển sang hình dạng lai phượng hoàng của mình để dùng móng vuốt.

One Piece: Phân tích trận chiến giữa Marco và King cho thấy phần trăm chiến thắng sẽ thuộc về Phượng Hoàng? - Ảnh 5.

Còn King thì chúng ta chưa được chứng kiến nhiều về sức mạnh. Nhưng với việc là đại ca của Jack Hạn Hán thì chắc chắn hắn cũng không tầm thường chút nào. Bên cạnh đó King có vẻ như là một kiếm sĩ tài năng khi chủ yếu các đòn tấn công bằng kiếm, và với việc là người "canh giữ" Wano- đất nước của các Samurai huyền thoại thì chắc hẳn tài dùng kiếm của hắn vô cùng siêu việt rồi. Cộng thêm hành động King có thể dễ dàng "hất cẳng" cả đội quân của Big Mom rơi xuống biển cũng phần nào cho thấy sức mạnh của mình.

Một người dùng kiếm, một người dùng chân thì khó có thể so sánh được sức mạnh ai ở kèo trên. Tuy nhiên nếu xét về trận chiến trên không thì chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về Phượng Hoàng Marco.

One Piece: Phân tích trận chiến giữa Marco và King cho thấy phần trăm chiến thắng sẽ thuộc về Phượng Hoàng? - Ảnh 6.

Bên cạnh đó hiện tại chúng ta cũng đã thấy nhóm liên minh đang cần rất nhiều sự giúp đỡ từ bên ngoài. Luffy và đồng đội của mình hiện đang gặp khá nhiều rắc rối và thương vong trước khi đến được lãnh địa của Kaido. Vì thế việc Marco có thể đánh bại được một trong những lực lượng lớn nhất của Băng Bách Thú sẽ là cơ hội lớn để nhóm Luffy có thể giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với liên minh Kaido và Big Mom.

Đọc đến đây mọi người thấy sao, liệu có đồng ý với suy nghĩ này không? Đây hoàn toàn chỉ là ý kiến cá nhân, nó có thể đúng hoặc sai. Vì thế hãy chia sẻ suy nghĩ của các bạn để chúng ta cùng thảo luận nhé.