One Piece: 18 sự thật thú vị về Linh Vương Brook – nhạc công "thích quần lót" của Luffy

Mẹ Sề  - Theo Helino | 11/10/2018 04:30 PM

Trong One Piece, Brook "Soul King" là thành viên thứ chín của băng Mũ Rơm và là thành viên thứ tám gia nhập băng hải tặc này. Xét về tuổi đời, Brook chính là thành viên có số tuổi cao nhất, già nhất trên tàu Sunny.

So với các thành viên khác của băng Mũ Rơm, Brook có ước mơ vô cùng giản dị, đó là được gặp lại chú cá voi Laboon năm xưa, hoàn thành tâm nguyện của băng Hải tặc Rumbar. Và để biến ước mơ thành sự thật, người nhạc công này đã tham gia băng Mũ Rơm và cùng họ phiêu lưu đến rất nhiều nơi trên thế giới.

Dưới đây là 18 sự thật bất ngờ về "thánh sịp" Brook trong One Piece:

One Piece: 18 sự thật thú vị về Linh Vương Brook – nhạc công thích quần lót của Luffy - Ảnh 1.

1. Trước timeskip, chiều cao của Brook là 8’8 feet và ông đã 88 tuổi tương tự với số lượng 88 phím nhạc trong một chiếc đàn Piano. Nhưng sau timeskip, Brook cao lên thành 9,1 feet, tức là một bộ xương cũng có thể phát triển thêm chiều cao đấy.

2. Tính đến thời điểm này, Brook là thành viên duy nhất của băng Mũ Rơm ăn trái ác quỷ mà không sử dụng năng lực của nó để tạo ra đòn tấn công.

One Piece: 18 sự thật thú vị về Linh Vương Brook – nhạc công thích quần lót của Luffy - Ảnh 2.

3. Oda đã lên kế hoạch thêm một nhạc sĩ xương cho băng Mũ Rơm từ rất lâu trước khi Brook được giới thiệu. Tuy nhiên, khi Laboon được tạo ra thì thiết kế nhân vật này đã bị thay đổi.

4. Thực phẩm yêu thích nhất của Brook là takoyaki, trà và taraso.

5. Brook là thành viên duy nhất của băng Mũ Rơm từng là thuyền trưởng một băng hải tặc của riêng mình.

One Piece: 18 sự thật thú vị về Linh Vương Brook – nhạc công thích quần lót của Luffy - Ảnh 3.

6. Sinh nhật của Brook vào ngày 3 tháng 4, nó xuất phát từ tên trái ác quỷ của anh. Brook qua đời khi 38 tuổi và tính đến khi được hồi sinh nhờ năng lực của trái ác quỷ thì ông gia nhập băng Mũ Rơm năm 88 tuổi. Hiện tại, sau 2 năm Time Skip ông 90 tuổi rồi.

7. Theo Oda, nếu băng Mũ Rơm là một gia đình thì Brook sẽ là ông nội.

One Piece: 18 sự thật thú vị về Linh Vương Brook – nhạc công thích quần lót của Luffy - Ảnh 4.

8. Brook là thành viên chính thức của băng Mũ Rơm chưa đi trên tàu Going Merry.

9. Nếu ở thế giới thực thì Brook sẽ mang quốc tịch Áo.

10. Brook là thành viên nhanh nhất của băng Mũ Rơm, đây là theo lời Oda trong SBS 85, vì ông nhẹ nhất.

One Piece: 18 sự thật thú vị về Linh Vương Brook – nhạc công thích quần lót của Luffy - Ảnh 5.

11. Tiếng cười độc đáo của Brook là "Yoho", nó bắt nguồn từ "Dead Man’s Chest" trong cuốn sách Treasure Island.

One Piece: 18 sự thật thú vị về Linh Vương Brook – nhạc công thích quần lót của Luffy - Ảnh 6.

12. Brook có mộ vết sẹo trên trán trông giống như kí tự omega từ khi còn sống, lúc biến thành bộ xương thì vết sẹo này cũng không mất đi.

13. Brook đã ăn trái ác quỷ "Yomi Yomi no Mi", là trái ác quỷ duy nhất cần có một điều kiện bắt buộc trước khi người sở hữu sử dụng được năng lực của mình, đó là anh cần phải chết đi một lần.

One Piece: 18 sự thật thú vị về Linh Vương Brook – nhạc công thích quần lót của Luffy - Ảnh 7.

14. Brook sử dụng một loại kiếm được gọi là "Shikomizue", một thanh kiếm giấu trong một cây gậy và ông đã sở hữu nó hơn 50 năm rồi. Sau timeskip, ông đặt tên thanh kiếm của mình là "Soul Solid".

15. Nhờ cơ thể bộ xương của mình mà Brook có thể lưu trữ mọi thứ trong đầu giống như một chiếc hộp cất giữ. Thậm chí nếu đầu của mình bị tách ra thì ông cũng có thể sửa nó.

16. Brook thường ngủ lúc 0h sáng và thức dậy lúc 5h sáng.

17. Một tuần Brook thường chỉ tắm một lần (chắc do xương nên không bị bẩn nhiều).

18. "Cho tôi xem quần lót của cô được không!" chính là câu nói kinh điển của Linh Vương Brook.