Lừa phỉnh game thủ bằng những con số, hóa ra Riot Games đã nerf mạnh Giày Ninja như thế này đây

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 15/04/2018 08:01 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Việc người chơi quá lạm dụng Giày Ninja mà ngó lơ các loại giày khác khiến cho Riot "bực mình". Và hệ quả đương nhiên là 1 đợt giảm sức mạnh nhằm vào đơn vị giày này.

Tại sao Riot phải nerf Giày Ninja

Khi đặt lên bàn cân với các trang bị giáp khác, Giày Ninja phiên bản 8.6 chắc chắn là một trong những món đồ hiệu quả nhất so với giá thành: 30 giáp, 45 tốc độ di chuyển cùng một nội tại giảm sát thương tốt bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại (giảm 10% sát thương đòn đánh thường) vốn chỉ thấy ở các trang bị hoàn chỉnh với mức giá xấp xỉ 3000 Gold. Tất cả được gói gọn trong ô đồ với cái giá chỉ 1100 Gold và được định hướng để duy trì độ cứng cáp cho tướng đỡ đòn về cuối trận, khi các xạ thủ luôn đạt lượng tỉ lệ chí mạng cao chót vót.

Thế nhưng tất cả những gì chúng ta thấy ở các giải đấu chuyên nghiệp cũng như xếp hạng đơn bậc cao là không chỉ các tướng chống chịu, giờ đây mọi người đều lên nó khi có thể. Từ các tướng đi rừng “ăn thịt” như Graves, Kha’Ziz cho tới pháp sư đường giữa, và cuối cùng tới các xạ thủ đường dưới – những kẻ sinh ra để tấn công nhưng lại… lên trang bị phòng ngự đầu tiên.

Việc người chơi quá lạm dụng Giày Ninja mà ngó lơ các loại giày khác khiến cho Riot "bực mình". Và hệ quả đương nhiên là 1 đợt giảm sức mạnh nhằm vào đơn vị giày này.

Giảm sức mạnh Giày Ninja

Cái nhìn đầu tiên và cũng là trực quan nhất về Giày Ninja ở phiên bản 8.7, đó là trang bị này đã bị mất đi tới 10 giáp cơ bản (nghe có vẻ nhỏ nhưng chiếm tới 30% tổng giáp mà trang bị này mang lại). Xin hãy nhớ rằng, giày Ninja được lên sớm ở các vị trí để chống lại sát thương vật lý chủ yếu từ các đòn đánh thường, nên chỉnh sửa giảm giáp cơ bản cũng giáng một đòn nặng nề lên các vị tướng có giáp cơ bản thấp hoặc không lên thêm các trang bị giáp ngoài Giày Ninja ở giai đoạn đầu trận.

Việc tăng tác dụng của nội tại từ giảm 10% lên 12% sát thương từ đòn đánh thường có thể khiến nhiều người lầm tưởng rằng đây là một đợt tăng sức mạnh cho trang bị này, nhưng thực chất chỉ là một mẹo đánh lừa thị giác của các Rioter. Sát thương đòn đánh thường của mỗi tướng chưa đủ cao ở thời điểm đầu trận để 2% này tạo ra sự khác biệt (đối phương phải gây ra thêm 50 sát thương thì bạn mới chặn được… 1 sát thương từ đó). Còn để đạt được hiệu quả giảm sát thương bằng với giày Ninja cũ, người sử dụng phải sở hữu tổng giáp từ… 320 giáp trở lên – con số không tưởng với bất kì vị trí nào ngoài tướng chống chịu.

Biểu đồ trên đây thể hiện lượng sát thương nhận phải từ đòn đánh thường gây 100 sát thương, với đường xanh lá là khi có Giày Ninja phiên bản 8.6, xanh da trời là khi có Giày Ninja phiên bản 8.7 và đường màu đỏ là khi bạn không mua giày Ninja. Lượng sát thương chênh lệch là thực sự đáng kể nếu người mua sở hữu lượng giáp gốc <=40 (những đối tượng chính mà Riot nhắm đến) nhưng không quá ảnh hưởng đến những tướng chống chịu nhiều giáp (100 giáp trở lên chẳng hạn).

Tuy nhiên, khi so sánh với lượng sát thương phải chịu khi không có Giày Ninja, phần được giảm vẫn đủ lớn để giày Ninja không hoàn toàn tuyệt chủng trên các vị tướng này, kể cả khi cấp độ của tướng lên cao và có lượng giáp lớn hơn nhờ được tăng theo cấp.

Có nên dùng Giày Ninja nữa không?

Câu trả lời chắc chắn vẫn là , nhưng phải xét theo từng trường hợp cụ thể thay vì lên vô tội vạ ở mọi vị trí như trước. Với các tướng đỡ đòn truyền thống, Giày Ninja vẫn là trang bị giày tốt nhất về cuối trận nhưng hiệu quả sẽ bị giảm đi đáng kể nếu chưa sở hữu một trang bị giáp nào khác ngoài giày này. Hạn chế việc Giày Ninja được lên quá sớm cũng là một đợt tăng sức mạnh gián tiếp cho các đấu sĩ đường trên, khi mà trang bị này tốt một cách toàn diện trên mọi tướng ở phiên bản 8.6.


Gặp Jhin thì cứ giày Ninja là hiệu quả nhất​

Gặp Jhin thì cứ giày Ninja là hiệu quả nhất​

Với các tướng không mấy cứng cáp, mà cụ thể là sát thủ, pháp sư/xạ thủ, giày Ninja không nên được lựa chọn làm trang bị đầu tiên trong mỗi pha biến về nữa. Giày Cuồng Nộ sẽ là lựa chọn tốt hơn hẳn trên các xạ thủ, còn Giày Ninja chỉ nên được lựa chọn trong các kèo đấu đặc thù với các tướng thuần đánh thường như Caitlyn, Kog’Maw và nhất là Jhin