LMHT: Sau 2 năm, Faker bất ngờ sử dụng trang phục khi đánh LCK, SKT T1 thua "sấp mặt" luôn

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/07/2017 04:24 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong một ngày 'đặc biệt", thế nhưng Faker lại khiến fan hâm mộ phải thất vọng khi có màn trình diễn không được tốt. SKT T1 cũng bị Jin Air hạ gục sau chưa đẩy 30 phút thi đấu.

Cách đây ít phút trong khuôn khổ LCK Mùa Hè 2017, trận đấu giữa SK Telecom T1 và Jin Air đã chính thức được diễn ra. Hiện tại, Faker và những người đồng đội của mình đang phải trải qua những ngày tháng rất khó khăn. Khi mà chỉ trong vòng một tuần lễ, "nhà vua" Liên Minh Huyền Thoại để thua đến 3 trận đấu liên tiếp. Nếu tiếp tục thất bại trước Jin Air, thầy trò Kkoma sẽ cực kỳ khó khăn trong việc tìm vé đến với CKTG mùa 7.

Nhắc đến Faker, người ta nghĩ ngay đến tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại xuất sắc nhất mọi thời đại. Faker cũng có một thói quen vô cùng đặc biệt. Đó chính là việc anh chàng này hầu như không bao giờ sử dụng trang phục, kể cả trong những trận đấu xếp hạng hay thi đấu chuyên nghiệp. Trong xuyên suốt sự nghiệp của Faker, số lần người chơi đường giữa của SKT T1 sử dụng trang phục được đếm trên đầu ngón tay. Và mỗi lần như vậy luôn khiến fan hâm mộ phát cuồng và nhớ mãi.

Có thể kể qua những lần như Faker dùng Riven Thỏ Ngọc trong trận chung kết OGN Mùa Đông với Samsung Galaxy Ozone hay gần đây nhất là Diana Hằng Nga trong cuộc đối đầu với IM ở LCK năm 2015. Chia sẻ về việc "ghét" sử dụng skin, Faker nói rằng anh bị phân tâm trước những hiệu ứng khác lạ của trang phục.

Và trong trận đấu với Jin Air vừa kết thúc cách đây ít phút, fan hâm mộ lại một lần nữa được thấy Thánh Nerf sử dụng ngoại trang. Và skin "may mắn" này lại thật bất ngờ là Syndra Ngày Tuyết Rơi chứ không phải SKT T1 Syndra vừa mới được Riot ra mắt. Nhiều khả năng, Faker đã chọn nhầm vì hai skin này được xếp khá gần nhau.


Faker sử dụng Syndra Ngày Tuyết Rơi

Faker sử dụng Syndra Ngày Tuyết Rơi

Trong một ngày 'đặc biệt", thế nhưng Faker lại khiến fan hâm mộ phải thất vọng khi có màn trình diễn không được tốt. SKT T1 cũng bị Jin Air hạ gục sau chưa đẩy 30 phút thi đấu.