Đắng lòng quán game cài hack Liên Minh Huyền Thoại để giữ khách

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/05/2015 03:05 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những "mưu kế" để giữ chân game thủ mê Liên Minh Huyền Thoại của các ông chủ quán game quả thật khó lường

Như chúng ta đã biết, thời gian vừa qua không ít những chủ quán game đã phải đau đầu với một trong số những game online hút khách nhất tại Việt Nam thời gian qua là Liên Minh Huyền Thoại. Hàng loạt những lỗi hay vấn đề không mong muốn đã khiến cho không ít game thủ đã quay lưng lại với một số quán net để tìm đến những địa chỉ mới thưởng thức Liên Minh Huyền Thoại một cách mượt mà và thoải mái.

Chơi game giỏi được tiền tại nhiều quán net Việt Nam

Chính vì thế, để tìm lại những khách hàng vốn có, các chủ quán game cũng có tới... 1001 cách cạnh tranh, từ vui vẻ dành cho những game thủ, ví dụ như tặng nước uống hay giờ chơi miễn phí cho những game thủ có kỹ năng cao, tạo được những pha Quadra hay Penta Kill đẹp mắt.

Thế nhưng bên cạnh đó cũng có những cách cạnh tranh không những chẳng hề lành mạnh mà còn tạo ra thói quen xấu cho game thủ đến chơi. Điển hình là mới đây, một chủ quán net đã công khai cho biết để giữ được khách đến chơi Liên Minh Huyền Thoại, họ đã phải... cài phần mềm hack auto combat:

"Mấy ngày gần đây, bên Ganera hành suốt game LMHT, hết lag , xếp hàng lại gặp tình trạng đơ chuột. Bọn nhóc bắt đầu bực bội, rồi bắt đầu đổ thừa tùm lum, nào là máy cùi, mạng yếu... Tình hình quýnh quá cũng chẳng bik làm gì, dự định tạm tắt LOL 1 time.

Nhưng rồi buồn buồn lướt forum bỗng nhớ trước có cái tool của mấy bác chỉ cách dùng. Ngồi nghịch 1 hồi thì có mấy đứa nhóc nó vào chơi, thế là cho nó thử luôn. Chơi ngon lành, tuy lâu lâu vẫn lag, nhưng thấy bọn nó ít chửi hơn, với lại vẫn lại quán thường xuyên chứ ko bỏ đi chỗ khác Khéo còn ra nhiệt hơn, chắc tại đánh sướng quá hay sao ý."

Đây quả là một thực trang đáng buồn khi một số chủ quán net chấp nhận làm mọi thứ chỉ để lôi kéo người đến chơi game. Tuy nhiên nếu đổ lỗi hoàn toàn cho chủ quán game kể trên ắt hẳn sẽ là thiếu công bằng. Một trong những lý do khiến cho những người quản lý lựa chọn cách cài tool hack chính là nhờ vào tâm lý hiếu thắng, thích đánh bại đối thủ một cách dễ dàng của nhiều game thủ Việt trẻ tuổi.

Điều này có nghĩa là, chính thói hư tật xấu của game thủ đã khiến cho những chủ quán game buộc phải chọn ra những cách cạnh tranh không mấy lành mạnh, nhằm chiều chuộng và lôi kéo game thủ đến với quán game của mình.

>> Tool hack Liên Minh Huyền Thoại bán 'chính thức' ở Việt Nam giá bao nhiêu?