Liên Minh Huyền Thoại: Cao thủ Singapore sang server Việt bị tool hack hành tơi tả

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/05/2015 01:33 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

2 tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Singapore là Ly4 và Valkyrie hiện đang rất tích cực luyện tập tại máy chủ Việt Nam.

Nếu theo dõi vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á - GPL 2015, chắc hẳn các bạn sẽ không cảm thấy xa lạ với hai cái tên Ly4 và Valkyrie. Họ là những tuyển thủ thuộc biên chế team Insidious Gaming Legends (IGL), Singapore.

Ly4 (ngoài cùng bên trái) và Valkyrie (thứ 2 từ phải sang) trong màu áo IGL.

Ly4 (ngoài cùng bên trái) và Valkyrie (thứ 2 từ phải sang) trong màu áo IGL.

Mặc dù chỉ xếp vị trí thứ 4 chung cuộc, thế nhưng với những gì đã thể hiện, IGL cho thấy họ là một đội tuyển rất tiềm năng với những thành viên có kỹ năng cá nhân điêu luyện.

Trong một buổi trả lời phỏng vấn, các thành viên của IGL cho biết rằng họ hiện đã có thêm rất nhiều bạn là người Việt Nam và họ sẽ sang máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt để luyện tập trong thời gian tới.

Ly4 có rất nhiều bạn là người Việt Nam.

Ly4 có rất nhiều bạn là người Việt Nam.

Nói là làm, chỉ ít lâu sau khi vòng chung kết GPL 2015 kết thúc, hai thành viên của team Insidious Gaming Legends là Ly4 và Valkyrie đã xuất hiện tại máy chủ Việt Nam với những account đạt Bậc Cao Thủ.

Không những chỉ tiến hành luyện tập, Ly4 còn lập hẳn kênh Stream riêng trên Talktv để chiếu trực tiếp các trận đấu rank của mình.

Ly4 có hẳn một kênh Stream riêng trên Talktv.

Ly4 có hẳn một kênh Stream riêng trên Talktv.

Tất nhiên, việc một cao thủ nước ngoài Stream các trận thi đấu rank tại máy chủ Việt Nam đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của fan hâm mộ trong nước.

Được biết, nick trong game của Ly4 là Snow is God còn Valkyrie là IGL Valkyrie.

Là đội trưởng đồng thời là tuyển có kinh nghiệm nhất trong đội hình của Insidious Gaming Legends, Ly4 đã tham gia vào giải đấu GPL từ những ngày đầu tiên ra mắt. Kinh nghiệm thi đấu là điều mà anh chàng đã cho tất cả các khán giả Việt Nam thấy được.

Khi dual rank cùng Valkyrie, Ly4 đã tạo ra một cặp đôi song sát khủng khiếp tại Bậc Cao Thủ server Việt Nam. Tuy nhiên, tại đây Ly4 cũng đã phải đối mặt với một vấn nạn cố hữu, TOOL HACK.

Có lẽ cho tới thời điểm hiện tại, chúng ta cũng đã không còn cảm thấy xa lạ gì về tool hack Liên Minh Huyền Thoại nữa. Riot Games cũng như Garena Việt Nam (VED) gần như bất lực hoàn toàn và chỉ còn biết ngồi im nhìn nạn hack hoành hành.

Thậm chí, ngay cả khi đã nắm trong tay những bằng chứng chắc chắn về việc một tài khoản nào đó có dùng tool hack, Garena cũng không hề đưa ra bất cứ biện pháp trừng phạt mang tính răn đe nào. Trong một đoạn phát biểu cách đây cũng khá lâu, đại diện bên phía Garena từng nói rằng: "Chúng tôi đã nắm được thông tin các tài khoản sử dụng tool hack, nhưng vì NHÂN ĐẠO nên chúng tôi quyết định không công bố bản danh sách này".

Trở lại với chủ đề chính, trong một trận dual rank của mình, Ly4 cầm Xerath còn Valkyrie cầm Lucian. Đây đều là hai vị tướng khá mạnh và có khả năng gánh team tốt. Thế, nhưng, đáng tiếc cho họ, team đối phương lại có một Sion đi rừng và sử dụng tool hack.

Ly4 và Valkyrie bị Sion tool hack hành tơi tả.

Ly4 và Valkyrie bị Sion tool hack hành tơi tả.

Có một quãng thời gian đầu khá yên ổn, thế nhưng kể từ khi Sion đạt cấp độ 6, cả Ly4 và Valkyrie cũng như các đồng đội khác liên tục dính phải những đợt gank bằng chiêu cuối "cực kì ảo diệu" tới từ Sion.

Không "chạy" như thông thường, Sion sau khi dùng chiêu cuối có thể luồn lách qua mọi ngóc ngách trên bản đồ và đâm vào bất cứ mục tiêu nào mà hắn ta muốn. Điều này khiến cho những vị tướng không có kỹ năng dạng lướt như Ly4 gặp vô vàn khó khăn.

Mặc dù vậy, Ly4 vẫn cố gắng động viên đồng đội, anh ta liên tục nói rằng: "Tôi là Xerath nên cứ bình tĩnh mà đánh". Thế nhưng, trước sức mạnh khủng khiếp của Sion tool hack, Ly4 và Valkyrie cũng đã phải bó tay chịu trận.

Dù rất cố gắng, thế nhưng Ly4 cũng đành bó tay trước sức mạnh của tool hack.

Dù rất cố gắng, thế nhưng Ly4 cũng đành bó tay trước sức mạnh của tool hack.

Đặc biệt, ở pha giao tranh cuối trận, chứng kiến màn "tổ lái" của Sion, Ly4 cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu "WTF! WTF! WTF".

Người chơi cầm Sion trong trận đấu đó có nick ingame là PyF.Luânnnn, kiểm tra thông tin game thủ này thì anh ta đang ở hạng Cao Thủ 169 điểm, tỷ lệ thắng 52%. Trong 3 tướng anh ta đánh nhiều nhất thì có tới 2 tướng thường xuyên gắn liền với Tool Hack là Xerath và Sion.

Chân dung game thủ dùng tool hack hành nát hai siêu sao người Singapore.

Chân dung game thủ dùng tool hack "hành nát" hai siêu sao người Singapore.

Lịch sử đấu của PyF.Luânnnn cũng chỉ ra rằng, anh ta sẽ sử dụng Xerath và Sion mỗi khi có thể. Không chỉ Ly4 và Valkyrie mà tất cả các thành viên tham gia trận đấu cũng như khán giả theo dõi trực tiếp qua màn hình Stream đều có chung nhận định rằng, Sion chắc chắn dùng tool hack.

Quả thực, tool hack đang dần dần hủy hoại máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Nếu Garena cũng như Riot Games vẫn còn cố nhắm mắt làm ngờ thì hậu quả khôn lường.

Với những bạn nào còn chưa rõ sức mạnh khủng khiếp của Sion khi kết hợp với tool hack, hãy theo dõi clip dưới đây:

>> Liên Minh Huyền Thoại: Xuất hiện những “thánh” mới kết hợp khủng với tool hack