Faker: Huni và Peanut có điểm mạnh là tự tin, tuy nhiên chúng tôi vẫn còn hơi "lệch tông" với nhau

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/01/2017 12:28 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Vào chiều qua, Faker đã có bài phỏng vấn sau trận đấu, "Thánh Nerf" tỏ ra khá tự tin với việc 10 lượt cấm được áp dụng khi bản thân mình có thể sử dụng được rất nhiều vị tướng.

Vào chiều qua, SKTelecom T1 đã có trận đấu đầu tiên của mình trong năm 2017. Không nằm ngoái dự đoán, Faker và những người đồng đội của mình đã có một chiến thắng giòn giã 2-0 trước Jin Air. Fan hâm mộ của nhà đương kim vô địch thế giới thực sự vui mừng khi thấy sự hòa nhập của Huni và Peanut trong màu áo mới.

Chúng ta thấy được một Huni chấp nhận bỏ qua sở thích của mình, đánh 2 vị tướng Maokai và Poppy lên full tank. Peanut với bản năng sát thủ vốn có cực kỳ mạnh mẽ với Rengar và Kha'Zix. Bộ ba Faker, Bang và Wolf vẫn giữ nguyên phong độ rất cao của mình. Nói chung, cỗ máy SKT T1 đang được vận hành ổn định, làm an lòng fan hâm mộ.

Vào chiều qua, Faker đã có bài phỏng vấn sau trận đấu, "Thánh Nerf" tỏ ra khá tự tin với việc 10 lượt cấm được áp dụng khi bản thân mình có thể sử dụng được rất nhiều vị tướng.

Bạn cảm thấy thế nào khi có trận ra quân thành công thế này?

Tôi đã có cảm giác mình sẽ chiến thắng ngày hôm nay. Và tôi hoàn toàn hài lòng với việc áp đảo 2-0, tuy nhiên có chút thất vọng vì vẫn chưa gặp được thử thách thật sự.

Trong game 2, Jin Air chăm sóc đường giữa khá kĩ. Bạn làm thế nào để vượt qua điều đó?

Tôi hơi lơ đãng trong giai đoạn đầu game, thậm chí tôi còn mất Chiến Công Đầu nữa. Nhưng khoảng giữa và cuối game, tôi tập trung trở lại và đã có cơ hội trở mình.

Có lí do đặc biệt nào cho lựa chọn Katarina ở trận 2 không?

Katarina không xuất hiện thường xuyên ở LCK, nên tôi quyết định thể hiện một chút với cô ta. Tuy nhiên nếu nói thật, đơn giản là mình thích thì mình pick thôi.

Huni và Peanut là đồng đội mới của các bạn, họ có phối hợp tốt không?

Họ có kiểu chơi khác hẳn những đồng đội cũ của chúng tôi. Điểm mạnh là họ luôn tự tin vào các quyết định của mình, tuy nhiên tôi nhận thấy chúng tôi vẫn còn hơi “lệch tông” với nhau.

Bạn có định sử dụng nhiều vị tướng đa dạng trong mùa giải này không?

Đường giữa đòi hỏi bạn phải biết sử dụng càng nhiều vị tướng càng tốt, như vậy thì đúng sở trường của tôi rồi. Hãy chờ xem những lựa chọn trong các trận đấu sắp tới của tôi nhé!!!!

Bạn có gì muốn nói với người hâm mộ không?

Là một SKT T1 hoàn toàn khác, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình đến với số 1 Thế Giới, hi vọng các bạn sẽ ủng hộ. Đồng thời, chúc mừng năm mới nhé!!!