Không thể tin nổi chỉ đánh Blitzcrank thôi, thanh niên này đã leo lên rank Thách Đấu LMHT mùa 7

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/01/2017 04:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ai cũng rõ, rank Thách Đấu leo lên khó như thế nào. Chỉ đánh hỗ trợ là leo rank Thách Đấu lại càng khó hơn. Nhưng nếu đánh hỗ trợ mà chỉ chơi Blitzcrank thì thực sự là không thể tin nổi.

Đã từ lâu, Blitzcrank được coi là một trong những vị tướng hỗ trợ được yêu thích nhất trong Liên Minh Huyền Thoại. Tỷ lệ cấm chọn của vị tướng này ở những rank dưới là cực cao. Hầu như nếu không được cấm thì sẽ rất nhanh có người chơi lựa chọn.

Như chúng ta đã biết, cái trò giật kéo cướp rừng ngay từ cấp độ 1 luôn tạo rất nhiều khó chịu cho những người đi rừng đối phương. Nếu ăn mạng, một đường có thể tạo lợi thế rất lớn, còn lại các thành viên sẽ lên cấp độ 2 sớm hơn đối phương. Còn người ăn là thành viên đi rừng, anh chàng này chắc hành đối phương ra bã mất. Trong quá khứ, không chỉ trò cướp rừng khó chịu tồn tại, người chơi Blitzcrank còn kéo cả bùa lợi hoặc quái to ra. Người đời đánh giá trò này cực thâm và “Mất dạy”.

Ở khâu đi đường, Blitzcrank ép góc tạo cảm giác khó chịu và sợ sệt đến từ đối phương. Nếu không cứng tay, họ sẽ bị ép combat, dần dần nát hẳn một đường, tạo nên cục tạ cho toàn đội. Còn về giao tranh tổng, khi mà kéo lẻ được một thành viên về, toàn đội tổ úp đến chết, dẫn tới lợi thế để dồn nén đối phương. Blitzcrank không chỉ gây khó chịu bằng đòn bắt lẻ mà còn tạo tâm lí ức chế cho game thủ mỗi khi thi đấu.

Mạnh mẽ như vậy, tuy nhiên hầu hết mọi người đều cho rằng, Blitzcrank thường chỉ mạnh ở những rank thấp từ Vàng trở xuống. Lên nhưng rank cao, khi game thủ có trình độ cao thường có khả năng né (Q) cực tốt. Chính vì thế, không hiếm trường hợp Blizcrank phế hoàn toàn, trở thành "bình vôi" di động trong trận đấu.

Tuy nhiên, Liên Minh Huyền Thoại luôn ẩn chứa những điều khó tin. Ai cũng rõ, rank Thách Đấu leo lên khó như thế nào. Chỉ đánh hỗ trợ là leo rank Thách Đấu lại càng khó hơn. Nhưng nếu đánh hỗ trợ mà chỉ chơi Blitzcrank thì thực sự là không thể tin nổi.

Và mới đây, một thanh niên tại máy chủ Bắc Mỹ đã thành công làm được điều này. Với 148 trận đánh Người Máy Hơi Nước, người chơi có nick name Scrandor. Tỷ lệ thắng của Scrandor với Blitzcrank là 60%, một con số vô cùng ấn tượng. Hiện tại, Scrandor đang ở top 97 Thách Đấu máy chủ Bắc Mỹ.

Tấm gương của Scrandor minh chứng rõ ràng cho câu nói: "Trong Liên Minh Huyền Thoại không vị tướng yếu, chỉ có người chơi kém mà thôi"!