Zeri mất hút trên đấu trường công lý nhờ '200 năm thiết kế tướng' của Riot Games

Thoại 247  Thể thao & Văn hóa | 25/10/2022 04:00 PM

(Thethaovanhoa.vn) - Ở giai đoạn mùa hè 2022, Zeri được đánh giá là xạ thủ mạnh nhất, liên tục càn quét các giải đấu chuyên nghiệp trên toàn thế giới.

Chắc các bạn vẫn còn chưa quên những ký ức kinh hoàng về Zeri tại khắp các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) trên toàn thế giới. Mặc dù Riot Games cố gắng chỉnh sửa để cân bằng sức mạnh nhưng Zeri vẫn quá áp đảo khi kết hợp với vài vị tướng hỗ trợ đặc biệt. Từ đó, Zeri có tỉ lệ cấm/chọn cao bậc nhất, con số luôn đạt tới gần 100% tại nhiều khu vực khác nhau. Để tránh sự nhàm chán, Riot Games quyết định đưa Zeri về với mặt đất. Họ khiến cho Zeri yếu “thảm hại” và không còn xuất hiện tại các giải đấu được nữa.

Chú thích ảnh

Zeri đã càn quét các giải đấu tại giai đoạn mùa hè vừa qua - nguồn: LoL Esports

Tuy nhiên, những thay đổi đó lại vô tình khiến cho Tia Chớp Thành Zaun mất dần vị thế trong chế độ xếp hạng đơn. Zeri thuộc nhóm tướng đặc biệt, chúng được giới tuyển thủ chuyên nghiệp sử dụng tốt hơn những người chơi nghiệp dư. Giống như Ryze, Azir, Aphelios, Akali,… Riot Games khó cân bằng sức mạnh những vị tướng này và thường yêu cầu người chơi điều tiết nhịp độ trận đấu để tận dụng chất tướng hợp lý.

Zeri rất yếu ở giai đoạn đầu trận đấu, cần được farm lính để sở hữu một vài món trang bị lớn. Với môi trường chuyên nghiệp, việc điều tiết nhịp độ trận đấu không khó, họ có thể né tránh giao tranh không cần thiết, chờ thời điểm chủ lực đủ trang bị. Còn ở chế độ xếp hạng, nhịp độ trận đấu đẩy lên cao, người chơi Zeri sẽ dễ rơi vào những màn đối đầu tại thời điểm sức mạnh còn hạn chế.

Chú thích ảnh

Zeri cần farm nhiều ở giai đoạn đầu trận để phát huy sức mạnh - nguồn: YouTube

Xét về chất tướng, Zeri mạnh nhất khi sở hữu 3-4 món trang bị lớn, ở khoảng phút thứ 25-35 của trận đấu. Khi đủ món đồ, người chơi Zeri phát huy tối đa sức mạnh về mặt sát thương lẫn độ cơ động, khiến cho đối thủ khó khăn trong khâu tiếp cận và chạy trốn. Do đó, các tuyển thủ chuyên nghiệp luôn chủ động chơi chậm rãi khi sử dụng vị tướng này.

Chú thích ảnh

Zeri mạnh nhất khi vừa hoàn thành 3 món trang bị lớn - nguồn: LCK

Thêm vào đó, Zeri rất mạnh khi kết hợp với hỗ trợ thuật sư có khả năng hồi máu lẫn tạo khiên. Trong đó, Lulu và Yuumi là 2 vị tướng đánh cặp hợp nhất. Điểm chung của Zeri kết hợp thuật sư nằm ở điểm: “cả 2 cùng thăng tiến sức mạnh về sau, chỉ cần tránh giao tranh trong giai đoạn đi đường”. Nếu đối thủ không áp đảo trong giai đoạn đi đường trước phút thứ 14, số phận của đội bạn sẽ không dễ dàng về giai đoạn sau.

Chú thích ảnh

Zeri kết hợp với Yuumi là một cặp tướng ‘200 năm’ của Riot - nguồn: LoL Esports

Sau khoảng thời gian hoàng kim ấy, Zeri bị Riot Games giảm sức mạnh nặng nề. Họ khiến chiêu Súng Điện Liên Hoàn (Q) giảm tương tác với chỉ số sức mạnh công kích, giảm sát thương chí mạng của Xung Điện Cao Thế (W) và giảm tốc độ di chuyển mỗi cộng dồn ở chiêu cuối Điện Đạt Đỉnh Điểm (R). Từ đó, Zeri mất tích khỏi các giải đấu và chưa được xuất hiện lần nào tại Chung Kết Thế Giới năm nay.

Hiện tại, tỉ lệ thắng của Zeri chỉ đạt khoảng 42%, con số rất thấp trên đấu trường công lý. Trong quá khứ, không nhiều vị tướng đạt con số này nên Riot Games đang phá nát một vị tướng thông qua việc thiếu cẩn thận trong khâu thiết kế. Thậm chí, khâu chỉnh sửa còn gặp khó khăn khi Tia Chớp Thành Zaun chỉ mạnh khi kết hợp với một số tướng nhất định. Ngay từ đầu, việc Zeri xuất hiện có thể là một sai lầm lớn. Qua từng phiên bản, cộng đồng dần thấy rõ hơn những sai lầm về thiết kế tướng của Riot Games.

Chú thích ảnh

Zeri đang sở hữu tỉ lệ thắng rất thấp - nguồn: LoL Alytics

Để đưa Zeri quay trở lại, nhà phát hành sẽ phải đau đầu trong việc tìm giải pháp để nâng cấp sức mạnh. Họ sẽ phải cân nhắc trong các trường hợp có thể xảy ra: buff chiêu thức nào cho hợp lý, Zeri có thể phá cách với kiểu lên đồ mới, vị tướng này kết hợp mạnh với các hỗ trợ thuật sư. Trong quá khứ, Tia Chớp Thành Zaun đã độc tôn Meta thông qua lối lên đồ hiệu ứng đòn đánh (Tam Hợp Kiếm, Rìu Đại Mãng Xà, Đao Tím, Cuồng Cung Runaan) và phong cách lên đồ sức mạnh phép thuật. Đây là bài toán không hề dễ dàng với bộ phận thiết kế game của Riot.