Ý nghĩa thật sự đằng sau tên gọi của One Piece, phải chăng nó chỉ là "một mẩu" trong kho báu mà thôi

Mirikatoji  - Theo Nhịp Sống Việt | 08/02/2020 11:30 AM

Kho báu One Piece đã chính thức được lộ diện, thế nhưng chủ nhân và ý nghĩa thật sự của nó vẫn chưa được hé lộ.

Một trong những điều được fan hâm mộ quan tâm nhất trong thế giới One Piece có thể kể đến chính là sự thật về kho báu hải tặc mà vua hải tặc Gol D. Roger đã khám phá ra.

Và cho đến hiện tại thì chúng ta mới chỉ biết hóa ra kho báu này chính là di sản của Joy Boy-một nhân vật huyền thoại. Nó chứa tất cả những sự thật về thế giới, những thứ đang chưa có lời giải như Thế kỷ trống là gì, ý nghĩa của những người có chữ D trong tên, hay biết cả những vũ khí cổ đại...

Đặc biệt nhất nó là thứ "cực kỳ buồn cười", nó đã khiến Roger cùng băng của mình cười như điên khi nhìn thấy nó. Thậm chí cựu Vua hải tặc của chúng ta còn phải tuyên bố "Joyboy tôi thực sự muốn sống sinh ra chung thời kỳ với ông".

Ý nghĩa thật sự đằng sau tên gọi của One Piece, phải chăng nó chỉ là một mẩu trong kho báu mà thôi - Ảnh 1.

Dựa theo những lời nói của Roger, có thể thấy kho báu này là một thứ gì đó làm cho những người săn lùng đều phải bật ngửa vì cái kết bất ngờ. Và sau 800 năm chưa ai đặt chân lên hòn đảo này vì vậy Roger đã nói với những người đồng đội của mình "Hãy đặt tên hòn đảo này là Laugh Tale" (Câu chuyện cười). Nhờ vậy mà sau khi kết thúc cuộc hành trình của mình Gol D. Roger được mọi người tôn vinh là Vua hải tặc và đặt tên cho kho báu mà ông tìm ra là One Piece.

Thế nhưng có ai tò mò về việc một kho báu lớn lại có tên là One Piece hay không? Chắc hẳn phải có một nguyên do nào đó thì mọi người mới đặt tên cho kho báu vĩ đại này như vậy chứ, nó phải có hàm ý gì đó giống như việc Roger đã đặt tên cho hòn đảo là Laugh Tale.

Ý nghĩa thật sự đằng sau tên gọi của One Piece, phải chăng nó chỉ là một mẩu trong kho báu mà thôi - Ảnh 2.

Như chúng ta đã biết mới đây đã có một vài dấu hiệu cho thấy cuộc phiêu lưu cuối cùng của Roger thực sự đã không có được hoàn toàn kho báu của Joy Boy, bởi vì ông đã đến quá sớm. Và như lời tiên tri đã nói thì sẽ có 2 vị vua mới xuất hiện và họ mới là người kế thừa di sản của Joy Boy.

Có lẽ chính vì vậy mà mọi người mới đặt tên cho kho báu này là "một mẩu" vì đối với họ kho báu mà Roger khám phá ra chỉ là một phần trong câu chuyện bất tận của thế giới hải tặc mà thôi. Và sẽ có rất nhiều One Piece khác nữa và mỗi "mẩu" này sẽ chứa một phần của một tấm bản đồ khổng lồ dẫn tới kho báu thực sự.

Ý nghĩa thật sự đằng sau tên gọi của One Piece, phải chăng nó chỉ là một mẩu trong kho báu mà thôi - Ảnh 3.

Đây cũng là một giả thuyết khá logic vì cái tên One Piece mà Oda đã đặt. Tuy nhiên với các fan thì đây sẽ là một tin không vui chút nào vì đã qua gần 1000 chap truyện mà "mẩu" đầu tiên vẫn còn là một bí ẩn. Không hiểu "các mẩu" khác sẽ thế nào, chưa kể việc tìm kho báu chính (sau khi ghép các mẩu) chắc chắn cũng sẽ mất thời gian không kém. Không biết các fan hâm mộ sẽ phải đợi đến bao giờ đây!

Đọc đến đây mọi người nghĩ sao về lời giải thích này? Liệu nó có thật sự hợp lý? Hãy cho chúng tôi biết thêm ý kiến của các về vấn đề này để chúng ta cùng thảo luận nhé.