Xuất hiện virus đầu tiên trong game Pokemon có khả năng ăn mất toàn bộ file save

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/02/2017 03:54 PM

Nó có thể lây lan qua cả Pokemon chạy bằng giả lập lẫn chạy trên máy chơi game kết nối bằng cáp.

Tồn tại ngót nghét hơn 20 chục năm, Pokemon là một dòng game đã quá quen thuộc với cộng đồng game thủ, đồng thời từ lâu nó cũng trở thành đối tượng mổ xẻ ưa thích của giới modder. Trong một thử nghiệm trên phiên bản Pokemon Red and Blue, game thủ mang tên MrCheeze mới đây vừa phát hiện ra khám phá đầy thú vị về loại "virus" có khả năng lây lan và làm hỏng file save của người chơi thông qua tính năng giao dịch Pokemon.

Trong đoạn clip mà MrCheeze đăng tải hiển thị song song hình ảnh của hai file save chơi trên hai phiên bản Red và Blue. File save ở bên Red được MrCheeze chỉnh sửa từ trước có chứa "virus" trong khi phía bên Blue không hề bị động chạm gì. Thông qua thao tác trao đổi Pokemon thông qua Trade Center, toàn bộ dữ liệu từ phiên bản Red sẽ được copy toàn bộ và chép đè lên phiên bản Blue.


File save có hình ảnh đầy lỗi ở bên trái trong khi ở bên phải là file save bình thường.

File save có hình ảnh đầy lỗi ở bên trái trong khi ở bên phải là file save bình thường.

Nguyên lý hoạt động của loại virus do MrCheeze sáng chế ra rất phức tạp và chắc hẳn cũng không phải điều mà đại đa số game thủ quan tâm. Chỉ biết rằng thông qua nó, người chơi có thể phá hỏng file save của bất kì ai dù họ chơi trên phần mềm giả lập lẫn máy chơi game ngoài đời thực. Với một dòng game mang nặng tính cày cuốc như Pokemon thì đây thực sự là một hậu quả cực kì tai hại.


Sau khi thực hiện thao tác trao đổi, cả hai file save đã trở nên lỗi bê bết như nhau.

Sau khi thực hiện thao tác trao đổi, cả hai file save đã trở nên lỗi bê bết như nhau.

Các bạn có thể xem quá trình con virus này hoạt động trong đoạn clip bên dưới:

Clip giải thích nguyên lý hoạt động của virus Pokemon Red and Blue.

May mắn là MrCheeze không viết ra phần mềm nói trên với ý đồ xấu mà thay vào đó chỉ để thỏa mãn đam mê tìm tòi của bản thân. Anh chia sẻ rằng đây có thể nói là virus đầu tiên hoạt động trên một hệ máy chơi game, và ngược lại nếu có am hiểu về lập trình máy tính, người dùng có thể lợi dụng nó để đưa bất kì Pokemon nào mình thích vào trong đội.

>> Những kiểu nhân vật game chỉ có thể tìm thấy trong Pokemon