Xuất hiện thông tin "chấn động" liên quan đến bản 13.12 được dùng tại ASIAD, nghi vấn "chỉ LPL hưởng lợi"

Nam Minh  Phụ Nữ Số | 07/09/2023 11:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một số thông tin bất lợi liên quan đến bản 13.12 được sử dụng tại ASIAD đang khiến cộng đồng LMHT bàn tán.

Như đã biết, theo một số thông tin từ truyền thông và cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại xứ Trung, phiên bản được sử dụng tại ASIAD sắp tới sẽ là bản 13.12. Cho ai chưa nhớ, thì đây cũng là phiên bản được sử dụng trong giai đoạn đầu Mùa Hè 2023, ngay sau khi MSI vừa kết thúc. Theo nhiều dự đoán và nhận định, có lẽ phía Ban tổ chức muốn áp dụng một phiên bản có ít lỗi lầm nhất và đã được chứng thực là hoạt động ổn định tại các giải đấu lớn nhỏ trong toàn cõi LMHT.

Thông tin phiên bản được sử dụng tại ASIAD là 13.12 khiến nhiều khán giả xôn xao

Thông tin phiên bản được sử dụng tại ASIAD là 13.12 khiến nhiều khán giả xôn xao

Tuy nhiên, mới đây, theo một số tài khoản có tiếng nói trong cộng đồng LMHT Nhật Bản, phiên bản 13.12 đã biến mất hoàn toàn trong mọi máy chủ. Tức là, không còn bất kỳ máy chủ nào có chứa bản 13.12 cho các tuyển thủ tập luyện. Tuy nhiên, theo dân mạng này cũng nhấn mạnh, sự việc đã khiến các tuyển thủ LMHT xứ phù tang không thể tập luyện. Và cô cũng cho biết là bản thân cũng không rõ tình hình tại Trung cũng như Hàn - hai khu vực có nền LMHT hàng đầu và là ứng cử viên cho huy chương vàng ASIAD.

Theo thông tin mới thì bản 13.12 đã biến mất trên tất cả máy chủ và các tuyển thủ Nhật Bản không thể tập luyện được

Theo thông tin mới thì bản 13.12 đã biến mất trên tất cả máy chủ và các tuyển thủ Nhật Bản không thể tập luyện được

Thông báo của dân mạng trên (vốn là một bình luận viên tự do của LJL) khiến cộng đồng LMHT khu vực châu Á xôn xao. Theo một ý kiến nhận định, có thể bên phía Tencent vẫn có những dữ liệu lưu trữ liên quan đến phiên bản này. Dù vậy, ý kiến này cũng thừa nhận là có thể phiên bản dữ liệu đó chỉ áp dụng cho các tuyển thủ LMHT thuộc đội tuyển Trung.

Nhiều ý kiến cho rằng Tencent có thể tạo ra một máy chủ riêng tư nhưng có lẽ chỉ có các tuyển thủ Trung được sử dụng

Nhiều ý kiến cho rằng Tencent có thể tạo ra một máy chủ riêng tư nhưng có lẽ chỉ có các tuyển thủ Trung được sử dụng

Tất nhiên, với các tuyển thủ, việc tạo lập những lobby và dựa vào các thông số trận đấu tại phiên bản cũ để lên đồ tương ứng là chuyện không hề khó khăn. Tuy nhiên, những chỉ số của các tướng chắc chắn là khác nhau. Do đó, việc không được tập luyện với bản 13.12 (vì phiên bản này đã bị xóa bỏ hay những lí do khác) đều là một sự bất lợi nhất định.

Cũng có thông tin Faker và các tuyển thủ Hàn đã lên đồ theo bản 13.12 cho một số vị tướng

Cũng có thông tin Faker và các tuyển thủ Hàn đã lên đồ theo bản 13.12 cho một số vị tướng

Hiện, thông tin liên quan đến bản 13.12 ở trên cũng chỉ đang dừng ở một số máy chủ nhất định, như LJL. Bản thân phía Riot hay Ban tổ chức VCS cũng như các đội tuyển chưa có thông báo chính thức về vụ việc. Nhưng rõ ràng, những thông tin này càng khiến khán giả đứng ngồi không yên và tất nhiên là càng trông chờ hơn nữa đến ngày bộ môn LMHT tại ASIAD có thể chính thức khởi tranh.