Xuất hiện game thủ nhọ nhất làng LMHT - Riot không cho chơi game vì tìm 16 tiếng không thấy trận

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/06/2020 10:20 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Người ta bắt đầu đặt ra nghi vấn là máy chủ LMHT Bắc Mỹ quá tồi hay do game thủ này quá nhọ đây.

Một trong những điểm mạnh nhất của LMHT so với các tựa game đối thủ đó là lượng người chơi vô cùng lớn, thậm chí ở một vài khu vực nhất định là còn vô cùng vượt trội. Chính việc này khiến cho thời gian tìm trận tự nhiên của game thủ LMHT sẽ ngắn hơn rất nhiều bởi trò chơi này không bao giờ thiếu người đang trong tư thế tìm trận.

Xuất hiện game thủ nhọ nhất làng LMHT - Riot không cho chơi game vì tìm 16 tiếng không thấy trận - Ảnh 1.

Tìm trận nhanh chóng, game thủ được chơi game gần như ngay lập tức là thế mạnh của LMHT

Theo lẽ thông thường thì khi bạn càng lên rank cao thì thời gian tìm trận sẽ dài hơn, đơn giản là do số lượng game thủ ở những mốc như Cao Thủ trở lên là ít hơn khá nhiều so với rank Đồng, Bạc. Tuy nhiên Riot Games luôn giữ thời gian tìm trận ở một mức chấp nhận được, trung bình là khoảng 3 phút, rank cao tới Thách Đấu cũng chỉ khoảng 10 phút mà thôi.

Xuất hiện game thủ nhọ nhất làng LMHT - Riot không cho chơi game vì tìm 16 tiếng không thấy trận - Ảnh 2.

Faker tìm trận ở mức Đại Cao Thủ - Thách Đấu cũng chỉ mất 12-13 phút tìm trận mà thôi

Tuy nhiên bằng một lý do thần kỳ nào đó và anh chàng streamer, cựu tuyển thủ chuyên nghiệp Voyboy đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi thời gian tìm trận của anh chàng lên tới 968 phút 51 giây (tương đương với 16 tiếng). Không biết do anh chàng này số nhọ tới nỗi chẳng ai chơi cùng hay hệ thống tìm trận của Riot Games có vấn đề.

Xuất hiện game thủ nhọ nhất làng LMHT - Riot không cho chơi game vì tìm 16 tiếng không thấy trận - Ảnh 3.

Voyboy: "Các huyền thoại nói rằng họ vẫn chờ để được ghép trận"

Xuất hiện game thủ nhọ nhất làng LMHT - Riot không cho chơi game vì tìm 16 tiếng không thấy trận - Ảnh 4.

Game thủ: Máy chủ Bắc Mỹ lúc này (post cùng đoạn gif vắng vẻ chẳng có người nào).

Game thủ: Tôi cũng gặp trường hợp giống thế này hôm nay á. Tôi ở rank Thách Đấu và tìm trận ARAM mất 444 phút 44 giây (con số tuyệt đẹp với người chơi Jhin).

Xuất hiện game thủ nhọ nhất làng LMHT - Riot không cho chơi game vì tìm 16 tiếng không thấy trận - Ảnh 5.
Xuất hiện game thủ nhọ nhất làng LMHT - Riot không cho chơi game vì tìm 16 tiếng không thấy trận - Ảnh 6.

Thời gian dự kiến 3:20

Có thể ý của client là tính bằng đơn vị ngày chăng.

Ai đó tắt máy tính khi tôi ngủ quên và tinh thần thì chạm đáy.

Cái quái gì vậy Voyboy.

Ôi chúa ơi, thật sự luôn.

Update client của ông đi đã.

Xuất hiện game thủ nhọ nhất làng LMHT - Riot không cho chơi game vì tìm 16 tiếng không thấy trận - Ảnh 7.

Client LMHT với nhiều lỗi ngớ ngẩn đôi khi khiến người ta bực mình tới mức muốn đập máy

Chuyện thời gian tìm trận lâu hơn bình thường, lên tới cả tiếng, thì không phải là điều gì đó quá hiếm cả, tuy nhiên tìm trận tới 16 tiếng như Voyboy thì quả thật là lần đầu chúng ta được chứng kiến. Phải chăng số lượng người chơi ở mức rank Cao Thủ trở lên (Voyboy đang ở rank Thách Đấu) tại Bắc Mỹ quá thấp? Nhưng làm gì có chuyện 16 tiếng liên tục trong hàng chờ không có đủ 10 người ở mức rank này.

Xuất hiện game thủ nhọ nhất làng LMHT - Riot không cho chơi game vì tìm 16 tiếng không thấy trận - Ảnh 8.

Game thủ nhìn vào thời gian tìm trận này thì "chán chả buồn nói" là suy nghĩ duy nhất

Lý do có lẽ là thuyết phục nhất chính là một lỗi nào đó trong hệ thống tìm trận của Riot Games khiến cho Voyboy ở một trường hợp nào đó không thể tìm ra trận nổi. Dù thế nào thì anh chàng vẫn có thêm một kỷ lục về độ nhọ khi là game thủ LMHT có thời gian tìm trận lâu nhất.