Đời Sống Pháp Luật | 10/10/2025 02:36 PM
Ra mắt năm 2024, Black Myth: Wukong của studio Game Science là một trong những tựa game thành công nhất thập kỷ, nhanh chóng thu hút hàng triệu người chơi trên toàn cầu nhờ đồ họa tuyệt mỹ, lối chơi chặt chém cuốn hút và cách kể chuyện lấy cảm hứng sâu sắc từ thần thoại Tây Du Ký.

Khi Wukong: Legacy Reborn xuất hiện trên PlayStation Store, nhiều fan đã lầm tưởng đây là bản mở rộng bất ngờ cho Black Myth: Wukong. Nhưng theo xác nhận, trò chơi này hoàn toàn không liên quan đến Game Science, mà là sản phẩm của một nhà phát triển độc lập có tên Md Adnan Hossain. Điều đáng nói là Wukong: Legacy Reborn chưa hề được phát hành, mà chỉ mới công bố kế hoạch ra mắt vào năm 2027. Dẫu vậy, những hình ảnh ít ỏi trên trang PS Store đã khiến không ít người nhận ra đây dường như là một bản sao lộ liễu của Black Myth: Wukong.



Theo mô tả chính thức, Legacy Reborn được giới thiệu là game hành động nhập vai phát triển bằng Unreal Engine 5, kết hợp yếu tố thần thoại phương Đông với hệ thống chiến đấu tốc độ cao, hứa hẹn mang đến trải nghiệm độc đáo. Nhân vật chính không ai khác ngoài Tôn Ngộ Không lại càng khiến cộng đồng ngờ vực. Dù nhân vật này thuộc thần thoại công cộng và không thể bị đăng ký bản quyền, nhưng phong cách thiết kế, tông màu, giao diện và tạo hình trong Legacy Reborn bị nhận xét là bắt chước gần như nguyên vẹn Black Myth: Wukong, đến mức nhiều người đặt nghi vấn vi phạm bản quyền hình ảnh.

Nhà phát hành Md Adnan Hossain cũng không phải cái tên xa lạ với các sản phẩm “đạo nhái giá rẻ”. Theo các báo cáo, ông này từng tung ra nhiều game kém chất lượng bắt chước các thương hiệu nổi tiếng, như TCG Card Shop Simulator hay Bodycam. Điều đó khiến cộng đồng cảnh giác rằng Wukong: Legacy Reborn có thể chỉ là chiêu trò kiếm tiền trá hình, lợi dụng tên tuổi của Black Myth: Wukong để đánh lừa người mua. Trước tình hình đó, nhiều game thủ và nhà phê bình đã chỉ trích Sony vì thiếu kiểm duyệt trong việc cho phép những sản phẩm như vậy xuất hiện trên PlayStation Store.