Xếp hạng 10 thành viên nguy hiểm nhất của nhóm "nữ quái" Birds of Prey (Phần 2)

Mirikatoji  - Theo Helino | 06/10/2019 02:30 PM

The Birds of Prey là một nhóm các nữ quái siêu anh hùng trong Vũ trụ DC. Mặc dù không nhiều người biết về họ, nhưng biệt đội này vẫn là một trong những đội quan trọng trong vũ trụ này.

Mới đây, hãng thông báo bộ phim riêng về Harley Quinn sẽ mang tên Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) cùng thời điểm ra rạp của phim là 07.02.2020.

Được biết phim sẽ được lấy cảm hứng từ bộ truyện Birds of Prey của DC Comics. Không chỉ có nàng hề tóc vàng, Birds of Prey còn có sự góp mặt của nhóm nữ quái sống ngoài vòng pháp luật cùng tập hợp lại một đội để chiến đấu trong thế giới tội phạm đầy rẫy nguy hiểm. Đây dự kiến là một bước đột phá vô cùng lớn của vũ trụ DC trong năm tới.

Hôm nay chúng ta hãy đến với 5 cái tên cuối cùng trong danh sách top 10 thành viên nguy hiểm nhất của nhóm "nữ quái" Birds of Prey này nhé.

5. Haley Quinn

Xếp hạng 10 thành viên nguy hiểm nhất của nhóm nữ quái Birds of Prey (Phần 2) - Ảnh 1.

Harley Quinn được biết đến là nữ ác nhân điên khùng, và nổi loạn nhất vũ trụ DC. Harley Quinn chính thức ra mắt fan hâm mộ vào năm 1992, trong một tập của series phim hoạt hình Batman: The Animated Series. Khi ấy, Harley Quinn chỉ là một nhân vật nữ lẻ loi giữa hàng ngũ tay sai ô hợp và điên loạn của Joker.

Sự đối lập về giới tính, cũng như sự nổi bật có được từ tính cách điên loạn - và cả bộ đồ chú hề bó sát với hai màu đỏ đen chói gắt của Harley Quinn đã mang nàng từ chỗ một nhân vật phụ mờ nhạt trở thành nhân vật chính mà mọi người đều phải nhớ tên.

Cô nàng có một tình yêu điên cuồng với Joker, cô trở nên điên loạn nông nổi và trở thành một siêu ác nhân mặc bộ đồ kì quái và mang theo những món vũ khí tưởng như trò đùa sát hại dân thường không gớm tay. Cô là một thành viên nguy hiểm bậc nhất của nhóm Birds of Prey.

4. Cassandra Cain

Xếp hạng 10 thành viên nguy hiểm nhất của nhóm nữ quái Birds of Prey (Phần 2) - Ảnh 2.

Cassandra Cain được biết đến như một thần đồng võ thuật, cô là một trong những võ sư vĩ đại nhất thế giới và cũng là một người sống ngoài vòng luật pháp.

Được nuôi dạy bởi sát thủ David Cain, Cassandra Cain không được giảng dạy nói, nhưng thay vào đó được dạy để "đọc" chuyển động vật lý. Sau đó, hình thức giao tiếp duy nhất của Cain là ngôn ngữ cơ thể. Các bộ phận não thường được sử dụng cho nói của Cain đã được chuyển đổi để cô có thể đọc ngôn ngữ cơ thể của người khác và dự đoán với độ chính xác kỳ lạ, hành động di chuyển tiếp theo của họ.

Điều này cũng khiến não của cô phát triển các chức năng học tập khác, một hình thức của chứng khó đọc nữa đã cản trở khả năng đọc và viết của cô. Nhưng cũng chính khuyết điểm này khiến cô trở thành một thám tử xuất sắc.

Cô trở thành một Batgirl thứ 3 khi gia nhập nhóm Birds of Prey với sự chấp thuận của cả Batman và Orcacle.

3. Huntress

Xếp hạng 10 thành viên nguy hiểm nhất của nhóm nữ quái Birds of Prey (Phần 2) - Ảnh 3.

Huntress hay gọi là Helena Bertinelli là con gái của một ông trùm mafia hùng mạnh. Helena đã học được về sự tàn bạo khi còn rất trẻ. Sau khi cô bắt đầu kinh doanh thương hiệu công lý của riêng mình, cô nhanh chóng trở thành một trong những cá nhân đáng sợ nhất ở Gotham.

Gia đình cô bị giết bởi tổ chức tội phạm đối thủ và việc này khiến cô trở thành một nữ hiệp. Khác với Batman, địa bàn hoạt động của Huntress không ở thành phố Gotham, cô trừng trị cái ác ở các thành phố khác nhau trong DCU.

Helena là nữ anh hùng thứ ba gia nhập nhóm Birds of Prey, sau Oracle và Black Canary trở thành Batgirl thứ hai của đội.

2. Black Canary

Xếp hạng 10 thành viên nguy hiểm nhất của nhóm nữ quái Birds of Prey (Phần 2) - Ảnh 4.

Black Canary còn có tên là Dinah Laurel Lance được sinh ra trong một gia đình có truyền thống chiến đấu với lũ tội phạm. Cha cô Larry Lance, là một sĩ quan cảnh sát, còn mẹ cô Dinah chính là siêu anh hùng Black Canary đời đầu.

Sau một chương trình huấn luyện nghiêm ngặt cô nối nghiệp mẹ cô tiếp tục chiến đấu với tội phạm và trở thành Black Canary đời thứ hai, cô có khả năng sử dụng Canary Cry- khiến cô trở thành một cường nhân.

Tiếng khóc của Black Canary mạnh mẽ đến mức cô có thể vô hiệu hóa hầu như bất cứ ai trong giây lát. Hơn nữa, cô ấy cũng có thể đánh sập tường hoặc gây ra thiệt hại khác, chỉ bằng cách sử dụng giọng nói của mình.

Có thể nói Black Canary chính là một trong những thành viên mạnh mẽ nhất của nhóm nữ quái này.

1. Poison Ivy

Xếp hạng 10 thành viên nguy hiểm nhất của nhóm nữ quái Birds of Prey (Phần 2) - Ảnh 5.

Poison Ivy, tên thật là Tiến sĩ Pamela Isley, là một nhân vật phản diện hư cấu được yêu thích trong truyện tranh và cũng từng là thành viên của đội Birds of Prey.

Poison Ivy bị ám ảnh bởi thực vật và môi trường, và có một mối liên kết đặc biết với chúng. Cô có khả năng sử dụng các loại chất độc từ thực vật, có thể điều khiển thực vật theo ý muốn, đồng thời cũng miễn nhiễm với hầu hết các loại chất độc, vi khuẩn, và virus.

Với khả năng điều khiển và thao túng cây xanh, Poison Ivy nhanh chóng trở thành một trong những kẻ thù mạnh nhất của Batman. Cô cũng có khả năng điều khiển tâm trí đàn ông (ngay cả Superman cũng không thể tránh khỏi) khiến cô trở nên rất nguy hiểm.

Mục đích duy nhất của cô chính là bảo vệ sự sống cây xanh tại Gotham, tuy không có gì là xấu xa, nhưng chính vì muốn bảo vệ các loài cây của mình mà cô sẵn sàng tiêu diệt hết loài người.

Theo: CBR