Xạ thủ trẻ của T1 tự tin tuyên bố: "Tôi và Keria là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới hiện tại"

LộcD  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/08/2021 11:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Gumayusi tỏ ra khá tự tin về khả năng của anh và người đồng đội Keria so với những cặp đôi đường dưới khác trên thế giới.

Mới đây, Gumayusi đã có buổi phỏng vấn cùng phóng viên Ashley Kang về hành trình của T1 vừa qua, mục tiêu của cả đội trong vòng playoffs cũng như là hướng về chức vô địch LCK Mùa Hè 2021 cũng như chiếc vé tham dự CKTG sẽ diễn ra tại Trung Quốc ít lâu sau khi giải quốc nội kết thúc.

Đoạn phỏng vấn của Gumayusi

Trong phần phỏng vấn, Gumayusi đã có một tuyên bố rất đáng chú ý. Cụ thể, khi phóng viên Ashley Kang đặt câu hỏi: “Khi CKTG đã đến rất gần, tôi muốn hỏi, bạn có cảm thấy tự tin ở CKTG sắp tới không?”. Câu trả lời của Xạ Thủ đang thi đấu cho T1 khiến nhiều người bất ngờ nhưng cũng thể hiện sự tự tin tuyệt đối của anh chàng vào bản thân và người đồng đội Keria:

“Em có nói điều này trong một bài phỏng vấn trước đây rồi. Em tin rằng hiện tại em (và Keria) là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới. Và em cũng mong sẽ tiếp tục thể hiện điều này ở CKTG sắp tới”.

Xạ thủ trẻ của T1 tự tin tuyên bố: Tôi và Keria là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới hiện tại - Ảnh 2.

Gumayusi tin rằng anh và Keria là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới hiện nay

Khi được hỏi mong muốn đối đầu với cặp đường dưới nào nhất thì Gumayusi tiếp tục cho thấy sự tự tin của mình: “Em nghĩ hiện nay không có một cặp đường dưới nào thực sự đặc biệt để em phải quá cảnh giác. Nếu em và Keria có thể tập trung thi đấu một cách tốt nhất thì tụi em có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào”.

Sự tự tin của Gumayusi không phải là không có cơ sở khi sau 23 game đã thi đấu, anh có cho mình đến 15 chiến thắng và chỉ thua 8 trận - số trận thua ít nhất trong số những tuyển thủ đã thi đấu hơn 15 game. Gumayusi cũng xếp thứ 3 trong danh sách những tuyển thủ có chỉ số KDA cao nhất tính cho đến thời điểm hiện tại của LCK, nhưng nếu không tính việc ShowMaker chỉ thỉnh thoảng đổi đường thì Gumayusi chỉ thua người đàn anh Teddy. Những chỉ số khác như lượng farm, lượng vàng và kinh nghiệm kiếm được của Gumayusi cũng vô cùng tốt, thậm chí vượt trội so với những tuyển thủ có số trận đấu gần gấp đôi anh. 

Xạ thủ trẻ của T1 tự tin tuyên bố: Tôi và Keria là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới hiện tại - Ảnh 3.

Về phần Keria, tuyển thủ này vẫn luôn là Hỗ Trợ cực kỳ chất lượng của T1 nói riêng và LCK cũng như LMHT thế giới nói chung thời điểm hiện tại. Không chỉ thi đấu sáng tạo, tầm hoạt động rộng, đóng góp về mặt lối chơi, Keria còn thường xuyên có những pha xử lý xuất thần hay những lượt cấm chọn “độc dị” khiến đối thủ không biết đường đâu mà lần. Đáng chú ý, trong thời gian HLV Daeny còn dẫn dắt, vị HLV này thường xuyên xoay tua đội hình nhưng vị trí của Keria là “bất di bất dịch” cũng đủ cho thấy tầm quan trọng và ảnh hưởng của Hỗ Trợ sinh năm 2002 lên lối chơi của T1 hiện tại.

Xạ thủ trẻ của T1 tự tin tuyên bố: Tôi và Keria là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới hiện tại - Ảnh 4.

Sự tự tin của Gumayusi là rất tốt khi T1 chuẩn bị bước vào loạt playoffs khó khăn cũng như sắp tới là CKTG. Tuy nhiên, khu vực LPL vẫn còn rất mạnh và châu Âu, Bắc Mỹ thì vẫn luôn nổi tiếng với những lối chơi “dị”. Do đó, để có thể cùng T1 bao cao, Gumayusi và Keria phải luôn giữ vững phong độ, thể hiện tốt nhất trong từng trận đấu một vì bất kỳ sơ suất nào cũng có thể phải trả một cái giá rất đắt.