Wolf nói mới biết, hóa ra đây là nguyên nhân thực sự khiến KkOma đổi kiểu tóc

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/06/2017 07:11 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Wolf - hỗ trợ của SKT sau khi giành chiến thắng vất vả trước LongZhu Gaming trong trận đấu ngày hôm qua.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày hôm qua 7/6, SKT T1 đã có một trận đấu vô cùng vất vả trước LongZhu Gaming khi phải kéo dài tới ván 3. Mặc dù chống trả hết sức quyết liệt nhưng LongZhu Gaming vẫn ngậm ngùi nhận thất bại 1-2 trước đương kim vô địch LCK.

Trong 3 ván đấu này, Lee "Wolf" Jae-wan, người chơi hỗ trợ của SKT đã có cuộc trả lời phỏng vấn về trận đấu đó, nhận định về các tân binh của LongZhu Gaming,...

Đó không phải là một trận đấu dễ dàng. Bạn cảm thấy thế nào khi giành chiến thắng trước LongZhu Gaming?

Tôi cảm thấy rất lấy làm tiếc vì đã mắc rất nhiều sai lầm ở ván đầu tiên. Trong ván 2 và 3, tôi không mắc quá nhiều sai lầm lớn như vậy. Tôi thấy hơi hổ thẹn về màn trình diễn ở ván đấu thứ nhất.

Bạn nghĩ sao về các tân binh của LongZhu Gaming, những người đang nhận được rất nhiều sự chú ý?

Trước hết, Khan thi đấu thực sự rất tốt, vì vậy Bdd và Cuzz ở mức khá tốt. Nhưng trên tất cả, tôi nghĩ rằng bộ đôi đường dưới của LongZhu phối hợp nhuần nhuyễn với 3 tân binh chỉ trong một thời gian ngắn như vậy là rất ấn tượng.

Lý do bạn chọn Lulu trong cả 3 ván là gì?

Tôi nghĩ Lulu là một lựa chọn tốt bởi nếu xạ thủ có bị kéo hoặc chính Lulu bị kéo, tất cả những gì tôi phải làm là sử dụng W (Biến Hóa) vào xạ thủ đối phương và tiếp tục trao đổi, điều này sẽ luôn kết thúc giao tranh với phần thắng thuộc về Lulu. Đối với ván đầu tiên, tôi đã chưa đạt cấp 6 và mắc sai lầm. Tuy nhiên, trong 2 ván còn lại của trận đấu, chúng tôi đã có thể kéo thế trận về phía chúng tôi khi một người nào đó mắc sai lầm. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ khi chọn Lulu.

Đối phương đã chọn Cassiopeia đường trên ở ván 2. Phản ứng của đội bạn thế nào?

Tôi nghĩ rằng đối phương rất có thể sẽ chơi Cassiopeia đường trên, vì vậy trong suốt giai đoạn cấm/chọn, đồng đội của tôi đã luôn cảnh báo tôi rằng đó có thể là Cassiopeia đi đường trên.

Những giao tranh tổng liên tục nổ ra trong ván thứ 3. Nhưng cuộc kêu gọi giao tranh được đưa ra như thế nào?

Đối với vấn đề đó, tất cả các thành viên trong đội kêu gọi cùng nhau. Ví dụ: nếu một người di chuyển lỗi trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên, những người khác sẽ sửa sai ngay lập tức, hoặc một điều gì đó tương tự như vậy. Đối với giao tranh tổng, thông thường người có nhiều CC (khống chế cứng) nhất là người kêu gọi.

Nếu Varus sẵn sàng, anh ta sẽ là người kêu gọi hoặc nếu Lulu có W (Biến Hóa) hoặc nếu Elise có E (Kén Nhện), thì họ là những người kêu gọi. Mọi thứ không phải lúc nào cũng tốt đa phần chúng đều diễn ra suôn sẻ vì chúng tôi nghĩ rằng đội hình của chúng tôi có là tốt hơn.

Cách đây không lâu, chúng tôi thấy bạn xuất hiện trong video về vị trí hỗ trợ của Riot. Bạn nghĩ rằng vị trí này đóng góp như thế nào trong đội?

Vâng, cá nhân tôi nghĩ đóng góp của hỗ trợ trong đội là khá lớn bởi các tướng hỗ trợ có CC khi đi đường, và dựa trên giai đoạn đi đường đó, bạn có thể đảo đường hoặc kiểm soát tầm nhìn, mà tất cả các điều đó đều được thực hiện bởi người chơi hỗ trợ. Mọi thứ sẽ như thế trong 15 phút đầu mỗi trận đấu và khả năng mà người chơi hỗ trợ làm được trong một ván đấu là rất quan trọng.

Các tướng DPS (gây sát thương theo thời gian) rất quan trọng từ phút 15 đến 35 trong game và dĩ nhiên, DPS quan trọng đến tận phút cuối. Trong khoảng thời gian đó, hỗ trợ là người che đậy những sai lầm của DPS cũng như khai thác sai lầm của đối phương, biến chúng thành lợi thế của đội. Nếu tôi chơi hỗ trợ, phần trăm đóng góp cho đội sẽ đạt khoảng 25%.

HLV KkOma vừa cắt tóc, bạn cảm thấy thế nào?

Tôi nghĩ anh ấy trông giống Kim Raewon trong phim "Sunflower". Vì vậy, khi anh ấy trở về với mái tóc mới, tôi nói với anh ấy rằng "Anh có phải là Kim Raewon?". Anh ấy thực sự rất llo lắng về điều đó.

- "Mọi người bảo tôi đừng cắt tóc, Jaewan, em nghĩ sao?" - HLV KkOma hỏi Wolf.

- "Huấn luyện viên yêu quý của tôi, những người bảo anh đừng cắt tóc là những người không đánh giá cao sự thay đổi. Anh nên cắt tóc." - Wolf trả lời.

Bây giờ, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy hài lòng với kiểu tóc mới của mình. Anh ấy nói rằng anh ấy không bị căng thẳng vì tóc của mình bay lung tung và nhiều mồ hôi nữa, nhưng anh ấy rất quan tâm những gì mà người khác nhận xét về mái tóc của anh ấy.

Chúng tôi thấy bạn theo dõi tài khoản Twitter cá nhân của Huni và Peanut nwhng lại không theo dõi Bang. Tại sao vậy?

Không có lý do đặc biệt nào để giải thích điều đó. Tôi nghĩ là do mình quá lười. Tôi không cảm thấy cần phải đăng nhập và nhấp vào nút theo dõi.

Trong đoạn intro LCK mùa Hè 2017, bạn đứng ở vị trí trung tâm hàng ngang tuyển thủ. Bạn cảm thấy thế nào khi đứng ở vị trí đó?

Trước tiên, tôi rất thích đoạn intro đó. Có những video như thế là rất tốt cho tôi. Dù sao, tôi đã xem video và tôi đứng đó và những người đứng 2 bên là hoàn toàn đối xứng, một cảm giác rất thỏa mãn.