Vượt mặt Enel, đây mới là kẻ phản diện nhiều fan nhất trong One Piece!

Nipp  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/04/2017 08:00 PM

Cuộc hành trình của Luffy và đồng đội sẽ thiếu mất sự đặc sắc nếu thiếu đi những “kẻ xấu” như hắn…

“Kẻ thắng cuộc… chính là Chính Nghĩa”

Bạn có nhận ra câu nói này là của ai không? Đó chính là Donquixote Doflamingo – thành viên của Thất Vũ Hải, kẻ địch chính của băng Mũ Rơm tại Dressrosa. Lần đầu tiên hắn xuất hiện là ở cuộc họp tại Thánh Địa Mariejois sau cuộc đảo chính ở Alabasta. Mức tiền truy nã của Doflamingo trước khi gia nhập Thất Vũ Hải đã lên tới con số… 340 triệu Beli.


Kẻ phản diện ấn tượng nhất trong One Piece thời gian vừa qua

Kẻ phản diện ấn tượng nhất trong One Piece thời gian vừa qua

Ấn tượng nhất về Doflamingo chính là việc hắn luôn… cười. Kể cả trong trận chiến tại Tổng Bộ Hải Quân, hắn vẫn giữ được sự ngông nghênh, bất cần đời. Chỉ đến khi Law đánh bại Vergo và đe dọa nguồn cung cấp SAD, Doflamingo mới lộ ra vẻ mất bình tĩnh, tức giận và hoảng loạn. Cảm giác mà hắn mang lại cho người đọc chính là cuồng sát, điên khùng và thậm chí là khoái chí khi chứng kiến nỗi đau của người khác.


Hắn là kẻ luôn… cười, ngay cả trong trận chiến kinh hoàng tại Tổng Bộ Hải Quân

Hắn là kẻ luôn… cười, ngay cả trong trận chiến kinh hoàng tại Tổng Bộ Hải Quân

Có quyền lực là có tất cả

Doflamingo có niềm tin mạnh mẽ vào những kẻ tạo ra quy luật, hắn tin chắc rằng chính bản thân sẽ là kẻ thống trị khi bước vào “Kỷ nguyên mới”. Doflamingo chẳng hề quan tâm đến Chính Quyền Thế Giới, hắn sẵn sàng rời bỏ vị trí Thất Vũ Hải nếu những yêu cầu, mệnh lệnh từ cấp trên không hợp với sở thích của mình.


“Những kẻ yếu đuối không được phép chọn cách chết!”

“Những kẻ yếu đuối không được phép chọn cách chết!”

Đặc biệt, qua cách hắn đối xử với Bellamy, chúng ta có thể thấy, Doflamingo là kẻ tôn sùng sức mạnh. Hắn coi những người yếu hơn mình chỉ là tốt thí chứ không phải đồng đội. Dẫu vậy, hắn rất coi trọng những người trong gia đình. Điển hình như khi biết Monet và Vergo đã thất bại và bỏ mạng, Doflamingo đã bày tỏ sự tiếc nuối và hối hận vô cùng.


Doflamingo cũng thể hiện sự hối tiếc vô cùng khi Monet và Vergo bỏ mạng

Doflamingo cũng thể hiện sự hối tiếc vô cùng khi Monet và Vergo bỏ mạng

Người Nhện của One Piece?

Trong những chương truyện đầu tiên về Doflamingo, nhiều độc giả đã không khỏi bất ngờ trước sức mạnh từ Trái Ác Quỷ Ito Ito no Mi của hắn. “Làm thế quái nào mà một gã hải tặc với sức mạnh tạo ra mấy sợi tơ cỏn con lại làm khó được Luffy? Thậm chí có lẽ Zoro chém cho vài đường là đã đứt rồi”. Quả thật, chỉ đến khi trận chiến giữa Luffy và Doflamingo bắt đầu, độc giả mới cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ tên Thất Vũ Hải này.


Cuộc chiến giữa hai luồng Haki Bá Vương

Cuộc chiến giữa hai luồng Haki Bá Vương

Doflamingo cũng là kẻ phản diện đầu tiên mang tới cho người đọc khái niệm rõ nhất về “Thức tỉnh sức mạnh Trái Ác Quỷ”. Hắn có thể biến tất cả những gì xung quanh thành tơ và điều khiển chúng. Nếu như Người Nhện giăng tơ bay nhảy qua các tòa nhà, thì Doflamingo giăng tơ và bay trên trời qua những… đám mây. Hơn nữa, hắn có thể dùng tơ để điều khiển người khác (Kể cả Jozu – Đội trưởng đội 3 của băng Râu Trắng cũng không thoát được).


Sức mạnh từ sợi tơ khiến ngay cả những kẻ mạnh mẽ nhất cũng gục ngã

Sức mạnh từ sợi tơ khiến ngay cả những kẻ mạnh mẽ nhất cũng gục ngã

Ông trùm thế giới ngầm

Không chỉ tạo ra màn thảm kịch ở Dressrosa, trước đó, Doflamingo cũng được biết đến như một “ông trùm thế giới ngầm”. Hắn sở hữu rất nhiều nhà đấu giá nô lệ cùng vô số đơn đặt hàng buôn bán vũ khí cho những cuộc chiến. Doflamingo còn có giao dịch với Tứ Hoàng Kaido thông qua nhà máy sản xuất SMILE và Caesar Clown.


Cuộc làm ăn với Tứ Hoàng Kaido

Cuộc làm ăn với Tứ Hoàng Kaido

Sự gục ngã của hắn trước băng Mũ Rơm chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình các băng đảng trong tương lai. Và đặc biệt, hiện nay trong đám cưới tại Đảo Bánh Ngọt, đã có vô số những tên sừng sỏ từ thế giới ngầm hiện diện. Liệu chúng sẽ coi Luffy là đồng minh hay kẻ thù?

Các bạn có thể cùng tham gia thảo luận những tình tiết mới nhất trong cuộc hành trình của Luffy và đồng đội cùng những “fan cứng” của One Piece khác trong cộng đồng MangaVL.Net.


Những tên sừng sở từ thế giới ngầm xuất hiện trong đám cưới của Sanji và Pudding sẽ coi Luffy là bạn hay địch?

Những tên sừng sở từ thế giới ngầm xuất hiện trong đám cưới của Sanji và Pudding sẽ coi Luffy là bạn hay địch?

Và điều khiến người ta thích nhất ở hắn là…

Doflamingo là một con quái vật không có thuốc chữa. Một loạt những tội danh của hắn như: tạo “sòng” làm ăn trong thế giới ngầm, tự tay sát hại em trai, làm khuynh đảo cả vương quốc, biến dân chúng thành đồ chơi… Vậy tại sao lượng người hâm mộ tên phản diện này vẫn tăng nhanh, thậm chí là vượt qua cả “chúa trời Enel”?


Hắn máu lạnh, tàn nhẫn

Hắn máu lạnh, tàn nhẫn

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Doflamingo chính là khi hắn thông báo với cả vương quốc rằng: “Tới đây mà hạ ta đi, nhanh chân lên, bằng không lũ sâu bọ các ngươi sẽ… CHẾT hết!”. Quả thật, thứ mà người đọc thích ở Doflamingo chính là sự tự tin của hắn, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dường như hắn vẫn không hề nao núng.


Sẵn sàng hủy diệt cả một vương quốc

Sẵn sàng hủy diệt cả một vương quốc

Doflamingo đặc biệt mong chờ vào “Kỷ nguyên mới”. Hắn từng dự đoán: “Một thế giới nơi mà chỉ có những tên cướp biển thật sự mới có thể tồn tại sẽ sớm tới”. Chính vì khát vọng mạnh mẽ vào một tương lai khác biệt, Doflamingo đã tự tạo ra nét đặc trưng riêng so với các nhân vật khác.


May thay, Luffy đã hạ gục kẻ điên cuồng này

May thay, Luffy đã hạ gục kẻ điên cuồng này

Có thể nói, cho tới giờ, đây tiếp tục là một nhân vật phản diện đầy thành công của “thánh Oda”. Cuộc hành trình của Luffy sẽ không thể đặc sắc nếu thiếu đi những nhân vật đáng sợ này. Hãy cùng đón chờ những trận chiến “máu lửa” tiếp theo của băng Mũ Rơm nhé!