Vương Giả Vinh Diệu bản quốc tế khó ra mắt, Liên Quân Mobile vẫn tồn tại ở trời Âu

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 29/08/2019 12:00 PM

Tin đồn về việc Vương Giả Vinh Diệu (King of Glory/Honor of Kings) - bản gốc của Liên Quân Mobile được Tencent phát hành toàn cầu đã không trở thành sự thật.

Garena đã từng tuyên bố chắc nịch rằng "Chung kết Liên Quân Mobile thế giới - AWC 2019 là giải thể thao điện tử có tiền thưởng lớn nhất thế giới trong các tựa game MOBA trên nền tảng di động". Nhưng thực tế thì Honor of Kings World Championship - giải Chung kết Vương Giả Vinh Diệu thế giới với 2,36 triệu USD tiền thưởng mới xứng đáng được vinh danh trên khía cạnh vật chất. Không những mang lại nguồn thu lớn cho các VĐV, giải đấu này còn được Tencent "làm màu" với tour du đấu xuyên suốt từ Hàn Quốc tới Malaysia rồi trở về quê nhà.

Vương Giả Vinh Diệu bản quốc tế khó ra mắt, Liên Quân Mobile vẫn tồn tại ở trời Âu - Ảnh 1.

Chung kết giải Honor of Kings World Championship 2019 diễn ra ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Trận Chung kết tổng diễn ra ở SVĐ ở Thâm Quyến, Trung Quốc hôm 3/8 vừa qua giữa RW và eStarPro được tổ chức vô cùng hoàng tráng, quy mô, chuyên nghiệp ở tất cả các khâu. Có thể nói, Honor of Kings World Championship 2019 xứng đáng là bệ phóng để Tencent chào hàng Vương Giả Vinh Diệu ra toàn thế giới, biến Liên Quân Mobile - Arena of Valor trở thành sản phẩm game MOBA hạng 2. Cần nói thêm là trước đó vài tháng, Tencent đã làm phóng sự với sự tham gia của hàng loạt game thủ "nổi tiếng" Bắc Mỹ nhằm truyền thông cho dự án.

Vương Giả Vinh Diệu bản quốc tế khó ra mắt, Liên Quân Mobile vẫn tồn tại ở trời Âu - Ảnh 2.

Vương Giả Vinh Diệu trở nên quá phức tạp nếu ra mắt ở Phương Tây ngay lúc này.

Tuy nhiên, Vương Giả Vinh Diệu bản quốc tế vẫn chưa ra mắt toàn cầu ngay sau Honor of Kings World Championship 2019 như nhiều người trong cuộc đã hé lộ trước đó. Nguyên nhân của sự chậm trễ này có lẽ bất cứ ai chơi Vương Giả Vinh Diệu cũng hiểu, đó là game này không gây ấn tượng gì đáng kể ở thị trường Phương Tây.

Vương Giả Vinh Diệu bản quốc tế khó ra mắt, Liên Quân Mobile vẫn tồn tại ở trời Âu - Ảnh 3.

Tín đồ Vương Giả Vinh Diêu ấp ủ phiên bản "Tiếng Anh" là có cơ sở khi xem giải đấu này.

Minh chứng rõ nhất chính là lượng tin tức khiêm tốn mà các trang tin quốc tế đăng tải về giải Honor of Kings World Championship 2019. Trò chơi có tên Việt - Vương Giả Vinh Diệu này hiện là một trong những game MOBA có dung lượng nặng nhất trên di động, số lượng tính năng cũng đồ sộ nhất, kho tướng lên tới gần 100 cái tên với dàn kỹ năng 3 - 4 chiêu rất đa dạng, độ cân bằng tướng cũng là mặt hạn chế khi những nhân tố mới đều có sức mạnh mang tính áp đảo,... và hơn cả là mức độ cạnh tranh của môn eSports này đang ở mức quá thấp khi chỉ toàn người Trung Quốc thay phiên nhau đoạt Cup.

Với quá nhiều hạn chế kể trên, nếu Tencent kiên quyết phát hành Vương Giả Vinh Diệu bản quốc tế thì khả năng cao sẽ nhận thất bại chớp nhoáng.

Vương Giả Vinh Diệu bản quốc tế khó ra mắt, Liên Quân Mobile vẫn tồn tại ở trời Âu - Ảnh 4.

Vương Giả Vinh Diệu - King of Glory bản quốc tế sẽ "chết" ở Phương Tây tương tự như Arena of Valor hiện nay.

Nhìn sang chính Liên Quân Mobile, trò chơi này hiện đang sống lay lắt ở rất nhiều máy chủ không thuộc nhóm "Big Three". Tencent cũng bị cáo buộc điều hành Arena of Valor theo kiểu "sống chết mặc bay" ở quá nhiều thị trường. Với quy mô chỉ vài vạn người, doanh thu mang lại cho Tencent từ những server "sinh sau, đẻ muộn" này gần như không đáng kể. Liên Quân Mobile Phương Tây đã yếu kém như vậy, Vương Giả Vinh Diệu bản quốc tế gần như sẽ đi vào vết xe đổ. 

Ngay ở thời điểm hiện tại, làng game MOBA mobile thế giới đang hướng về Liên Minh Huyền Thoại Mobile và biết đâu là cả Đấu Trường Chân Lý Mobile nữa?