Vui thôi đừng vui quá, cô gái trẻ đi bão cầm biển với nội dung phản cảm, phấn khích đề cập chuyện 18+ gây bức xúc

  Phụ nữ mới |

Các cô gái trẻ lợi dụng đám đông để thực hiện những hành vi lố lăng, lôi các chuyện nhạy cảm, viết biểu ngữ thô tục giơ cao giữa phố đông người.

Khi niềm vui biến chất thành hành vi vô duyên, thiếu chuẩn mực.

"Đi bão" đến thời điểm hiện tại đã trở thành một hình thức ăn mừng quen thuộc của người hâm mộ thể thao Việt Nam mỗi khi đội tuyển quốc gia đạt thành tích tốt. Nhìn dòng người đông đúc mang theo cờ đỏ sao vàng, cùng hô vang khẩu hiệu chiến thắng trên khắp các nẻo đường, ai nấy đều cảm nhận được không khí tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc sâu sắc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nét văn hóa ăn mừng vốn đẹp đẽ này đang bị biến chất nghiêm trọng bởi hành vi phản cảm, lệch chuẩn của một bộ phận giới trẻ.

Không còn dừng lại ở việc gõ mâm hay diễu hành mừng chiến thắng, nhiều nhóm bạn trẻ, thậm chí là các cô gái trẻ đã lợi dụng đám đông để thực hiện những hành vi lố lăng, lôi các chuyện nhạy cảm, viết biểu ngữ thô tục giơ cao giữa phố đông người. Thực trạng này không chỉ làm xấu đi hình ảnh của cộng đồng người hâm mộ mà còn dấy lên làn sóng bất bình gay gắt trên mạng xã hội.

Vui thôi đừng vui quá, cô gái trẻ đi bão cầm biển với nội dung phản cảm, phấn khích đề cập chuyện 18+ gây bức xúc- Ảnh 1.

Hiện tượng giơ bảng nhạy cảm: Biến đường phố thành nơi khoe khoang thô tục

Hình ảnh những nhóm thanh thiếu niên tập trung xuống phố ăn mừng ngày càng xuất hiện nhiều khoảnh khắc phản cảm. Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ đứng ở ven đường hoặc ngồi trên xe máy, cầm trên tay những tấm bảng carton viết các dòng chữ thô thiển, đề cập trực tiếp đến chuyện quan hệ tình dục, giá cả nhạy cảm hay các nội dung dung tục nhằm thu hút sự chú ý của người đi đường.

Những hành vi này không hề xuất phát từ tình yêu thể thao hay niềm tự hào dân tộc, mà thuần túy là trò đùa vô bổ, đua đòi và làm theo xu hướng độc hại.

Vui thôi đừng vui quá, cô gái trẻ đi bão cầm biển với nội dung phản cảm, phấn khích đề cập chuyện 18+ gây bức xúc- Ảnh 2.

Vui thôi đừng vui quá, cô gái trẻ đi bão cầm biển với nội dung phản cảm, phấn khích đề cập chuyện 18+ gây bức xúc- Ảnh 3.

Cộng đồng mạng bất bình: "Đi bão bây giờ biến chất quá!"

Ngay khi các hình ảnh và clip này lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, dư luận đã lập tức bùng nổ làn sóng phản đối dữ dội. Đa số người xem đều tỏ ra ngán ngẩm, phẫn nộ trước tư duy lệch lạc và cách ứng xử thiếu văn hóa của một bộ phận giới trẻ.

Nhiều tài khoản đã không ngần ngại để lại những lời chỉ trích gay gắt:

"Nghĩ thế là hay à, trận nào cũng đi bão, toàn lợi dụng làm mấy trò vô học, phản cảm",

"Biết là đi bão để ăn mừng r. Nhưng t lạy thiệt chứ, đi bão phải có văn minh vào, cứ làm 3 cái trò ng ta nhìn là bt 7 học r. Mấy cái này làm xấu đi hình ảnh cả nước",

"Đi bão h biến chất quá. Toàn mấy đứa bỏ quên não ở nhà ko",

"Mấy trò này đa phần là hùa chứ có hiểu thể thao là cái gì đâu",

"Đi bão thì cũng đừng vô duyên với ồn ào như vậy. K ai cấm đi bão cả, nhưng phải 1 cách văn minh lịch sự"...

Vui thôi đừng vui quá, cô gái trẻ đi bão cầm biển với nội dung phản cảm, phấn khích đề cập chuyện 18+ gây bức xúc- Ảnh 4.

Vui thôi đừng vui quá, cô gái trẻ đi bão cầm biển với nội dung phản cảm, phấn khích đề cập chuyện 18+ gây bức xúc- Ảnh 5.

Tâm lý đám đông và căn bệnh "thèm khát chú ý"

Hành vi giơ bảng nhạy cảm khi đi bão bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân sâu xa trong tâm lý của một bộ phận trẻ tuổi hiện nay: Muốn trở thành tâm điểm của dư luận, sẵn sàng đánh đổi nhân phẩm và danh dự cá nhân chỉ để lấy vài giây nổi tiếng trên TikTok hay Facebook.

Khi ở giữa không khí hỗn loạn của đám đông, nhiều bạn trẻ cảm thấy mọi hành vi của mình đều khó bị phát hiện hoặc sẽ được châm chước, từ đó gạt bỏ những quy chuẩn đạo đức thông thường. Cùng với đó, sự thiếu hụt trong giáo dục kỹ năng sống và ý thức công cộng dẫn đến việc không phân biệt được đâu là niềm vui văn minh và đâu là hành vi vô duyên, vô học.

Niềm vui chiến thắng chỉ trọn vẹn khi nó được thể hiện một cách có văn hóa, an toàn và tôn trọng những người xung quanh. Để chấm dứt tình trạng đi bão phản cảm này, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn từ phía cơ quan chức năng trong việc xử lý các hành vi vi phạm trật tự công cộng, lăng mạ thuần phong mỹ tục. Đồng thời, gia đình và nhà trường cũng cần nâng cao định hướng giúp giới trẻ hiểu rõ giá trị của sự văn minh và biết cách làm chủ hành vi của bản thân trước đám đông.

Đừng biến niềm tự hào thể thao thành cái cớ cho sự vô duyên và biến chất.

    Công ty cổ phần VCCorp


    © Copyright 2007 - 2026 – Công ty Cổ phần VCCorp
    Tầng 17, 19, 20, 21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 3634/GP-TTĐT do Sở
    Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 06/09/2017

    GameK:

    TRỤ SỞ HÀ NỘI: Tầng 22, Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
    Điện thoại: 024 7309 5555
    Email: info@gamek.vn
    Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
    VPĐD tại TP.HCM: Tầng 4 Tòa nhà 123, 127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

    Liên hệ quảng cáo: Admicro
    Hotline hỗ trợ quảng cáo:
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH: Admicro
    Address: Tầng 20, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên