Vui là chính: Ai thay thế Henry Cavill đóng Superman cũng được nhưng hy vọng không phải nhân vật này

Mặt Trứng  - Theo Helino | 16/09/2018 10:00 AM

Có lẽ đây là ứng cử viên cuối cùng mà các fan hâm mộ kỳ vọng sẽ thay thế vai trò của Henry Cavill và trở thành Superman trong tương lai

Nhắc tới cái tên Ken Jeong, có lẽ nhiều fan hâm mộ sẽ còn cảm thấy xa lạ. Tuy nhiên, nếu là một tín đồ của Hangover, chắc chắn bạn sẽ cực kỳ ấn tượng với gã gangster Leslie Chow với những màn pha trò hài hước táo bạo. Đó cũng là vai diễn đã nâng tầm và giúp cho Ken Jeong trở nên nổi tiếng trên bình diện thế giới đấy. Và mới đây thôi, anh chàng này còn trở nên nổi tiếng hơn nữa khi tự bản thân mình ứng cử cho vai trò thay thế Henry Cavill, trở thành Superman trong tương lai.

Trong nhiều ngày gần đây, việc Henry Cavill có thể sẽ từ bỏ vai diễn Superman đang thu hút khá nhiều sự chú ý của các fan hâm mộ, và có lẽ Ken Jeong cũng không phải là ngoại lệ. Tuy rằng thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng, nhưng trước những phản ứng từ phía các bên liên quan, khả năng Henry Cavill rời khỏi DCEU là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra.

Rõ ràng nhất là việc Henry Cavill sẽ không tham gia với vai trò cameo trong bộ phim về Shazam sắp tới. Thậm chí ngay cả Wonder Woman 2 hay phần phim về Supergirl cũng sẽ khó lòng thấy được sự xuất hiện của Superman ở đó. May ra, người hâm mộ chỉ có thể chờ đón một Man of Steel 2 mà thôi, nhưng lúc ấy chưa chắc Henry Cavill sẽ lại mặc tiếp chiếc sịp đỏ quen thuộc nhé.

Vui là chính: Ai thay thế Henry Cavill đóng Superman cũng được nhưng hy vọng không phải nhân vật này - Ảnh 1.

Henry Cavill chưa chắc đã tham gia vào các phần phim tiếp theo của Superman

Quay lại với Ken Jeong, anh chàng này đã nhanh chóng hóng dòng sự kiện đồng thời nửa đùa nửa thật bằng một bài đăng trên Twitter thể hiện sự hứng thú của mình với vai diễn này. Anh chàng ghép mặt của mình đè lên Henry Cavill trong một phân cảnh của Batman vs Superman đồng thời để dòng tâm trạng "Make it happen" đầy ẩn ý. Chia sẻ này nhanh chóng nhận được tới hơn 18.000 like từ phía cộng đồng kèm theo đó là vô vàn bình luận trái chiều.

Vui là chính: Ai thay thế Henry Cavill đóng Superman cũng được nhưng hy vọng không phải nhân vật này - Ảnh 2.

Dòng trạng thái cực kỳ kích thích của Ken Jeong đăng tải mới đây

Có khá nhiều quan điểm cho rằng Ken Jeong từ trước tới nay chỉ phù hợp với các vai diễn hài, điều đã được chứng minh qua một số bộ phim nổi tiếng như Role Models và Hangover. Sẽ là rất mạo hiểm cho các nhà sản xuất cũng như cho cả DCEU và nhân vật Superman nếu như họ quyết định trao vai diễn siêu nhân sịp đỏ - thứ đã trở thành biểu tượng và gương mặt đại diện của DCEU cho anh chàng này. 

Ngoài ra, chiều cao, cân nặng cũng như cơ bắp của Ken Jeong rõ ràng cũng là một trời một vực nếu như so sánh với Henry Cavill và điều này chắc chắn cũng khiến cho cộng đồng mạng và đặc biệt là các fan của DCEU tỏ ra vô cùng quan ngại. Họ thậm chí còn cho rằng Ken Jeong sẽ hoàn toàn phá vỡ hình tượng Superman mà Henry Cavill đã dày công xây dựng sau ba phần phim đã tham gia với chất điên vốn có của mình.

Vui là chính: Ai thay thế Henry Cavill đóng Superman cũng được nhưng hy vọng không phải nhân vật này - Ảnh 3.

Chưa bàn tới diễn xuất, chỉ riêng body thôi đã là điềm trừ khá lớn dành cho Ken Jeong rồi

Nhưng ngược lại, ý tưởng về một siêu anh hùng châu Á đầu tiên trong lịch sử cũng là chủ đề khá thú vị và đang được các fan hâm mộ bàn tán. Nếu trở thành hiện thực, chắc chắn rằng Warner Bros có thêm cơ sở để lạc quan vào doanh thu ở thị trường châu Á, nhưng chắc rằng họ cũng chẳng muốn vướng mắc quá nhiều vào những tranh cãi xung quanh Superman nếu như trao vai diễn cho Ken Jeong đâu.

Dù gì thì chọn một cái tên tiếng tăm khác cũng sẽ mang lại sự an toàn cao hơn đối với Warner Bros, chí ít là khi so sánh với một nhân vật nổi tiếng về cá tính và được đông đảo khán giả nhận dạng là tuýp diễn viên hài điển hình như Ken Jeong.

Tuy vậy, chẳng ai có thể nói trước được tương lai, nhưng nếu là một fan hâm mộ chân chính của Superman, có lẽ bạn cũng mong Ken Jeong sẽ là lựa chọn cuối cùng mà Warner Bros nghĩ tới nếu muốn tiếp tục phát triển serie phim về Superman. Còn không, tốt nhất là hãy cứ đưa chị em phụ nữ như Wonder Woman hay Supergirl lên làm gương mặt đại diện cũng không phải là ý kiến tồi đâu.

Xem thêm:

Superman

DCEU