Vừa về Việt Nam chưa "ấm chỗ", EVOS Stark bất ngờ dính án phạt nặng từ Garena

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 21/05/2018 04:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Vừa mới trở về từ MSI 2018, tuyển thủ đường trên của EVOS - Stark bất ngờ dính án phạt từ phía VED. Dưới đây là bản thông báo của BTC VCSA Mùa Xuân 2018.

Vừa mới trở về từ MSI 2018, tuyển thủ đường trên của EVOS - Stark bất ngờ dính án phạt từ phía VED. Dưới đây là bản thông báo của BTC VCSA Mùa Xuân 2018.

Giải đấu Vietnam Championship Series là giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất của Việt Nam. Với phản ứng tích cực từ cộng đồng LMHT, chúng tôi luôn mong muốn mang đến những giải đấu LMHT hấp dẫn và chất lượng nhất. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp vi phạm các điều lệ của giải đấu.

Để đảm bảo sự công bằng cùng với răn đe – ngăn chặn các trường hợp tương tự trong giải đấu sắp tới, Ban tổ chức giải đấu đã quyết định xử lý các VĐV sau đã vi phạm trong mùa giải VCS mùa Xuân 2018 vừa qua bằng các hình thức phạt tiền và cấm thi đấu 1 số trận.

1. VĐV Sena của FFQ

Theo Điều 3 và 5.3, Quy tắc II, Quy tắc ứng xử dành cho VĐV thi đấu Thể Thao Điện Tử LMHT

Trích dẫn điều 3: Mọi đấu thủ đều không được phép xúc phạm đến danh dự và tính ngay thẳng của bất kì quốc gia, cá nhân hoặc tập thể bằng các hành vi khinh thường, phân biệt chủng tộc, kì thị ngôn từ, lời nói và hành động dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc gia, xuất thân, giới tính, ngôn ngữ, quan điểm chính trị hoặc các chủ để khác như tình hình tài chính, gia đình, định hướng giới tính hoặc các lí do khác.”

Trích dẫn điều 5.3: Nếu một đấu thủ bị xét là có tội và đã chịu phạt của Hội Đồng Liên Minh thì Ban tổ chức có quyền phân phạt thêm hình phạt dựa trên sự cân nhắc của Ban Tổ chức, cụ thể: Xúc phạm/lăng mạ người chơi khác”

Nội dung vi phạm: Sử dụng từ ngữ không hợp lệ, afk trong các trận đấu xếp hạng. Dùng từ ngữ mang tính chất xúc phạm cá nhân trên mạng xã hội. Hành vi này đã vi phạm điều 3 & điều 5.3, Quy tắc ứng xử của VĐV ngoài môi trường thi đấu.

Hình thức xử phạt: Cấm thi đấu 1 trận thuộc khuôn khổ giải VCS.

2. VĐV/HVL Baroibeo của FFQ

Theo Điều 3 và 5.3, Quy tắc II, Quy tắc ứng xử dành cho VĐV thi đấu Thể Thao Điện Tử LMHT

Trích dẫn điều 3: Mọi đấu thủ đều không được phép xúc phạm đến danh dự và tính ngay thẳng của bất kì quốc gia, cá nhân hoặc tập thể bằng các hành vi khinh thường, phân biệt chủng tộc, kì thị ngôn từ, lời nói và hành động dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc gia, xuất thân, giới tính, ngôn ngữ, quan điểm chính trị hoặc các chủ để khác như tình hình tài chính, gia đình, định hướng giới tính hoặc các lí do khác.”

Trích dẫn điều 5.3: Nếu một đấu thủ bị xét là có tội và đã chịu phạt của Hội Đồng Liên Minh thì Ban tổ chức có quyền phân phạt thêm hình phạt dựa trên sự cân nhắc của Ban Tổ chức, cụ thể: Xúc phạm/lăng mạ người chơi khác”

Nội dung vi phạm: Sử dụng từ ngữ không hợp lệ trong các trận đấu xếp hạng. Dùng từ ngữ mang tính chất xúc phạm cá nhân trên mạng xã hội. Hành vi này đã vi phạm điều 3 & điều 5.3, Quy tắc ứng xử của VĐV ngoài môi trường thi đấu.

Hình thức xử phạt: Cấm thi đấu/ chỉ đạo 3 trận thuộc khuôn khổ giải VCS.

3. VĐV Stark của EVOS

Theo Điều 3 và 5.3, Quy tắc II, Quy tắc ứng xử dành cho VĐV thi đấu Thể Thao Điện Tử LMHT

Trích dẫn điều 3: Mọi đấu thủ đều không được phép xúc phạm đến danh dự và tính ngay thẳng của bất kì quốc gia, cá nhân hoặc tập thể bằng các hành vi khinh thường, phân biệt chủng tộc, kì thị ngôn từ, lời nói và hành động dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc gia, xuất thân, giới tính, ngôn ngữ, quan điểm chính trị hoặc các chủ để khác như tình hình tài chính, gia đình, định hướng giới tính hoặc các lí do khác.”

Trích dẫn điều 5.3: Nếu một đấu thủ bị xét là có tội và đã chịu phạt của Hội Đồng Liên Minh thì Ban tổ chức có quyền phân phạt thêm hình phạt dựa trên sự cân nhắc của Ban Tổ chức, cụ thể: Xúc phạm/lăng mạ người chơi khác”

Nội dung vi phạm: Sử dụng từ ngữ không hợp lệ trong các trận đấu xếp hạng. Dùng từ ngữ mang tính chất xúc phạm cá nhân trên mạng xã hội. Hành vi này đã vi phạm điều 3 & điều 5.3, Quy tắc ứng xử của VĐV ngoài môi trường thi đấu.

Hình thức xử phạt: Cấm thi đấu 1 trận thuộc khuôn khổ giải VCS.

Với những hình thức xử phạt như trên, hi vọng các Đội tuyển – Vận động viên sẽ rút kinh nghiệm để tránh những vi phạm đáng tiếc. Ngoài ra rất mong các Đội tuyển – Vận động viên sẽ liên tục nâng cao kỹ năng cùng tác phong thi đấu chuyên nghiệp để chuẩn bị tranh tài trong những mùa giải tiếp theo.