Vừa ra mắt, ĐTCL mùa 9.5 đã bị cộng đồng cho là "thất bại tiếp theo của Riot", nguyên nhân là đây

Nam Minh  Phụ Nữ Số | 15/09/2023 05:30 PM

ĐTCL mùa 9.5 đang để lại nhiều ý kiến trái chiều dù chỉ mới ra mắt chưa được bao lâu.

Mới đây, Riot đã tung ra Đấu Trường Chân Lý mùa 9.5 với nhiều thay đổi, thêm bớt cũng như những yếu tố mới mẻ vừa được bổ sung vào. Và chỉ trong thời gian ngắn, game thủ đã chỉ ra bài mạnh nhất hiện nay, chính là đội hình 7 Bilgewater. Tộc hệ này là một trong những nhân tố mới vừa được thêm vào của mùa 9.5 và đã nhanh chóng chứng tỏ sức mạnh.

Tộc hệ Bilgewater là một trong những nhân tố mới được thêm vào ở ĐTCL mùa 9.5

Tộc hệ Bilgewater là một trong những nhân tố mới được thêm vào ở ĐTCL mùa 9.5

Mỗi vị tướng trong nhóm Bilgewater đều sở hữu bộ kỹ năng rất mạnh, phù hợp với nhiều kiểu đội hình khác nhau. Như Miss Fortune có kỹ năng diện rộng, Twisted Fate có thể dồn lượng lớn sát thương cho một mục tiêu, Nautilus có kỹ năng khống chế trong khi Nilah vừa sát thương nhiều lại vừa cơ động. Đặc biệt, Gangplank là tướng 5 vàng và có bộ kỹ năng vừa có sát thương vừa có khống chế diện rộng.

Gangplank là tướng 5 vàng có bộ kỹ năng có thể hủy diệt toàn bộ đội hình đối phương

Gangplank là tướng 5 vàng có bộ kỹ năng có thể hủy diệt toàn bộ đội hình đối phương

Nhưng chính vì Bilgewater quá mạnh như vậy, nên những tộc hệ khác gần như không có cơ hội nào chống đỡ. Bilgewater còn có một thế mạnh chính là không cần ấn tộc hệ hay Xẻng Vàng để đạt những mốc tộc hệ cao. Người chơi chỉ cần kích hoạt ở mức 7 là đã đủ để có thể top đầu. Nếu sắp xếp những quân cờ phụ một cách hợp lý, vị trí top 1 là chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay. Chính vì vậy, Bilgewater hiện tại đang rất được ưa chuộng. Trong top 7 đội hình được đánh giá tier S, đội hình xoay quanh 7 Bilgewater chiếm hết 4 vị trí. Trong đó, 7 Bilgewater - 2 Chinh Phạt có tỷ lệ top 1 là 28.7% và tỷ lệ vào top 4 lên đến 80.9%.

Đội hình xoay quanh 7 Bilgewater đang hoành hành ĐTCL mùa 9.5 dù mới ra mắt được ít ngày

Đội hình xoay quanh 7 Bilgewater đang hoành hành ĐTCL mùa 9.5 dù mới ra mắt được ít ngày

Cộng đồng ĐTCL cho rằng, chính thói quen thiết kế tướng của Riot đã dẫn đến tình trạng hiện tại. Những ai chơi LMHT từ lâu không quá quen thuộc khi phong cách ra mắt tướng mới/tộc hệ mới của Riot: một cái tên mới mạnh vượt trội -> cộng đồng sử dụng nhiều quá mức -> giảm sức mạnh của cái tên đó -> vị tướng/tộc hệ đó biến mất khỏi meta -> lại tăng sức mạnh lại. Những cái tên như Viego, Zeri, Xayah trong LMHT hay Warwick 3 Cuồng Đao, Vayne Thiện Xạ... trước đây là những ví dụ tiêu biểu.

Tình trạng "spam" Bilgewater khiến nhiều người nghĩ đến Warwick trước đây

Tình trạng "spam" Bilgewater khiến nhiều người nghĩ đến Warwick trước đây

Người chơi phàn nàn về tình trạng mạnh quá mức cho phép của Bilgewater

Người chơi phàn nàn về tình trạng mạnh quá mức cho phép của Bilgewater

Tất nhiên, người chơi chỉ cần thấy tộc hệ nào mạnh và hiệu quả thì sẽ sử dụng nhiều. Và hiện tượng 8 người chơi hết 5 6 người sử dụng chung một đội hình không còn là điều gì quá lạ lẫm. Trách nhiệm thuộc về Riot khi đã qua nhiều mùa, nhà phát hành này vẫn để cho hiện tượng "spam" bài khuấy đảo ĐTCL, khiến sự sáng tạo (vốn là yếu tố mà Riot muốn hướng tới) bị triệt tiêu hoàn toàn.