Vừa mới ra mắt chưa được bao lâu, My Hero One’s Justice 2 siêu phẩm đã mắc phải một số điểm trừ

Tuanta12  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/04/2020 07:48 PM

Game kể về một thế giới mà hầu hết mọi người đều sở hữu siêu năng lực (được gọi là Quirks).

Vừa mới ra mắt không được bao lâu nhưng My Hero One’s Justice 2 dường như đang mắc phải một số điểm trừ khiến các game thủ khá thất vọng

Về lối chơi của Game khá đơn điệu, cho dù sở hữu khá nhiều chế độ chơi nhưng My Hero One’s Justice 2 vẫn không thể giải quyết được vấn đề của phiên bản tiền nhiệm: mọi thứ đều chỉ là lặp đi, lặp lại các hành động đơn giản. Chính việc tối giản hoá lối chơi khiến toàn bộ các nhân vật trong game gần như chả khác biệt gì cho lắm trong lối chơi.

Các hiệu ứng và tương tác với môi trường được làm theo kiểu cường điệu hóa càng làm nhịp độ game vốn dĩ đã nhanh nay còn điên rồ hơn nữa (như nhét đầu đối thủ xuống đất theo đúng nghĩa đen ấy).

Vừa mới ra mắt chưa được bao lâu, My Hero One’s Justice 2 siêu phẩm đã mắc phải một số điểm trừ - Ảnh 1.

Một số tính năng được thiết kế trong Game chỉ đưa ra cho có như:

- Tính năng Pluss Ultra (tấn công đặc biệt) làm người chơi cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nó quá khó để nắm bắt, dù cho bạn vừa tung ra một đống liên hoàn vào mặt đối thủ hay vừa bị đánh cho lên bờ xuống ruộng nhưng điểm Pluss Ultra vẫn là số không tròn trĩnh.

Vừa mới ra mắt chưa được bao lâu, My Hero One’s Justice 2 siêu phẩm đã mắc phải một số điểm trừ - Ảnh 2.

- Tính năng Custom lại đặc biệt gây thất vọng, hầu như là mọi phụ kiện đều là lấy từ người này đắp lên người kia hoặc là đổi màu của nhau (ít ra cũng phải cho vài bộ bikini để chiều lòng người hâm mộ)

Vừa mới ra mắt chưa được bao lâu, My Hero One’s Justice 2 siêu phẩm đã mắc phải một số điểm trừ - Ảnh 3.

Ngoài phần đơn điệu lối chơi trong Game cũng có nhiều hạn chế, My Hero One’s Justice 2 cũng không buồn thay đổi những hạn chế trong phần chơi cũ mà chỉ tiếp tục tái hiện lại những khoảnh khắc quirk màu mè và hào nhoáng dưới vài thao tác bấm nút của người chơi. Nhân vật khá hạn chế khả năng tấn công, chỉ có những hành động đấm, đá, né tránh và phản đòn rất quen thuộc và vài tuyệt kỹ ít ỏi mang tính phô diễn quirk như anime. Cảm giác chiến đấu chỉ sướng mắt chứ không đã tay vì nó quá hạn chế.

Các chế độ chơi trong My Hero One’s Justice 2 cũng không có gì mới mẻ, vẫn xoay quanh những cái tên quá quen thuộc trong bất kỳ những tựa game song đấu đối kháng nào phát hành trong vài năm gần đây.

My Hero One's Justice 2 tuy gây ấn tượng khá mạnh vào thuở ban đầu, nhưng đáng tiếc là nó giống như một hộp mì ăn liền vậy dù nó ngon thế nào thì bạn cũng sẽ nhanh chóng chán nó và tìm kiếm một sản phẩm khác phù hợp với mình.