Vừa giành suất dự CKTG của ĐTCL, tuyển thủ Việt Nam ngay lập tức bị người chơi quốc tế tố gian lận

Nam Minh  Phụ Nữ Mới | 26/02/2024 06:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tuyển thủ nước ngoài tố thẳng các người chơi Việt Nam sau giải ĐTCL mới đây.

Những ngày qua, cộng đồng ĐTCL Việt Nam đã hồi hộp dõi theo giải đấu TFT mùa 10: Remix Rumble vòng loại khu vực SEA . Đây là giải đấu thường niên quen thuộc được tổ chức để tuyển chọn những gương mặt sẽ đại diện ĐTCL khu vực Đông Nam Á . Riêng với các tuyển thủ đến từ Hồng Kông hay Đài Bắc Trung Hoa cũng được gộp vào vòng loại của khu vực SEA . Sau trận đấu cuối cùng ngày 25/02 (giờ Việt Nam ), đã xác định được 2 cái tên sẽ đại diện cho ĐTCL Việt Nam tham dự CKTG của mode game này chính là Lê Chuyên và Ngọc 6 Múi .

Lê Chuyên vô địch Remix Rumble 2024 và là 1 trong 2 tuyển thủ Việt Nam dự CKTG của ĐTCL

Lê Chuyên vô địch Remix Rumble 2024 và là 1 trong 2 tuyển thủ Việt Nam dự CKTG của ĐTCL

Tuy nhiên, trong mùa giải năm nay, khi giải đấu Remix Rumble vòng loại SEA được chú ý nhiều hơn, nhiều vấn đề cũng đã xuất hiện. Đầu tiên, chính là ngay trên chính các diễn đàn của cộng đồng ĐTCL Việt , không ít người tố thẳng các tuyển thủ Việt Nam có hành động "quây" đối phương. Cụ thể, một số ý kiến nhận định các tuyển thủ Việt Nam "check bài" đối thủ và lấy đi một số quân cờ dù không sử dụng để đối phương không thể nâng cấp tướng được.

Cả Viet và SVM vttt đều đã thừa nhận trên livestream rằng họ đã hợp tác với các người chơi Việt Nam khác để nhắm vào những người chơi không phải người Việt Nam trong giải đấu bằng cách giữ các tướng của họ. Nếu bạn xem luồng phát của Viet đến cuối khi anh ấy đã bị loại khỏi giải đấu, tại một thời điểm anh dừng việc xây dựng đội hình và hoàn toàn tấn công những người chơi không phải là người Việt Nam khác. Ngoài ra, trên một số livestream của các tuyển thủ Việt Nam này, bạn có thể thấy một người chơi thứ hai trong webcam đang giúp các cầu thủ. Hành vi này từ toàn bộ khu vực là không hợp lý và Riot phải làm điều gì đó

Cả Viet và SVM vttt đều đã thừa nhận trên livestream rằng họ đã hợp tác với các người chơi Việt Nam khác để nhắm vào những người chơi không phải người Việt Nam trong giải đấu bằng cách giữ các tướng của họ. Nếu bạn xem luồng phát của Viet đến cuối khi anh ấy đã bị loại khỏi giải đấu, tại một thời điểm anh dừng việc xây dựng đội hình và hoàn toàn tấn công những người chơi không phải là người Việt Nam khác. Ngoài ra, trên một số livestream của các tuyển thủ Việt Nam này, bạn có thể thấy một người chơi thứ hai trong webcam đang giúp các cầu thủ. Hành vi này từ toàn bộ khu vực là không hợp lý và Riot phải làm điều gì đó

Đỉnh điểm là mới đây, tuyển thủ Tristan đến từ Đài Bắc Trung Hoa đã tố thẳng việc anh phát hiện một số tuyển thủ Việt Nam còn thực hiện cả trò đỏ đen trong lúc thi đấu. Nội dung trong bài đăng của Tristan: "Người chơi VN tham gia vào một thứ gọi là sòng bạc TFT. Đó là một thông lệ trong đó người chơi đặt một số tiền nhất định, ai đi trước sẽ nhận tất cả (hoặc đôi khi là 75%) số tiền đó. Để giành chiến thắng dễ dàng họ thường có một đội gồm những "griefer" (tạm dịch: người chỉ biết thua và phá game). Những người này sẽ không thi đấu và sau trận thì nhận tiền".

Các người chơi Việt Nam tham gia vào một thứ gọi là "sòng bạc TFT". Đó là một trò chơi tùy chỉnh trong đó các tuyển thủ đặt một số tiền nhất định, người thắng lấy hết (hoặc đôi khi là 75%) số tiền đó. Để chiến thắng dễ dàng, họ thường có một đội ngũ các "griefers" chỉ tập trung vào việc gây rối mà không chơi, và sau đó chia tiền.

Các người chơi Việt Nam tham gia vào một thứ gọi là "sòng bạc TFT". Đó là một trò chơi tùy chỉnh trong đó các tuyển thủ đặt một số tiền nhất định, người thắng lấy hết (hoặc đôi khi là 75%) số tiền đó. Để chiến thắng dễ dàng, họ thường có một đội ngũ các "griefers" chỉ tập trung vào việc gây rối mà không chơi, và sau đó chia tiền.

Ngoài ra, Tristan cũng thẳng thắn: "Sẽ hoàn hảo nếu Riot tổ chức vòng chung kết khu vực SEA với 8 tuyển thủ không đến từ Việt Nam. Nhưng chắc chắn là họ không làm thế rồi mà thay vào đó họ để 2 tuyển thủ của khu vực gian lận tham gia vào CKTG".

Trong một thế giới hoàn hảo, chúng ta sẽ tổ chức lại trận chung kết vòng loại khu vực Đông Nam Á và 8 người chơi không phải là người Việt Nam sẽ cạnh tranh cho hai suất cuối cùng trước cuối tuần tới, nhưng tôi biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Riot Esports hoàn toàn hài lòng với việc gửi 2 người chơi từ một khu vực đã gian lận để đến đó

Trong một thế giới hoàn hảo, chúng ta sẽ tổ chức lại trận chung kết vòng loại khu vực Đông Nam Á và 8 người chơi không phải là người Việt Nam sẽ cạnh tranh cho hai suất cuối cùng trước cuối tuần tới, nhưng tôi biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Riot Esports hoàn toàn hài lòng với việc gửi 2 người chơi từ một khu vực đã gian lận để đến đó

Sự việc hiện vẫn đang thu hút sự chú ý của bộ phận khán giả LMHT Việt . Bản thân mode game ĐTCL tuy có cộng đồng đông đảo, nhưng Riot chưa thực sự quan tâm quá nhiều về các thể thức giải đấu. Do đó, đến hiện tại thì nhà phát hành này vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.