VTV đưa tin game thủ trẻ tự vẫn bằng thuốc sâu, bất ngờ với quan điểm nhận được sự ủng hộ của CĐM

Lee Chueng Hee  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/07/2020 05:38 PM

Trường hợp đáng tiếc mới đây xảy ra với một game thủ trẻ được VTV đưa tin đã tạo nên những luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng.

Vào ngày hôm qua, trung tâm tin tức VTV24 đã đăng tải thông tin về một trường hợp đáng tiếc đã xảy ra với một game thủ trẻ chỉ 13 tuổi. Nguyên nhân của vụ việc được VTV24 cho biết là do giận cha của mình không mua điện thoại khi kết thúc năm học như đã hứa, bệnh nhi đã uống thuốc trừ sâu.

May mắn là vụ việc này không ảnh hưởng tới tính mạng của game thủ nhí, mặc dù nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bệnh nhi có biểu hiện lơ mơ, mê, tím tái, thở yếu, tăng tiết đàm nhớt, đồng tử 2 bên co nhỏ khoảng 1mm. Theo VTV "Đây cũng là lời nhắc nhở với các phụ huynh cần phải kiềm chế lời nói với con trẻ trong lúc nóng giận. Đặc biệt là những thanh thiếu niên đang trong độ tuổi nhạy cảm. Điều này có thể khiến trẻ tổn thương và có suy nghĩ tiêu cực."

VTV đưa tin game thủ trẻ tự vẫn bằng thuốc sâu, bất ngờ với quan điểm nhận được sự ủng hộ của CĐM - Ảnh 1.

Vụ việc này đã tạo nên những luồng dư luận trái chiều trên cộng đồng mạng. Có bình luận thì cho rằng, game thủ trẻ này đã quá dại dột, bồng bột trong hành động và suy nghĩ. Tuy nhiên, đa phần bình luận lại cho rằng, người lớn trong vụ việc này cũng là một phần không nhỏ dẫn đến câu chuyện đáng tiếc xảy ra.

"Nếu đã hứa mua thì nên làm, không thì đừng bao giờ hứa với con. Người con luôn luôn tin vào lời hứa của cha mẹ. Hồi lớp 2 mẹ mình cũng hứa mình học giỏi sẽ mua đàn cho, rồi khi mình được thành tích, thì mẹ lại không đồng ý, kêu do mình được cô nâng. Từ đó mình không tin lời hứa nào của mẹ nữa. Giờ có con, nếu làm được mình mới hứa với con thôi." Một người dùng Facebook bình luận.

VTV đưa tin game thủ trẻ tự vẫn bằng thuốc sâu, bất ngờ với quan điểm nhận được sự ủng hộ của CĐM - Ảnh 2.

Có các bình luận khác lại cho rằng "Cả 2 bên đều sai. Bố mẹ hứa mà không làm, con cái thì chưa biết nghĩ, độ tuổi này dễ bốc đồng". "Cũng đúng, "không mua như đã hứa", người lớn nói mà không làm sao giáo dục được. Còn đứa trẻ cũng đáng trách". "Đã hứa được thì phải làm đc mới hứa, trẻ em tuổi này bồng bột lắm".

Đây không phải lần đầu tiên, các vấn đề liên quan đến game thủ hay game online được VTV nhắc tới. Thời gian gần đây, liên tục trên các chương trình thời sự, phóng sự của VTV có nhắc tới các việc nghiện game, không kiểm duyệt kỹ nội dung, không kiểm soát được độ tuổi game thủ, không giới hạn được thời gian chơi… Hàng loạt cái tên đình đám của làng game Việt hiện tại như Liên Quân Mobile, PUBG Mobile… đều đã được "lên sóng".