Như đã biết, ở vòng bảng LCK 2026 Rounds 1-2, Gen.G thực sự đã thể hiện bộ mặt khá nhạt nhòa so với chính họ ở các mùa trước hay thậm chí là so với LCK Cup 2026 diễn ra trước đó. Vì nhiều lý do, Gen.G nhận không ít thất bại ngay cả khi họ có lợi thế, tiêu biểu là trong cuộc đối đầu với T1. Và cũng chính trận thua tai hại đó đã khiến Gen.G lập một cột mốc đáng buồn: lần đầu tiên kể từ năm 2022, Gen.G không đến MSI với tư cách hạt giống số 1 khu vực LCK.

Gen.G có một kỳ vòng bảng LCK thụt lùi nhất tính từ sau Mùa Xuân 2022 tới nay.
Theo đó, với việc chỉ kết thúc vòng bảng LCK 2026 Rounds 1-2 ở vị trí hạng 3 chung cuộc, Gen.G cao nhất chỉ có thể đi MSI 2026 với tư cách hạt giống số 2. Và vị trí hạt giống số 1 sẽ thuộc về 1 trong 2 đội HLE và T1. Thậm chí, sau khi xác định được đội seed 1, thì Gen.G còn phải đối đầu với đội còn lại của nhánh trên. Và rõ ràng, ở thời điểm hiện tại, dù HLE hay T1 cũng đều nguy hiểm như nhau.

Gen.G có đến được MSI 2026 cũng không thể là hạt giống số 1 nữa - Ảnh: Sheep Esports.
Thực tế, cả 3 đội top tier cao nhất ở LCK hiện tại đều có một điểm chung là khó lường. Họ có thể gặp khó khăn nguyên cả trận đấu, nhưng cũng có thể kết thúc ván đấu chỉ trong 3 phút. Đơn cử như trường hợp của chính HLE trước BRO chiều ngày 31/05 (giờ Việt Nam). Cả hai đội duy trì thế trận cân bằng ở khoảng 90% thời lượng trận đấu và HLE chỉ mất 5 phút sau đó để kết thúc trận đấu trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Nhưng không thể vì vậy mà xem thường Gen.G.
Bản thân Gen.G hay T1 cũng từng có những trường hợp tương tự. Chính vì vậy, ngay cả giới chuyên môn cũng khó lòng đánh giá chính xác sức mạnh của các đội. Và do đó, cơ hội tham dự MSI của bộ ba đội tuyển này là ngang nhau, dù xét về lợi thế thì rõ ràng HLE và T1 có lợi thế hơn Gen.G.