Volibear là cái tên mới nhất gia nhập hiệp hội "Những người khốn khổ" trong LMHT

Loris CarryUs  - Theo Helino | 02/03/2019 10:18 AM

Không biết là Riot Games có quên mất sự tồn tại của Volibear như cách họ quên mất Ivern không nhỉ?

Bên cạnh những vị tướng được Riot Games đặc biệt ưu ái như Tristana, Ezreal, Miss Fortune hay Annie với bộ sưu tập trang phục cực kỳ đồ sộ, thì LMHT vẫn còn đó những vị tướng bất hạnh đã trải qua những năm tháng dài đằng đẵng chưa được nếm mùi "mua áo mới".

Mới đây, Volibear - Vị tướng vốn đã bị thất sủng trên Đấu trường Công lý, tiếp tục trở thành cái tên mới nhất gia nhập vào danh sách những đứa con ghẻ của Riot Games, khi đã vượt qua cột mốc 1000 ngày chưa có trang phục mới.

Volibear là cái tên mới nhất gia nhập hiệp hội Những người khốn khổ trong LMHT - Ảnh 1.

Trang phục gần đây nhất mà Volibear sở hữu là Volibear Đô Vật Sấm Sét, được ra mắt vào ngày 1/6/2016, nghĩa là tính đến thời điểm hiện tại thì vị tướng này đã trải qua chính xác là 1004 ngày không có trang phục mới.

"Thành tích" này đã giúp Volibear góp mặt vào Hiệp hội "1000", hay còn được biết đến với cái tên "Hội những người khốn khổ" của LMHT, quy tụ 14 vị tướng đã trải qua hơn 1000 ngày chưa được ra mắt trang phục mới, bao gồm: Volibear, Shyvana, Kindred, Nocturne, Sion, Vel'Koz, Kassadin, Rek'Sai, Shaco, Mordekaiser, Zilean, Xerath, Skarne và Quán quân là Udyr.

Volibear là cái tên mới nhất gia nhập hiệp hội Những người khốn khổ trong LMHT - Ảnh 2.

Ông anh của Volibear - Ornn cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Dù ra mắt từ năm 2017 và luôn là hot pick trên Đấu trường chuyên nghiệp nhưng cho đến thời điểm hiện tại, nhưng Ornn cũng mới chỉ sở hữu duy nhất trang phục Ornn Thần Sấm mà thôi.

Theo những thông tin được hé lộ từ Riot Games thì Volibear cũng chính là một trong những vị tướng được ưu tiên làm lại trong năm 2019, và có lẽ vì vậy nên cha đẻ của LMHT cũng không có ý định ra mắt thêm trang phục nào cho chú gấu Misa này trong năm nay (ra mắt trang phục rồi khi làm lại tướng cũng lại phải chỉnh sửa trang phục, khá là tốn công sức).