Võ Lâm Tái Khởi – Ôm Mobile cũng thành phú hộ

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/09/2016 07:30 PM

Song hành với bôn tẩu giang hồ, giao thương cũng là thứ vô cùng quan trọng trong một game kiếm hiệp như Võ Lâm Tái Khởi. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể trở thành một thương gia trọc phú. Liên tục cày kéo săn đồ quý và có thể kiếm bạc vạn từ những giao dịch cực kì tiện lợi có sẵn trong game.

Tính năng giao dịch của Võ Lâm Tái Khởi là tính năng vô cùng hấp dẫn và đặc biệt được các game thủ chơi free yêu thích. Nó giúp cho người chơi từ một kẻ chỉ đi săn đồ trở thành những phú hộ giàu có, vang danh bốn cõi chẳng kém gì những tay hảo hiệp uy lực vô song. Nếu đối thủ có sức lực phi thường thì họ lại có khả năng kinh doanh uyên bác hiếm ai bì được. Vậy, tại sao game thủ không thử tham gia tính năng này chứ.

Khi đạt tới cấp 80, game thủ sẽ được quyền truy cập vào tính năng giao dịch của Võ Lâm Tái Khởi. Tại đây, bạn sẽ được gặp một thị trường vô cùng trù phú với đủ các loại mặt hàng khác nhau được giao dịch bằng đơn vị tiền tệ Kim Nguyên Bảo.

“Tôi Muốn Mua” cung cấp cho người chơi những mặt hàng từ thượng vàng tới hạ cám với đủ mẫu mã chủng loại khác nhau phân ra thành nhiều tiêu chí từ Môn Phái, Cấp Độ tới vị trí trên người. Hàng lúc nào cũng có sẵn và giúp người chơi không phải mất công bôn tẩu giang hồ để săn cho bằng được món đồ cần thiết. Chỉ bằng cách chọn mua và xác nhận, bạn đã nhanh chóng sở hữu được thứ bạn muốn.

Ngược lại, “Tôi Muốn Bán” cung cấp cho game thủ khả năng bán món đồ của mình ra thị trường để thu về KNB phục vụ cho những việc khác. Tuy nhiên, bạn sẽ cần 1 khoản đầu tư nho nhỏ cho tính năng này và đây cũng là một điều hợp lý. Hãy bỏ chút vốn để có được cả một khoản lợi khổng lồ bằng cách nạp 40K để lên VIP1. Nhớ rằng, Võ Lâm Tái Khởi đang có rất nhiều khuyến mãi và với chỉ 1 số tiền nhỏ thôi cũng sẽ đem lại cho bạn những khoản lợi tức bạc vạn khổng lồ nếu biết chút ít về kinh doanh.

Cách thức để đăng bán món đồ của mình lên gian hàng rất đơn giản.

Chọn món đồ bạn muốn giao dịch và đặt giá tiền cho nó, lưu ý rằng nó phải có giá cao hơn tỉ giá giao dịch hiện tại. Món đồ định giá 50KNB, sẽ cần phải bán trên 50 KNB thì bạn mới có lãi. Càng gần tỉ giá giao dịch bao nhiêu, món đồ càng dễ bán đi. Mỗi lần như vậy, bạn sẽ bị trừ 50K vàng tiền phí. Sau 2 ngày mở bán, nếu hàng chưa có ai mua sẽ tự động quay trở về hòm đồ.

Game thủ có thể bật món đồ này ẩn hiện trên gian hàng bất cứ lúc nào nếu muốn, lưu ý rằng sẽ phải mất phí.

Có thể bạn sẽ phải ngạc nhiên hơn vì Võ Lâm Tái Khởi sẽ không chỉ giới thiệu 1 mà đến 3 phương thức giao dịch tự do, bao gồm: giao dịch thông qua cửa hàng như phía trên, giao dịch trực tiếp giữa người chơi với người chơi và mở shop buôn bán (loại hình kinh điển như trong game MU) hứa hẹn sẽ ra mắt một ngày không xa.

Như vậy, ngoài việc cày kéo trong thế giới Võ Lâm Tái Khởi, game thủ còn có thể trở thành một thương gia chính hiệu. Mua đi bán lại những món đồ đắt giá để có được càng nhiều KNB càng tốt. Liên tục mở rộng kinh doanh và chẳng mấy chốc có thể trở thành phú hộ.

Ngồi nhà ôm Mobile, để auto cày kéo và kiếm bạc từ giao thương, còn gì tuyệt vời và thú vị hơn nữa chứ. Võ Lâm Tái Khởi có thể cung cấp cho bạn một trải nghiệm khó quên về giao thương theo cách thức đơn giản nhất.

Trang chủ: http://volamtk.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/volamtk.vn/