Vô địch Mùa Xuân nhưng đang bét bảng Mùa Hè, đội trẻ T1 cũng khiến fan "trầm cảm" không kém gì các đàn anh

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/06/2021 02:45 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những nhân tố trẻ của T1 Challengers đang gặp rắc rối không nhỏ tại mùa hè này.

Ở giai đoạn mùa xuân vừa qua, đội trẻ của T1T1 Challengers đã lên ngôi vô địch LCK CL một cách quá dễ dàng. Trong đó, tính cả vòng bảng và playoffs thì đội tuyển này cũng chỉ thua có 3 ván đấu.

Vô địch Mùa Xuân nhưng đang bét bảng Mùa Hè, đội trẻ T1 cũng khiến fan trầm cảm không kém gì các đàn anh - Ảnh 1.

T1 Challengers lên ngôi vô địch Mùa Xuân với thành tích bất bại, không thua một ván nào tại playoffs.

Trái ngược với giai đoạn đầu năm 2021, T1 Challengers lại khởi đầu mùa hè với 1 trận thắng rồi thua liên tiếp 7 trận một cách bạc nhược. Phong độ chạm đáy của T1 Challengers đang là câu hỏi cực lớn trong làng LMHT Hàn Quốc.

Không có bất kỳ sự xáo trộn nhân sự nào, và cũng không gặp phải vấn đề lùm xùm hậu trường, nhưng các học trò của HLV Bengi lại sa sút một cách đáng kinh ngạc, khiến ngay cả những khán giả đã quá quen với phong độ trồi sụt của đội hình chính T1, cũng không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra.

Vô địch Mùa Xuân nhưng đang bét bảng Mùa Hè, đội trẻ T1 cũng khiến fan trầm cảm không kém gì các đàn anh - Ảnh 2.

T1 Challengers đang chạm đáy ở cả phong độ và BXH LCK CL

Vô địch Mùa Xuân nhưng đang bét bảng Mùa Hè, đội trẻ T1 cũng khiến fan trầm cảm không kém gì các đàn anh - Ảnh 3.

Những trụ cột tương lai của T1 đang gặp rắc rối không hề đơn giản

Về phần fan hâm mộ, nhiều người không rõ T1 Challengers đang “ngủ quên trên chiến thắng” hay còn nguyên nhân sâu xa nào khác. Bởi xét về đội hình thì T1 Challengers vẫn giữ nguyên cả 5 thành viên sau chức vô địch mùa xuân, kể cả HLV Bengi cũng vẫn ở đó chứ không hề thay đổi gì. Điều này làm nhiều người đồn đoán T1 Challengers chơi “lose-streak” là vì những vấn đề nảy sinh trong chính đội hình của họ.

Vô địch Mùa Xuân nhưng đang bét bảng Mùa Hè, đội trẻ T1 cũng khiến fan trầm cảm không kém gì các đàn anh - Ảnh 4.

Nếu so sánh với đội tuyển chính thì hiện tại T1 cũng đang gặp rất nhiều rắc rối xoay quanh nội bộ các thành viên thi đấu với các HLV. Điển hình như Faker cũng đã lên tiếng thừa nhận sự bất đồng quan điểm với HLV Daeny.

Với những dấu hiệu như vậy, cộng đồng LMHT Hàn Quốc đang đồn rằng cách vận hành chiến thuật, mảng chuyên môn LMHT của đội ngũ HLV T1 đang thực sự có vấn đề.