Vô địch DOTA 2 TI7, Team Liquid phải “còng lưng” trả thuế đến gần 100 tỷ

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/08/2017 01:20 PM

Tính trung bình, mỗi game thủ của Liquid sẽ được nhận 2,16 triệu USD. Vì con số này đã vượt quá khung cao nhất của thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ (400.000$) nên mức áp thuế cho nhà vô địch TI7 sẽ là 39,6%.

Con số chính xác mà Team Liquid phải đóng thuế cho chính phủ Mỹ là 4,27 triệu USD (~ 98,3 tỷ VNĐ).

Như thông tin chúng tôi đã đưa, sau khi đánh bại Newbee 3-0 trong trận chung kết diễn ra vào ngày 13/8 vừa qua, Team Liquid đã chính thức đăng quang chức vô địch tại The International 2017. Với thành tích này, Kuroky cùng các đồng đội đã nhận được số tiền thưởng lên đến 10,8 triệu USD.

Tính trung bình, mỗi game thủ của Liquid sẽ được nhận 2,16 triệu USD. Vì con số này đã vượt quá khung cao nhất của thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ (400.000$) nên mức áp thuế cho nhà vô địch TI7 sẽ là 39,6%. Điều này đồng nghĩa với việc Team Liquid sẽ phải bỏ ra 4,27 triệu USD để đóng thuế cho chính phủ Mỹ. Con số này nhiều gấp 4 lần tiền thưởng của Na`Vi vô địch TI1. Thế mới biết, giá trị của chức vô địch TI đã phát triển chóng mặt như thế nào qua những năm qua.

Được biết, The International 2017 là giải đấu vô địch DOTA 2 thế giới lần thứ 7 được tổ chức tại Seatle, Mỹ. Theo quy định của Valve, đội vô địch TI năm nay sẽ nhận được 44% tổng giải thưởng, tương đương với 10,8 triệu USD (~ 250 tỷ VNĐ). Như vậy, nếu so với mùa giải năm ngoái, tân vương TI7 sẽ nhận được nhiều hơn 1 triệu USD (tăng 11%). Tiền thưởng ở các vị trí sau sẽ lần lượt giảm dần, thấp nhất ở mức 60.000 USD.