Võ Đang phái có thực sự khắc chế được Nga My?

Đô Đô  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/09/2016 05:16 PM

Cửu Dương Thần Công
02/03/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Nga My là một trong Tam đại môn phái trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung, nhưng thực sự Nga My chịu khắc chế từ bộ võ công của Võ Đang Phái?

Nga My là tên gọi một môn phái võ thuật có thật tại Trung Hoa, ra đời tại núi Nga Mi và được truyền bá rộng rãi ở Tứ Xuyên. Trong các giai thoại cũng như tiểu thuyết kiếm hiệp, đệ tử phái Nga My là những cô nương dung mạo thanh nhã, tưởng chừng liễu yếu đào tơ nhưng lại sở hữu nội công thâm hậu. Sự tồn tại của môn phái này đã được nhà văn Kim Dung nhắc đến trong bộ tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký, cho rằng Nga My cùng với Thiếu Lâm, Võ Đang là ba môn phái lớn nhất của võ thuật.

Trong truyện kiếm hiệp, Quách Tương là người sáng lập ra Nga My
Trong truyện kiếm hiệp, Quách Tương là người sáng lập ra Nga My

Đối với những cao thủ thuộc loại đệ nhất, họ còn học được các chiêu thức "cải tử hoàn sinh”. Thậm chí, còn có mô tả rằng đệ tử chân truyền phái này còn sở hữu những tuyệt học võ thuật quỷ khóc thần sầu, khiến cho đối phương phải thất kinh hồn vía mà tránh xa. Trong các tác phẩm kiếm hiệp, Nga My cũng chính là môn phái có tiếng nói lớn trong giới võ lâm giang hồ. Quyền pháp Nga M rất phong phú do có sự tích hợp các loại quyền thuật của Thiếu Lâm và Võ Đang Phái nên có đầy đủ các loại tượng hình quyền như Long, Xà, Hổ, Báo, Hạc, Phụng, Quy, Đường Lang, Hầu... và Bát Quái Chưởng, Hình Ý Quyền.


Chu Chỉ Nhược là một trong những trưởng môn nổi tiếng của phái Nga My

Chu Chỉ Nhược là một trong những trưởng môn nổi tiếng của phái Nga My

Tuy nhiên, theo Kim Dung, võ công của Nga My Phái tuy lợi hại nhưng lại bị khắc chế bởi võ công của Võ Đang. Thoạt nghe điều này tỏ ra khá vô lý, tuy nhiên theo những gì truyền lại, có thể giải thích như sau:

Tổ sư Võ đang phái là Trương Tam Phong, lúc nhỏ theo hầu vị Giác Viễn đại sư trong chùa Thiếu Lâm. Nhưng vị này mắc tội để mất quyển kinh trong đó có viết môn võ công thần bí không biết của ai là Cửu Dương Chân Kinh.

Xét về nội lực luyện tập Cửu Dương Chân Kinh tiến bộ nhanh hơn, cương mạnh hơn Cửu Âm Chân Kinh gấp nhiều lần. Cả hai vị tổ sư của Võ Đang phái và Nga My phái đều học được võ công này. Tương truyền, trong lúc bị trốn chạy khỏi Thiếu Lâm, Giác Viễn đại sư vì lo lắng quá độ mà chết. Tại sao Giác Viễn đại sư luyện tập Cửu Dương chân kinh mà lại chết dễ dàng vậy? Nguyên do không phải tại bệnh tật hay đuối sức mà tại các nhà sư có thể kiểm sóat được thân thể họ. Họ có thể tự tắt thở bằng ý chí. Lúc sắp thoát trần, họ dùng ý chí tập trung vào lòng bàn chân, ra đi nhẹ nhành như lông hồng.

Trương Tam Phong – tổ sư của phái Võ Đang
Trương Tam Phong – tổ sư của phái Võ Đang

Vị Giác Viễn đại sư này là người cổ hủ, không biết võ. Trong lúc trốn chạy thấy mình có lỗi nên đã tự tận. Trước lúc ra i vị này ngủ mơ vô tình đọc hết lại một lượt Cửu Dương Chân Kinh ra miệng. Lúc đó cả Quách Tương và Trương Chân Nhân đều ở đó. Tùy vào mức độ thông minh đĩnh ngộ của mỗi người mà ghi nhớ lại khác nhau .

Về sau mỗi người lập một môn phái khác nhau phát triển thêm mà thành. Trương Chân Nhân phát triển các môn võ của mình dựa trên quan sát các sự vật trong tự nhiên. Lấy dáng đứng của con hạc, con rùa, con khỉ, con giun dế ..... mà chế ra võ công. Võ công Võ Đang phái là võ công lấy nhu khắc cương, mượn lực đả lực vì thế trông giáng như tiên phong hạc cốt. Các chiêu đánh ra đều xuất sau nhưng đến trước, các chiêu hình vòng tròn.


Các chiêu đánh ra đều xuất sau nhưng đến trước, các chiêu hình vòng tròn.

Các chiêu đánh ra đều xuất sau nhưng đến trước, các chiêu hình vòng tròn.

Như trong tựa game mobile Cửu Dương Thần Công, Võ Đang phái được xuất hiện với bộ kỹ năng vô cùng ảo diệu, nhu có nhu, cương có cương, nhẹ nhàng thanh thoát nhưng uy lực kinh người. Vũ khí sử dụng của Võ Đang phái thường là kiếm, kết hợp với nội công để gây sát thương.

Dù ngoài đời, trong truyện hay trong game, Võ Đang phái đều vô cùng ảo diệu
Dù ngoài đời, trong truyện hay trong game, Võ Đang phái đều vô cùng ảo diệu

Tuy nhiên võ công Nga My phái không vì thế mà kém thế. Quách Tương học được tất cả võ công từ cha mẹ, từ đó phát triển thêm không kém gì võ công của Võ Đang phái. Quách Tương vì thất tình mà lập võ phái riêng cũng đủ thấy võ công phái này vô tình, không khoan nhượng. Chư vị tiên hữu có thể đàm đạo thêm về bộ võ công của hai đại môn phái võ lâm này tại ĐÂY nhé.