VKE đại bại ngay trận ra mắt cộng đồng VCS, đoàn quân của SofM được overrated quá đà?

Nam Minh  - Theo Đời sống Pháp luật | 21/01/2024 10:50 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thực sự đoàn quân của SofM có đang được đánh giá cao quá mức hay không?

Trong ngày mở màn của VCS Mùa Xuân 2024, Vikings Esports - ẩn số đáng chú ý nhất giải lần này cũng có ngày ra mắt khán giả VCS trong một trận đấu chính thức. VKE được chú ý vì họ sở hữu một đội hình tập hợp cả sức trẻ lẫn kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc lẫn những cái tên vẫn đang còn khá xa lạ và non nớt của làng LMHT Việt. Đồng thời, sức hút của VKE còn đến từ SofM - chủ sở hữu của đội. Nhưng kết quả chung cuộc, VKE thất bại 0-2 trong ngày đầu góp mặt tại VCS.

Vikings Esports có màn ra quân không như ý với trận thua 0-2 trước Team Secret

Vikings Esports có màn ra quân không như ý với trận thua 0-2 trước Team Secret

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, chắc chắn không ít khán giả sẽ nghĩ ngay rằng VKE đang được "overrated" (tạm dịch: đánh giá cao) quá mức. Thực tế, người ta chú ý và đánh giá cao VKE nhờ vào SofM là chủ sở hữu và họ cũng đang có sự góp mặt của Kati và Shogun trong đội hình. Kati là Đường Giữa giàu danh hiệu nhất VCS hiện nay. Trong khi Shogun là Xạ Thủ trẻ sở hữu khả năng gây đột biến cực cao cùng những màn xử lý táo bạo. Tuy nhiên, nếu xem đầy đủ kỹ càng cả 2 ván đấu, VKE có lẽ cũng được đánh giá cao nhưng không hẳn là bất hợp lý.

Ngay lập tức đã có những ý kiến cho rằng VKE được "overrated" quá đà

Ngay lập tức đã có những ý kiến cho rằng VKE được "overrated" quá đà

Ở cả 2 ván đấu, một thực tế cho thấy là các tuyển thủ VKE đều sở hữu kỹ năng rất cao, vượt trội hơn cả những cái tên kỳ cựu bên phía Team Secret như Hasmed hay Taki. Trong các pha giao tranh quan trọng, VKE nếu không bị bắt lẻ từ trước, họ đều có thể gượng lại được. Thậm chí, Kati hay Shogun còn cho thấy bản lĩnh vốn có của những tuyển thủ chinh chiến lâu tại VCS trong lúc VKE bị dẫn trước. Trong cả hai ván đấu, bộ đôi này cũng là niềm hy vọng của VKE. Nhất là cựu Đường Giữa của GAM khi anh thể hiện rất tốt, đóng vai trò vận hành lối chơi của đội cũng như là nguồn sát thương chủ lực trước khi Shogun có đủ trang bị để chia sẻ gánh nặng.

Kati và Shogun vẫn thể hiện rất tốt khả năng gây sát thương và đóng vai trò chủ lực của mình

Kati và Shogun vẫn thể hiện rất tốt khả năng gây sát thương và đóng vai trò chủ lực của mình

Nhưng cũng trong 2 ván đấu, điểm yếu lớn nhất của VKE cũng lộ rõ: những pha xử lý quá vội vàng và những sự phối hợp chưa thực sự "max ping". Tình huống Gury "một mình một giáo" đâm thẳng vào 2 thành viên TS ở ván 1 là một ví dụ cho sự nóng vội của tuyển thủ trẻ cũng như các thành viên VKE không hiểu ý nhau. Hay khi VKE ở cuối ván 2, vốn đã hết tài nguyên, tiếp tục đẩy vào nhà lính Đường Giữa trong bối cảnh Eddie đã hồi sinh trở lại, 3 thành viên khác còn gần như đủ lượng máu, chỉ thiếu mỗi Hasmed cũng là một biểu hiện cho sự vội vàng của đội tuyển này.

Gury đâm vào giữa 2 thành viên TS khi Nocturne của đối thủ còn chiêu cuối và đồng đội thì chưa di chuyển đến kịp

Gury đâm vào giữa 2 thành viên TS khi Nocturne của đối thủ còn chiêu cuối và đồng đội thì chưa di chuyển đến kịp

Hay VKE vẫn quyết định đẩy vào nhà lính thay vì lui về dù đã hết tài nguyên còn đối phương vẫn còn 4/5 thành viên gần như full máu

Hay VKE vẫn quyết định đẩy vào nhà lính thay vì lui về dù đã hết tài nguyên còn đối phương vẫn còn 4/5 thành viên gần như full máu

Đội VKE rõ ràng là sở hữu những tuyển thủ "tay to", nhưng họ có vẻ như đang có một sự vội vàng quá mức cần thiết. Đồng thời, có lẽ do mới "form team" nên sự liên kết chưa quá rõ rệt. Hơn nữa, trong VKE hiện tại, nếu xét theo nhiều lý do như kinh nghiệm, thành tích... thì Kati có thể đang là thủ lĩnh. Đây là một vai trò rất mới mẻ đối với cựu sao GAM và chính Kati cũng cần thêm thời gian để có thể giúp các đàn em của mình thi đấu như một tập thể thống nhất.

Có lẽ Kati hiện tại đang là thủ lĩnh của VKE và anh cần thời gian thích nghi với vai trò mới

Có lẽ Kati hiện tại đang là thủ lĩnh của VKE và anh cần thời gian thích nghi với vai trò mới

Hơn nữa, VCS Mùa Xuân 2024 chỉ mới bắt đầu và 1 trận thua sẽ không nói lên được bất kỳ điều gì. Tất nhiên, khán giả kỳ vọng VKE có thể đã thất vọng. Nhưng đoàn quân của SofM là một tập thể mới thi đấu cùng nhau lần đầu và họ vẫn còn nhiều cơ hội để hoàn thiện hơn qua từng trận đấu sắp tới. Với điều kiện các tuyển thủ và BHL đội phải nhận ra những sai sót và cải thiện ngay lập tức để tránh trượt dài cả về mặt kết quả lẫn tâm lý thi đấu.

https://gamek.vn/vke-dai-bai-ngay-tran-ra-mat-cong-dong-vcs-doan-quan-cua-sofm-duoc-overrated-qua-da-178240121003030171.chn