Violet Evergarden: Liệu Violet và thiếu tá Gilbert có thể thực sự sống sót trong trận Intens không? (P.2)

AR2D Team  - Theo Helino | 09/01/2020 09:30 AM

Hãy xem xét dưới góc độ Violet là người đột biến (dị nhân) có thể chất và não bộ tăng cường thay vì là người bình thường.

Theo như anime, Violet có rất nhiều khả năng đặc biết: chiến đấu thực chiến cực kì điêu luyện, khả năng học siêu tốc, giác quan nhạy bén, cực kì nhanh nhẹn, không cảm xúc và cực kì tuân lệnh. 

3. Violet là một dị nhân?

Hãy coi như Violet là người đột biến (dị nhân) có thể chất và não bộ tăng cường hơn so với người bình thường.

+ Violet có thể khoác vai và kéo Glibert ra khỏi chiến trường.

* Violet bị bắn bởi địch, viên đạn đi hướng ngang xuyên qua chéo với hai người họ, gây sát thương khiến tay phải của cô bị cắt đứt ở phần bắp tay. Động mạch cảnh bị cắt đứt đồng nghĩa với việc cô có 4 phút để thoát ra và được chữa trị y tế để có thể sống sót. 

+ Tuy nhiên, chúng ta đang xét Violet là siêu nhân! Vì thế cô có thể đông lại máu khá nhanh, mặc dù đã bị mất một cánh tay nhưng cô sẽ không chết do mất máu hay bị nhiễm trùng.

Violet Evergarden: Liệu Violet và thiếu tá Gilbert có thể thực sự sống sót trong trận Intens không? (P.2) - Ảnh 1.

* Glibert bắn trả bằng một khẩu súng lục, dùng một mắt trái còn lại để nhìn và tay phải để bắn.

+ Theo lý thuyết, cơ hội trúng mục tiêu ở tình huống này là dưới 10% cho dù ở khoảng cách gần 500m (ước chừng). Nhưng anh ấy vẫn bắn trúng vai của kẻ địch, ép hắn phải chạy đi.

*Violet vẫn cố sức đưa Gilbert đi tiếp khoảng 700m nữa vào cầu thang để đi xuống sảnh. Nhưng kẻ địch ném lựu đạn chày(trông giống lựu đạn chày Stielhandgranate của Đức) Và sức công phá của Stielhandgranate yếu hơn so với trong anime nhiều lần. 

Violet Evergarden: Liệu Violet và thiếu tá Gilbert có thể thực sự sống sót trong trận Intens không? (P.2) - Ảnh 2.

+ Stielhandgranate chỉ gây sát thương chủ yếu bằng mảnh vỡ bắn ra với tốc độ cao, không tạo cầu lửa, chỉ có khói đen với bán kính gây sát thương nhỏ xấp xỉ 15m.

+ Violet càng có cơ hội sống sót cao! Ở nơi cô chạy vào có tường và cột trụ che khuất, ít có nguy cơ bị mảnh vỡ đâm trúng.

* Violet vẫn bị mất nốt cánh tay trái, mặc dù không có dấu hiệu bị mảnh vỡ đâm trúng. Áp lực của vụ nổ có thể là lý do. 

Tuy nhiên nếu do áp lực thì áo của cô cũng sẽ bị thổi bay, cùng với cái tay. 

Violet Evergarden: Liệu Violet và thiếu tá Gilbert có thể thực sự sống sót trong trận Intens không? (P.2) - Ảnh 3.

*Lúc này sau cú ngã ở cầu thang, Violet cố gắng kéo Glibert bẳng răng xuống cầu thang bên dưới (có vẻ như chân cầu thang là lối thoát).

+ Glibert hoàn toàn kiệt sức, vết thương cũng mở rộng ra máu cũng chảy ra nhiều hơn.

+ Violet có vẻ như chịu được đáng kể cơn đau. (Đối với người bình thường, việc gãy xương thôi chứ chưa nói đến mất đi các chi sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng về thần kinh, gây ra mù tạm thời, sốc tâm lý, liệt một phần cơ thể tạm thời, vv…).

4. Chi tiết về chiếc cầu thang

* Vụ nổ xảy ra, pháo đài bên trên đổ sập xuống bên dưới. Glibert dùng hết sức đẩy Violet xuống dưới cầu thang 

=> Hết sức nghĩa là cả người anh ấy cũng lăn xuống cùng với Violet.

+ Khả năng cao là cả hai người cùng lăn xuống dưới và bị thương rất nặng ở đầu. Và bị ngất.

* Tới tận sáng Violet mới được tìm thấy/Tập 7-21:02/. ( Khoảng nửa đêm là lúc bắt đầu trận đánh) 

Nghĩa là gần 5 tiếng sau. (có ánh sáng mặt trời lúc khoảng 6h sáng, tùy vào thời gian trong năm nên có thể không chính xác.

Violet Evergarden: Liệu Violet và thiếu tá Gilbert có thể thực sự sống sót trong trận Intens không? (P.2) - Ảnh 4.

+ Violet không có dấu hiệu bị mất máu quá nhiều, mặc dù bị mất hai tay từ phân bắp trở xuống.

+ Sau 5 tiếng đồng hồ, Glibert là người thường nên không thể sống sót, nhưng lại không tìm thấy xác. 

Do cả hai cùng ngã xuống cầu thang nên đáng ra họ phải ngất ở bên dưới cầu thang cùng nhau 

Violet Evergarden: Liệu Violet và thiếu tá Gilbert có thể thực sự sống sót trong trận Intens không? (P.2) - Ảnh 5.

=> Chỉ có thể Glibert đã được bên phe địch tìm thấy và đưa đi trong lúc bọn chúng bỏ chạy. Có thể là một ai đó đơn lẻ trong quân đội không muốn chiến tranh. Và là một người tốt, phải là nam và vóc dáng tương đối để có thể kéo Glibert đi chữa trị được.