Violet Evergarden: Liệu Violet và thiếu tá Gilbert có thể thực sự sống sót trong trận Intens không? (P.1)

AR2D Team  - Theo Helino | 08/01/2020 11:59 AM

Mọi thứ anime Violet Evergarden mang lại vô cùng tuyệt vời nhưng vẫn có một số thứ không hợp logic. Hãy cùng nhìn nhận dưới góc độ khoa học về bộ anime này nhé

Violet Evegarden là một anime thuộc hàng top hiện nay. Và nếu cứ theo đà này, VE sẽ nhanh chóng len lỏi vào top 100 anime mọi thời đại. Không thể chối cãi được tính nhân văn, những câu chuyện cảm hứng và đặc biệt là cách mà Kyoto Animation xử lý tất cả mọi thứ cảnh hoạt họa trong phim.

Violet Evergarden: Liệu Violet và thiếu tá Gilbert có thể thực sự sống sót trong trận Intens không? (P.1) - Ảnh 1.

Mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên đây vẫn là một bộ phim hoạt hình. Cho nên sẽ có một số thứ không hợp logic. Vậy nên hãy lôi một ít kiến thức vào đây nha.

Tại tập 9: Violet Evegarden. Với tên của tập phim trùng với, tên của cả phim, ai cũng có thể biết đây sẽ là một tập phim quan trọng.

Chúng ta đã biết được thêm về con người đã tạo nên Violet. Và câu chuyện bi kịch của họ . Trong nửa đầu của tập phim, chúng ta thấy được cảnh tượng khi mà Violet và Thiếu tá bị kẻ địch tấn công.

Violet Evergarden: Liệu Violet và thiếu tá Gilbert có thể thực sự sống sót trong trận Intens không? (P.1) - Ảnh 2.

Và Thiếu tá bị ăn đạn vào vị trí trọng yếu trên cơ thể, cụ thể 2 viên. Violet với gương mặt tức giận căm thù, và sau đó cô cũng bị thương rất nặng và mất 2 cánh tay.

Tuy nhiên, bằng một cách kì diệu nào đó, Violet được cứu sống và Thiếu tá bị mất tích trong đống đổ nát. Hãy cùng phân tích lại chi tiết hết sức thú vị này nào.

1. Xét về mặt lịch sử

Cuộc chiến nổ ra khoảng đầu thế kỉ 20. (Dựa vào trang phục và vũ khí)

Địa điểm: Đâu đó trên Châu Âu.

Vũ khí:

+ Súng trường các loại. Trong đó mình quan sát được vài loại súng có dáng vẻ giống với những loại súng trường lưỡi lê được sử dụng khá phổ biến trong WWI Như Berdan, Mauser, Geweher

Violet Evergarden: Liệu Violet và thiếu tá Gilbert có thể thực sự sống sót trong trận Intens không? (P.1) - Ảnh 3.

Cho nên để có tạo được mức nền để xét liệu 2 người có thể sống sót hay không thì mình sẽ đặt mức vũ khí ở thực tế là theo sức công phá của WWI. Tuy nhiên phải bỏ qua tính chính xác về cơ cấu của vũ khí. Vì súng trường của họ dùng là loại 1 lần bắn. Không có băng đạn, không có cơ cấu đẩy đạn.

2. Xét về mặt sinh học

*Trong cảnh này Thiếu tá bị bắn trúng vào mắt phải. Sau đó, lính địch tiếp tục bắn vào eo phải của thiếu tá trong lúc đang nằm.

Violet Evergarden: Liệu Violet và thiếu tá Gilbert có thể thực sự sống sót trong trận Intens không? (P.1) - Ảnh 4.

+ Xét về mặt cơ cấu sinh học, viên đạn trúng vào mắt phải của thiếu tá không bị tràn máu ra ngoài, Glibert cũng còn tỉnh táo để suy xét tình hình

=> Viên đạn đi thẳng vào con ngươi, xuyên qua hộp sọ và kẹt ở giữa phần sọ hốc mắt (sương sàng) và phần thịt mặt và chưa chạm vào não.

+ Lúc này Glibert không bị mất máu quá nhiều , tuy nhiên vẫn có nguy cơ tử vong do nhiễm trùng bởi viên đạn kẹt trong đầu.

+ Viên đạn thứ hai bắn trúng phần eo phải. Nơi mà có lá gan đang ở ngay bên trong.

Violet Evergarden: Liệu Violet và thiếu tá Gilbert có thể thực sự sống sót trong trận Intens không? (P.1) - Ảnh 5.

Bị tổn thương gan, là một trong những nội tạng quan trọng nhất đối với việc sinh tồn, gan bị chèn ép, tổn thương sẽ ngay lập tức gửi tín hiệu từ giây thần kinh trung ương sẽ gây ảnh hưởng đến mạch máu, nhịp thở, nhịp tim của bạn cùng với một cơn đau thấu trời

+ Vậy thiếu tá Glibert không thể nào di chuyển cơ thể vào lúc này sau khi đã nhận 2 phát bắn vào người, hơn nữa, lúc này, vết thương hở ở eo có thể gây xuất huyết cả nội và ngoại.

Đồng nghĩa với cái chết đang đến rất gần. Vì nếu Glibert mất trên 30% lượng máu mà anh có, anh sẽ ngất đi và lúc đó chỉ còn Violet một mình, đồng nghĩa với anh ấy có khoảng 7 – 10 phút để được đưa đến nơi chữa trị gần nhất.

* Violet bắn trả 2 phát. (khẩu súng có thể chứa 1 viên đạn và Violet không đem theo bao xe đựng đạn). Kẻ địch còn lại hoảng sợ khi nhìn thấy vẻ mặt của Violet bỏ chạy.

*Cảnh tiếp theo. Violet khoác vai Glibert đi, cố gắng vác anh ra khỏi nơi nguy hiểm.

Violet Evergarden: Liệu Violet và thiếu tá Gilbert có thể thực sự sống sót trong trận Intens không? (P.1) - Ảnh 6.

+ Về cơ bản, Glibert có thể nặng gấp 3 lần so với Violet => Với sức của cô ấy không có cách nào để có thể khoác vai anh ấy và giúp anh ấy đi được.

=> Họ sẽ chết.

Tuy nhiên, vẫn còn một giả thuyết giúp họ sống sót sẽ được bật mí ở phần 2.